Vụ người dân quyết "cố thủ" chờ đền bù: Có đang đùn đẩy trách nhiệm?

Phong Quang |

Thái Nguyên - Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với 7 hộ nhưng đến nay người dân chưa nhận được câu trả lời thoả đáng trong khi chính quyền địa phương đang có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm giải quyết. Và họ vẫn quyết "cố thủ" giữa đại công trường.

Có đùn đẩy trách nhiệm?

Báo Lao Động đã có bài "Thái Nguyên: Nhiều hộ dân quyết "cố thủ" khi chưa được đền bù thoả đáng" phản ánh về việc 7 hộ dân (tổ 4, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) không di dời nhà để xây Trung tâm thương mại (TTTM) Phú Quý Thăng Long trên vị trí mà họ đã được thanh lý nhà, sống ổn định gần 30 năm qua.

Nguyên do, họ đã bỏ ra tổng số tiền lớn để mua thanh lý và xây dựng lại khu tập thể của Công ty Thương nghiệp I Bắc Thái từ năm 1994. Nhưng nay khi Nhà nước giao đất cho doanh nghiệp xây TTTM họ lại không được đền bù thoả đáng.

Theo các hộ dân, đã nửa tháng trôi qua từ ngày (7.12) diễn ra cuộc đối thoại với Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên nhưng các cơ quan được giao trách nhiệm chưa hề có văn bản trả lời cũng như hướng giải quyết thoả đáng vụ việc.

Mặc dù ngày 9.12, Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản số 59/TB-TCD Kết luận của Trưởng ban tiếp công dân giao UBND TP Thái Nguyên chủ trì với các cơ quan liên quan trả lời đơn của 7 hộ dân bằng văn bản trước ngày 15.12.2021.

Nhưng ngay sau đó, UBND TP Thái Nguyên ra văn bản 4360/UBND-VP ngày 10.12 giao UBND phường Trưng Vương chủ trì phối hợp với các phòng TNMT, Quản lý đô thị, Tư pháp, Kế hoạch - Tài chính và Công ty Phú Quý Thăng Long giải quyết và có văn bản trả lời các hộ dân và báo cáo UBND TP trước ngày 15.12.

Sáng 21.12, trao đổi với PV, ông Đặng Thế Sơn - Chủ tịch UBND phường Trưng Vương khẳng định: "Trách nhiệm của phường đã trả lời dân vào cuộc làm việc ngày 2.12 và phường chỉ giải quyết được những vấn đề trong thẩm quyền, những việc khác phải báo cáo lên cấp trên".

Tuy nhiên, cuộc làm việc ngày 2.12 giữa 7 hộ dân với UBND phường Trưng Vương, Công ty Phú Quý Thăng Long và các cơ quan liên quan chỉ dừng lại ở ghi nhận vụ việc, ý kiến của các bên mà không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

Trong khi 7 hộ dân đang như ngồi trên đống lửa khi nhà có thể bị phá dỡ bất cứ lúc nào và quyền lợi chưa biết giải quyết ra sao thì "quả bóng trách nhiệm" cứ được "đẩy đi đá lại" xoay quanh câu chuyện "thẩm quyền" của các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên càng khiến người dân thêm hoang mang, lo lắng.

Quyền lợi người dân cần được đảm bảo

Trao đổi với PV, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, trong vụ việc này quyền lợi của người dân cần được đảm bảo. Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần có phương án bồi thường theo hướng hợp tình hợp lý.

Bởi tổng số tiền 36 triệu (bao gồm 10 triệu mua thanh lý nhà và hơn 26 triệu xây dựng lại nhà) ở thời điểm năm 1994 là một số tiền rất lớn. Trong khi với số tiền này ở thời điểm đó họ hoàn toàn có thể mua được một khu đất và xây nhà khang trang.

Vì vậy, theo Luật sư Bình cần căn cứ trên giấy tờ chứng minh số tiền mà các hộ dân bỏ ra mua thanh lý, xây lại khu nhà năm 1994 so với giá trị ở thời điểm hiện tại để có phương án bồi thường. Việc này phải theo các quy định của pháp luật và thấu tình đạt lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Các hộ dân cho biết ngoài số tiền phải bò ra để mua thanh lý và xây lại 7 gian nhà, họ còn tốn nhiều chi phí để lắp cửa và sửa chữa nhưng khi Công ty Thương Nghiệp I cổ phần hoá, những gian nhà này mặc nhiên được tính vào tài sản của doanh nghiệp.
Các hộ dân cho biết ngoài số tiền phải bò ra để mua thanh lý và xây lại 7 gian nhà, họ còn tốn nhiều chi phí để lắp cửa và sửa chữa. Nhưng khi Công ty Thương Nghiệp I cổ phần hoá, những gian nhà này mặc nhiên được tính vào tài sản của doanh nghiệp. Ảnh: Phùng Minh

