Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Hảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) - cũng cho hay, đã nắm được thông tin về tình trạng phá rừng diễn ra tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm mà Báo Lao Động đã phản ánh.
Ông Hảo nói rằng, sẽ yêu cầu các bộ phận chuyên môn kiểm tra, trả lời theo chỉ đạo kiểm tra, xử lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc báo phản ánh tình trạng phá rừng tại huyện xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.
Trước đó, ngày 9.3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động phản ánh về phá rừng tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Công văn nêu rõ, Báo Lao Động ngày 26.2 đã có bài phản ánh tình trạng phá rừng, chặt phá cây rừng trái phép trên địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Thực trạng này đã liên tục xảy ra, khiến nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng nhưng không được ngăn chặn, xử lý dứt điểm.
Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý.
Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch UBND xã Suối Tân - sau buổi làm việc với PV Lao Động vào ngày 23.2 có hứa hẹn sẽ trả lời các câu hỏi của báo bằng văn bản. "Các anh để lại câu hỏi ở văn phòng rồi tôi trả lời" - ông Khuê nói.
Thế nhưng, đến nay đã 23 ngày trôi qua, ông Khuê vẫn không phản hồi. Ông Trần Ngọc Lộc - Văn phòng UBND xã Suối Tân - thì đùn đẩy, đề nghị liên hệ với bà Lê Thị Chiên - công chức địa chính xã Suối Tân để nhận kết quả trả lời... Bà Chiên từ chối thẳng thừng: "Tôi không cung cấp tin cho nhà báo viết bài" (!?).
Ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa - xác nhận có tình trạng phá rừng xảy ra tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
"Thực trạng này đã xảy ra nhiều lần rồi chứ không phải mới đây. Chúng tôi đã có nhiều văn bản đề nghị Hạt kiểm lâm huyên Cam Lâm tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, xử lý. Còn để xảy ra phá rừng thì Hạt kiểm lâm và chính quyền sở tại (UBND xã Suối Tân - PV) phải chịu trách nhiệm" - ông Thy nói.