Ngày 23.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến loạt bài điều tra của Báo Lao Động về việc lợn nhập khẩu trốn cách ly và được tuồn ra thị trường để tiêu thụ, Hội đồng kỷ luật của sở này đã họp và quyết định kỷ luật bà Cao Thị Hải – Trưởng phòng Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình.
Bà Hải bị kỷ luật với hình thức “cảnh cáo”, vì đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ “công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công”. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã thu hồi thẻ kiểm dịch viên, điều qua làm nhiệm vụ khác, không phân công làm nhiệm vụ kiểm dịch viên thú y đối với bà Cao Thị Hải.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Mai Văn Minh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã có báo cáo với UBND tỉnh về những sai phạm liên quan. Liên quan tới trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình, ông Minh cho biết việc xem xét trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Bình. “Chúng tôi đã báo cáo, tới đây sẽ xem xét đề nghị UBND tỉnh xử lý sau” – ông Minh nói.
Được biết, Cục Thú Y– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng (địa chỉ tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 16 triệu đồng.
Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty trên nhập khẩu lô hàng lợn sống có nguồn gốc từ Thái Lan với số lượng 620 con, có trọng lượng 85 – 120kg/con mục đích nhằm giết mổ làm thực phẩm. Kết quả kiểm tra thực tế tại khu cách ly kiểm dịch ở thôn Thuận Phong (xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) phát hiện số lợn trên xe ôtô BKS 90C – 052.41 là của lô hàng đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu trước đó, còn số lợn thực tế 170 con chở trên xe 90C – 052.41 xuất phát từ Cửa khẩu Lao Bảo không vào khu cách ly kiểm dịch và đã được vận chuyển đến chợ đầu mối Hà Nam (xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Như vậy Công ty đã đưa động vật về nơi cách ly kiểm dịch không đúng địa điểm hoặc không đúng số lượng động vật đã được chấp thuận theo hồ sơ kiểm dịch. Tình tiết tăng nặng là “Công ty vi phạm với số lượng lớn động vật nhập khẩu không đưa về nơi cách ly kiểm dịch”.
Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” – thông tin về việc nhiều xe chở lợn nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được đưa thẳng đến lò mổ mà không qua cách ly phòng dịch.
Ngay sau đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc tìm hiểu; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) đã có điện gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, điều tra làm rõ thông tin liên quan đến việc nhập khẩu lợn mà Báo Lao Động đã nêu.
Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có công điện yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương phối hợp, cùng vào cuộc tăng cường kiểm tra, xử lý việc nhập lậu lợn và kiểm soát thú y phòng dịch bệnh ở biên giới.