Đồng quan điểm, ông Lưu Quang Tuấn - Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Các hộ dân người ta chỉ mong, hi vọng có được đất ở nên mới bỏ tiền mua thanh lý chứ khu nhà dột nát, mối mọt thời điểm đó được định giá được bao nhiêu tiền đâu. Tuy nhiên vì vướng quy hoạch nên các hộ dân rất thiệt thòi".

Ông Tuấn đề nghị, với tài sản trên đất là khu nhà hiện hữu do người dân góp tiền xây dựng lên, Công ty Phú Quý Thăng Long và các hộ dân cần ngồi lại với nhau đánh giá quá trình sử dụng, tính toán khấu hao để có phương án giải quyết thoả đáng trên quan điểm tình cảm, trách nhiệm và căn cứ pháp lý.

Đề nghị công ty có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để định giá theo quy định. Số tài sản này vẫn được theo dõi trên hệ thống tài khoản của Công ty.

Bản thân ông Nguyễn Văn Hùng (1 trong 7 hộ dân) cho biết: "Năm 1994, Công ty Thương Nghiệp I chủ trương ưu tiên về chỗ ở cho những cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Khi đó, tôi đã phải vay mượn đủ nơi để có đủ số tiền đóng vào để được mua thanh lý, sau đó còn phải xây sửa rất tốn kém".

Ông Hùng và các hộ dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây TTTM của tỉnh Thái Nguyên nhưng chỉ mong được các cơ quan chức năng thấu hiểu, giải quyết thấu tình đạt lý, bồi thường thoả đáng với số tiền đã bỏ ra từ gần 30 năm trước.

"Quên" trả lời dân

Tại cuộc làm việc ngày 7.12.2021, ông Lưu Quang Tuấn - Trưởng Ban tiếp Công dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi nhận được đơn của 7 hộ dân (cuối tháng 10.2021), UBND tỉnh đã chuyển đơn và yêu cầu UBND TP.Thái Nguyên xem xét trả lời 7 hộ dân trước ngày 30.11.2021.

Nhưng đến thời hạn (30.11) UBND TP Thái Nguyên không hề có văn bản trả lời các hộ dân như được giao. Tại cuộc làm việc, phòng TNMT TP.Thái Nguyên đã xin lỗi 7 hộ dân về việc "quên" trả lời này.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Nhiều hộ dân quyết "cố thủ" khi chưa được đền bù thoả đáng

Phong Quang |

Thái Nguyên - Sau gần 30 năm sống ổn định trên dãy nhà đã được thanh lý, 7 hộ dân thuộc khu tập thể bách hóa thương nghiệp I (phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) đứng trước nguy cơ mất nhà khi bị yêu cầu di dời để xây trung tâm thương mại mà không được đền bù thoả đáng.

Nghi phạm cướp có súng cố thủ ở nhà dân: Uy hiếp em trai đưa xe tải bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 7.11, Công an TP.Long Khánh đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh “Cọp”, 35 tuổi tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc). Đây là nghi phạm trong vụ dùng súng, khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại phường Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Khiển trách cán bộ thanh tra Đồng Nai vi phạm phòng dịch, cố thủ trong ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Lê Văn Chính - Cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Nguyên: Nhiều hộ dân quyết "cố thủ" khi chưa được đền bù thoả đáng

Phong Quang |

Thái Nguyên - Sau gần 30 năm sống ổn định trên dãy nhà đã được thanh lý, 7 hộ dân thuộc khu tập thể bách hóa thương nghiệp I (phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) đứng trước nguy cơ mất nhà khi bị yêu cầu di dời để xây trung tâm thương mại mà không được đền bù thoả đáng.

Nghi phạm cướp có súng cố thủ ở nhà dân: Uy hiếp em trai đưa xe tải bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 7.11, Công an TP.Long Khánh đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh “Cọp”, 35 tuổi tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc). Đây là nghi phạm trong vụ dùng súng, khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại phường Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Khiển trách cán bộ thanh tra Đồng Nai vi phạm phòng dịch, cố thủ trong ô tô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Lê Văn Chính - Cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.