Vụ người dân chặn xe vào bãi rác An Hiệp: Tổ chức đối thoại chưa thành

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động đăng thông tin về việc rác sinh hoạt ứ đọng vì người dân Ba Tri chặn xe vào bãi rác An Hiệp, chiều ngày 20.7, UBND tỉnh Bến Tre cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị thông tin tình hình và giải pháp xử lý bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Chưa tìm được tiếng nói chung

Tại hội nghị, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, mỗi ngày lượng rác đưa về bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) 200 tấn. Trong đó, rác ở TP Bến Tre, huyện Châu Thành và các khu công nghiệp là khoảng 120 - 150 tấn, còn lại là rác tại địa phương.

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Tuấn, trước đây, rác của TP Bến Tre, huyện Châu Thành và các khu công nghiệp tập trung xử lý tại Nhà máy rác xã Hữu Định (huyện Châu Thành). Tuy nhiên, từ ngày 20.10.2022, do nhà máy này xử lý không đạt yêu cầu và đảm bảo nên tỉnh buộc đóng cửa nhà máy. Vì thế lượng rác mỗi ngày khoảng 150 tấn chuyển về bãi rác An Hiệp đến nay.

Sau khi người dân địa phương chặn không cho xe chở rác vào, 2 hôm sau, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và huyện Ba Tri đã đối thoại với người dân, tuy nhiên người dân vẫn phản đối và yêu cầu đóng cửa bãi rác này.

“Việc đưa rác từ thành phố Bến Tre và ở các khu công nghiệp, huyện Châu Thành về bãi rác An Hiệp là giải pháp tạm thời, còn bãi rác An Hiệp cũng không đáp ứng quy chuẩn, quy định, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh không còn nơi nào tốt hơn bãi rác An Hiệp.

Giải pháp hiện tại là đang lắp đặt khu hàng rào lưới sắt để ngăn rác ra ngoài; sử dụng bạt chuyên dùng để hạn chế mùi và hạn chế mưa thấm ra từ bãi rác. Cùng với đó, tiến hành đẩy nhanh tiến độ đào hố chôn lấp, kết hợp phun xịt để hạn chế ô nhiễm.

Về lâu dài, sẽ mở rộng thêm 3 ha khẩn trương thực hiện, đảm bảo theo tiến độ triển khai để kịp đáp ứng cho việc tiếp nhận rác của tỉnh. Đồng thời phủ bạt HDPE các ao chôn lấp hoàn chỉnh; gia cố chống thấm tường bao quanh bãi rác không để nước rỉ ra bên ngoài, phun xịt xử lý chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi.

Ngoài ra, đối với nhà máy rác ở xã Hữu Định, tỉnh đã làm việc với doanh nghiệp và thống nhất tái cơ cấu nhà máy rác cũ, doanh nghiệp đầu tư theo hướng hiện đại với công suất 400 - 500 tấn/ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Khi nhà máy mới hoàn thành sẽ giải quyết lượng rác của thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách”, ông Tuấn cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Sẽ không còn bãi rác chôn lấp

Thông tin về vấn đề xử lý rác trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, hiện nay, tình trạng các bãi rác trên địa bàn tỉnh Bến Tre chủ yếu là chôn lấp gồm bãi rác An Hiệp, bãi rác Mỏ Cày Nam, bãi rác Chợ Lách, bãi rác Giồng Trôm và bãi rác Bình Đại.

Ông Cảnh cũng cho biết thêm, trên địa bàn huyện Thạnh Phú có nhà máy rác đã hoạt động. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, công suất nhỏ không đáp ứng đủ để xử lý rác. Hiện nay, UBND huyện Thạnh Phú đã giao đất trong tháng 6.2023 để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

“Tại huyện Bình Đại, dự án nhà máy xử lý rác đã có nhà đầu tư. Hiện đang tiến hành làm thủ tục để triển khai thi công. Đối với, nhà máy của tỉnh, sau khi tái cơ cấu. Dự kiến cuối năm 2025 đầu năm 2026 sẽ đi vào hoạt động tiếp nhận xử lý rác các địa phương gồm TP Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Năm, Mỏ Cày Bắc,…

Riêng tại huyện Ba Tri còn bãi chôn lấp sẽ kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác tại đây. Định hướng, Bến Tre sẽ không còn bãi rác chôn lấp nữa” - ông Cảnh cho hay.

Ảnh: Thành Nhân
Người dân Ba Tri chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp nên lượng rác trên địa bàn TP Bến Tre bị ùn ứ. Ảnh: Thành Nhân

Như Báo Lao Động đã đăng thông tin, từ ngày 15.7, người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) khiến rác thải sinh hoạt ứ đọng ở nội ô TP Bến Tre ùn ứ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh rác ùn ứ khi người dân chặn xe chở rác ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Từ ngày 15.7, người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) khiến rác thải sinh hoạt ở nội ô TP Bến Tre ùn ứ.

Rác sinh hoạt ứ đọng vì người dân Ba Tri chặn xe vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Từ ngày 15.7, người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) khiến rác thải sinh hoạt ứ đọng ở nội ô TP Bến Tre ùn ứ .

Người dân huyện Ba Tri ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Nhiều người dân ở huyện Ba Tri thay phiên nhau túc trực chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Đề xuất tạm ngừng internet đối với người dùng vi phạm trên mạng

KHÁNH AN |

“Đề xuất tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet nếu có vi phạm pháp luật trên mạng” là nội dung đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến đóng góp trong dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Trung Quốc bắt tay vào dự án khí đốt khó nhất thế giới ở giếng siêu sâu hơn 10.000 mét

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu khoan giếng khí đốt sâu hơn 10.000 mét, được cho là dự án khoan khó khăn nhất thế giới, với hy vọng tìm được trữ lượng khí đốt lớn.

Mở trộm hàng trăm tài khoản, ngân hàng đã vi phạm quy định

Đức Mạnh |

Việc mở trộm tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng là vi phạm quy định về sự tự nguyện khi tham gia giao dịch dân sự của khách hàng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bật khóc khi nói lời sau cùng

Việt Dũng |

Hà Nội - Chiều muộn 21.7, ông Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng 53 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu đã trình bày tâm tư, nguyện vọng trước khi toà nghỉ nghị án.

Khách sạn Hà Nội giảm giá thuê khủng, rao bán chục triệu USD vì lỗ nặng

Thu Giang |

Hàng loạt khách sạn trên phố cổ Hà Nội đang liên tục chạy các chương trình giảm giá thuê phòng, hoặc rao bán gấp khách sạn với giá chục triệu USD khi bước vào mùa du lịch hè.

Cận cảnh rác ùn ứ khi người dân chặn xe chở rác ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Từ ngày 15.7, người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) khiến rác thải sinh hoạt ở nội ô TP Bến Tre ùn ứ.

Rác sinh hoạt ứ đọng vì người dân Ba Tri chặn xe vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Từ ngày 15.7, người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) khiến rác thải sinh hoạt ứ đọng ở nội ô TP Bến Tre ùn ứ .

Người dân huyện Ba Tri ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Nhiều người dân ở huyện Ba Tri thay phiên nhau túc trực chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).