Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Đình chỉ học tập 1 năm, có quá nặng?

Kỳ Quan |

Ngày 13.3, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) họp xem xét sai phạm và quyết định đình chỉ học tập 1 năm đối với học sinh N.V.M.T, người văng tục và bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học trong giờ học tiếng Anh vào ngày 2.3. Đây là hình thức kỷ luật nặng nhất đối với 1 học sinh cấp THCS. Liệu hình phạt có quá nặng đối với em M.T?

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạch - cho biết, sau 3 ngày đi học trở lại, em M.T không thể hiện sự biết lỗi để khắc phục, sửa chữa. Dù nhà trường, thầy cô và bạn bè trong lớp luôn gần gũi, chia sẻ, động viên, nhưng học sinh M.T tiếp tục không tôn trọng kỷ luật của nhà trường. Vì vậy, khi xét kỷ luật, em M.T không được xem xét giảm nhẹ. Thầy Sĩ cũng cho biết, ở hình thức kỷ luật học sinh “Đình chỉ học tập có thời hạn”, chỉ có 2 mức là đình chỉ 1 tuần và đình chỉ 1 năm (không có mức đình chỉ 1 tháng, 3 tháng, 1 học kỳ…).

Quyết định kỷ luật này đã được Trường THCS Tân Thạch báo cáo về Phòng GDĐT huyện Châu Thành và Sở GDĐT tỉnh Bến Tre, chỉ khi có ý kiến chính thức của lãnh đạo sở, việc kỷ luật mới có hiệu lực. Cũng theo thầy Sĩ, nếu hình thức kỷ luật này được thực thi, nhà trường sẽ cử giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp 8.8, tổ chức Đoàn - Đội trong trường quan tâm theo dõi, giúp đỡ em M.T. Nếu em M.T có có tiến bộ, nhà trường sẽ kiến nghị rút ngắn thời gian đình chỉ học tập của em.

Theo thầy Nguyễn Thành Nam – nguyên Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Mộc Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An), kỷ luật đình chỉ 1 năm học đối với em M.T là khá nặng. Em sẽ rất vất vả để hòa nhập trở lại sau khi hết hạn kỷ luật. Trong cuộc đời gần 10 năm làm hiệu trưởng, thầy Nam đã 1 lần kỷ luật học sinh với hình thức đình chỉ học tập 1 tuần vì sai phạm gần giống với em M.T – xúc phạm nghiêm trọng thầy cô, nhưng không có “bóp cổ”.

Còn theo thầy Trần Văn Chín - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Long An, với sai phạm ấy, học sinh M.T bị kỷ luật nặng nhất (đình chỉ học tập 1 năm) là thỏa đáng. Vấn đề là em M.T phải biết sai để khắc phục, sửa chữa; rồi gia đình, thầy cô, bạn bè, địa phương quan tâm giúp em tiến bộ lên; nếu được như vậy, hình thức kỷ luật này sẽ được xóa, em M.T vẫn có nhiều cơ hội học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thông tư 08/TT năm 1988 của Bộ GDĐT quy định: Học sinh bị kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm khi mắc khuyết điểm, sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu song hành động sai phạm là có ý thức và chủ động (không phải bị lôi kéo) gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như: Tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động… dùng vũ khí đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm, sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Đình chỉ học tập 1 năm học sinh vi phạm

Kỳ Quan |

Hội đồng kỷ luật Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã họp xem xét sai phạm và quyết định đình chỉ học tập 1 năm đối với học sinh N.V.M.T. Trước đó, vào ngày 2.3, M.T đã văng tục và bóp cổ cô giáo C.T.N ngay tại lớp học trong giờ học tiếng Anh.

Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Học sinh “cá biệt” trong môi trường "đặc biệt"

Kỳ Quan |

Học sinh (HS) N.V.M.T lớp 8.8 Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), người đã bóp cổ cô giáo trong giờ tiếng Anh, có học lực và hạnh kiểm “trung bình”, trước đó đã được nhà trường quan tâm theo dạng “học sinh cá biệt”. Trong khi em M.T lớn lên và học tập trong môi trường đặc biệt tốt.

Học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Nguyên nhân do bênh… bạn gái

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã đưa tin, một vụ việc không hay liên quan tới ngành giáo dục lại vừa xảy ra ở tỉnh Bến Tre. Khi đang trong giờ học, một học sinh (HS) lớp 8 đã bóp cổ cô giáo trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Vì sao có chuyện đau lòng này?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Đình chỉ học tập 1 năm học sinh vi phạm

Kỳ Quan |

Hội đồng kỷ luật Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã họp xem xét sai phạm và quyết định đình chỉ học tập 1 năm đối với học sinh N.V.M.T. Trước đó, vào ngày 2.3, M.T đã văng tục và bóp cổ cô giáo C.T.N ngay tại lớp học trong giờ học tiếng Anh.

Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Học sinh “cá biệt” trong môi trường "đặc biệt"

Kỳ Quan |

Học sinh (HS) N.V.M.T lớp 8.8 Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), người đã bóp cổ cô giáo trong giờ tiếng Anh, có học lực và hạnh kiểm “trung bình”, trước đó đã được nhà trường quan tâm theo dạng “học sinh cá biệt”. Trong khi em M.T lớn lên và học tập trong môi trường đặc biệt tốt.

Học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Nguyên nhân do bênh… bạn gái

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã đưa tin, một vụ việc không hay liên quan tới ngành giáo dục lại vừa xảy ra ở tỉnh Bến Tre. Khi đang trong giờ học, một học sinh (HS) lớp 8 đã bóp cổ cô giáo trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Vì sao có chuyện đau lòng này?