Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực: Trộm là sai, đánh đập cũng là sai

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc gửi về Báo Lao Động xoay quanh vụ việc nữ sinh ăn trộm váy, bị chủ shop đánh đập, cắt áo ngực tại Thanh Hóa.

Ngày 3.12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh (khoảng 15-16 tuổi) đang quỳ gối van xin, khóc lóc nhưng vẫn bị một người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu, dùng kéo cắt tóc, cắt áo ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, có một số người tại cửa hàng quần áo không những không can ngăn mà còn hỗ trợ người phụ nữ khống chế nữ sinh.

Clip sau khi được đăng tải đã gây phẫn nộ trong dư luận, cộng đồng mạng kịch liệt phản đối hành động trên của bà chủ shop quần áo. Trước đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm.

Bạn đọc Hoa Phuong viết: "Chuyện cháu có lấy cắp là sai, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của chủ nhà này. Cháu còn ít tuổi, suy nghĩ còn nông nổi, trong khi đó cháu lấy đồ với giá tiền 160.000 đồng thôi mà phạt nặng cháu quá. Dù sao cháu cũng nhận lỗi, van xin mọi người rồi. Tôi không thể chấp nhận được".

Cho rằng hành vi của đôi vợ chồng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cả về đạo đức, bạn đọc Mạnh Tuấn cho biết: "Ăn cắp thì không thể có ai ưa nhưng cách hành xử của vợ chồng chủ shop thật nhẫn tâm đối với cô gái vị thành niên. Cuộc sống của cô ấy còn dài tương lai sẽ thế nào khi vết nhơ đó theo suốt cuộc đời. Thật nhẫn tâm khi hành xử như vậy"

"Học sinh mà biết vào cửa hàng ăn cắp là việc không chấp nhận được. Nhưng chủ cửa hàng hành xử như vậy là quân ăn cướp. Học sinh bị tai tiếng, có lẽ sẽ bị tâm lí, còn chủ cửa hàng chắc sẽ ngồi tù và mất nghiệp", bạn đọc Thuy Vu viết.

Một số bạn đọc khác lại cho rằng: "Đây cũng vì thói ăn cắp mà ra. Trong chuyện này ai cũng có lỗi, phải phạt cả hai mới đúng.  Cũng không được dung túng thói ăn cắp, đừng vin vào giàu nghèo gì ở đây. Còn chuyện hành hạ người khác là sai, mời công an vào xử lý".

Cùng quan điểm, bạn đọc Jack Nguyen chia sẻ: "Hành động bạo lực cũng vì cái thói ăn cắp vặt xấu xí mà ra! Ai sai phải xử lý người đấy. Làm ơn đừng đặt tình thương và vị tha cho hành vi ăn cắp".

"Mong pháp luật trừng trị vợ chồng này. Cũng mong cháu bé lấy làm bài học cho mình rằng xã hội cũng không thể chấp nhận hành vi ăn cắp. Đói cho sạch rách cho thơm", bạn đọc giấu tên bày tỏ..

Ngay sau đó đoạn clip được đăng tải, ngày 4.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh bị cắt tóc, cắt áo ngực: Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nữ sinh quỳ gối khóc thảm thiết tại một shop quần áo, cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, chủ shop quần áo Mai Hường) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Đình Anh (31 tuổi, chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực: Chúng tôi chưa kịp đưa tiền, họ đã đăng clip

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo mẹ của nữ sinh - người bị làm nhục tại shop quần áo - cho biết, do gia đình khó khăn nên đang đi vay mượn tiền, tuy nhiên, khi chưa kịp đưa tiền đền bù theo yêu cầu thì đã bị đăng tải clip lên mạng.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực: Lời khai đáng sợ của vợ chồng chủ shop quần áo

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Lời khai của cặp vợ chồng chủ shop quần áo (ở Thanh Hóa) cho thấy, ngoài việc đánh, cắt tóc và cắt áo ngực của nữ sinh ở shop quần áo, cặp vợ chồng này còn yêu cầu nữ sinh phải đền bù thiệt hại với số tiền 15 triệu đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ nữ sinh bị cắt tóc, cắt áo ngực: Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nữ sinh quỳ gối khóc thảm thiết tại một shop quần áo, cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, chủ shop quần áo Mai Hường) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Đình Anh (31 tuổi, chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực: Chúng tôi chưa kịp đưa tiền, họ đã đăng clip

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo mẹ của nữ sinh - người bị làm nhục tại shop quần áo - cho biết, do gia đình khó khăn nên đang đi vay mượn tiền, tuy nhiên, khi chưa kịp đưa tiền đền bù theo yêu cầu thì đã bị đăng tải clip lên mạng.

Vụ nữ sinh bị cắt áo ngực: Lời khai đáng sợ của vợ chồng chủ shop quần áo

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Lời khai của cặp vợ chồng chủ shop quần áo (ở Thanh Hóa) cho thấy, ngoài việc đánh, cắt tóc và cắt áo ngực của nữ sinh ở shop quần áo, cặp vợ chồng này còn yêu cầu nữ sinh phải đền bù thiệt hại với số tiền 15 triệu đồng.