Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Tạm đình chỉ Hạt trưởng hạt Kiểm lâm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau thông tin Lao Động phản ánh trong loạt bài “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá”, Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo – nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, tại Quyết định số 497/QD-SNN về việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức do ông Bùi Minh Hải – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên ký ngày 16.7 đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đinh Văn Cường, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo.

Thời gian đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 19.7.2021 để làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng khai thác rừng thông trái quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 16.7, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 498/QĐ- SNN giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo cho ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kể từ ngày 19.7 đến 6.8.2021.

Quyết định đình chỉ cán bộ của Sở NNPTNT Điện Biên.
Quyết định đình chỉ cán bộ và quyết định giao nhiệm vụ của Sở NNPTNT Điện Biên.

Trước đó, trong 2 ngày 12-13.7, phóng viên đã ghi nhận tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tình trạng tự ý khai thác rừng phòng hộ đang diễn ra ồ ạt trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm.

Ông Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo cho biết: “Từ tháng 4.2021, người dân có đơn xin khai thác và xã đã gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có 1 văn bản nào cho phép khai thác”.

Còn ông Phạm Việt Hùng, Phó hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo cũng khẳng định “Chưa có văn bản nào cho phép khai thác hơn 100 hecta rừng phòng hộ tại khu vực này.”

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án khai thác, thế nhưng việc chặt hạ nhiều hecta rừng thông trong quy hoạch rừng phòng hộ vẫn ngang nhiên diễn ra từ tháng 4.2021.

Chiều 12.7, khi phóng viên tác nghiệp tại hiện trường thì vẫn bắt gặp những cây thông mới bị đốn hạ và nhiều phương tiện máy móc đang hoạt động như một công trường.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chính quyền xã, kiểm lâm bất lực vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

“Doanh nghiệp” ngang nghiên phá rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin (tỉnh Điện Biên) bằng các phương tiện hiện đại. Chính quyền xã bất lực, lãnh đạo huyện thì chỉ phát hiện sau 1 thời gian dài. Vụ việc trên khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Chính quyền Điện Biên vào cuộc vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau thông tin Báo Lao Động phản ánh trong bài “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá” đăng trên báo điện tử ngày 14.7, sáng 15.7, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường.

Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm. Điều đáng nói, hơn 100 hecta rừng thông từ 15 - 30 tuổi này lại là rừng phòng hộ đầu nguồn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì sao chính quyền xã, kiểm lâm bất lực vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

“Doanh nghiệp” ngang nghiên phá rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin (tỉnh Điện Biên) bằng các phương tiện hiện đại. Chính quyền xã bất lực, lãnh đạo huyện thì chỉ phát hiện sau 1 thời gian dài. Vụ việc trên khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Chính quyền Điện Biên vào cuộc vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau thông tin Báo Lao Động phản ánh trong bài “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá” đăng trên báo điện tử ngày 14.7, sáng 15.7, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường.

Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm. Điều đáng nói, hơn 100 hecta rừng thông từ 15 - 30 tuổi này lại là rừng phòng hộ đầu nguồn.