Ngày 24.6, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, qua 5 lần tổ chức bán đấu giá, nhưng đến nay, khoản nợ của CIC8 vẫn chưa có nhà đầu tư đăng ký.
Trước đó, hàng trăm hộ dân đã bỏ tiền mua nhà đất của CIC8 tại Khu đô thị mới Hưng Phú (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, công ty này không giao sổ đỏ cho dân, mà mang đi thế chấp ở ngân hàng, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Ông Nguyễn Chí Thanh mua một căn nhà của CIC8 vào cuối năm 2012. Đang sống yên ổn, thì 2 năm sau ông bất ngờ bị ngân hàng tới kê biên tài sản. “Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đến công ty khiếu nại thì biết sổ đỏ nhà mình đang bị thế chấp trong ngân hàng. Sau đó, họ hứa hẹn sẽ làm giấy tờ hợp pháp cho gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết”.
Theo tìm hiểu của PV, CIC8 mới chỉ được cấp 220 sổ đỏ, còn lại 834 lô nền khác chưa được cấp sổ đỏ. Hiện tại, CIC8 đang lâm cảnh nợ nần chồng chất và mất khả năng chi trả. Trong năm 2019, người dân đã phản ứng quyết liệt khi hay tin ngân hàng cho bán đấu giá khoản nợ 186 tỉ đồng của CIC8.
Sau nhiều buổi làm việc và đối thoại, UBND TP.Cần Thơ đã cho phép CIC8 cùng ngân hàng đấu giá khoản nợ. Để qua đó, có khoản tiền rút 220 giấy đỏ mà phía CIC8 đã thế chấp trong ngân hàng, trả cho người dân đã mua nhà đất. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu giá công khai khoản nợ này tại TPHCM đã thực hiện 5 lần nhưng không có nhà đầu tư đăng ký.
Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết thêm, hiện thành phố đang chỉ đạo quận Cái Răng, cùng Sở TNMT, kiến nghị phương án, báo cáo Bộ TNMT, xin phép thu lại quyền của CIC8 đối với 834 lô nền còn lại để địa phương xem xét cấp giấy đỏ cho người dân.
Dự án của CIC8 nằm trong tổng thể Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ (quận Cái Răng) được quy hoạch, triển khai từ hơn 10 năm trước. Có tổng số 11 dự án xây dựng dân cư, 4 dự án khu tái định cư trên diện tích 470,55ha. Nhưng đến nay, những khu đô thị, khu dân cư này vẫn rơi vào cảnh trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Những khu đô thị này đang xây dựng chưa hoàn thiện, nhưng đã tổ chức bán lô nền bằng hình thức góp vốn tài sản hình thành trong tương lai. Người dân sau khi mua nhà lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”.
Liên quan đến việc này, ông Lê Quang Mạnh cho biết vừa qua, UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng ban hành quy chế để ngăn chặn việc này. Trong đó nêu rõ, chỉ khi nào các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về cấp giấy đỏ và được Sở Xây dựng có thông báo cho phép thì mới được thực hiện các hoạt động góp vốn…