Vụ học sinh ẩu đả gây chết người: Ai quản học sinh bên ngoài học đường?

Thế Lâm |

Từ một vụ va chạm xe đạp điện xích mích nhỏ, hai nhóm học sinh lớp 9 ở Móng Cái (Quảng Ninh) kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn. Sau khi cãi vã, hai nhóm lao vào nhau ẩu đả khiến một em tử vong cách đây vài ngày.

Từ một vấn đề nhỏ về va quệt xe, nhưng cả hai bên không thể làm chủ được thái độ để dàn xếp, sinh ra hơn thua bằng bạo lực mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế.

Bạo lực học đường từ nhiều năm qua đã trở thành vấn nạn lớn chưa thể giải quyết và diễn biến ngày càng phức tạp. Đó không chỉ là nhóm đông bề hội đồng trêu ghẹo, dẫn đến cự cãi rồi đánh một học sinh, mà còn có trường hợp, giáo viên phạt nặng, đánh học sinh. Ở trường hợp ngược lại, phụ huynh học sinh vào trường hành hung các thầy cô giáo…

Trường học chưa bình yên thì vấn đề tôn sư trọng đạo còn gợn sóng, trò học chưa yên mà thầy dạy cũng khó toàn tâm toàn ý.

Khi các vụ bạo lực học đường xảy ra, lỗi thường được qui cho cá nhân các học sinh đã đành, mà còn kéo theo trách nhiệm của nhà trường, thầy cô giáo, giáo viên chủ nhiệm.

Vậy khi các nhóm học sinh vì mâu thuẫn kéo nhau ra bên ngoài trường để giải quyết, dẫn đến thương tật, tử vong thì trách nhiệm thuộc về ai?

Xin đừng bắt nhà trường phải gánh chịu tất cả. Bởi bên ngoài trường là xã hội, là sự quản lí của các bậc phụ huynh, là những người lớn có trách nhiệm phải can thiệp kịp thời khi thấy học sinh ẩu đả và bạo lực với nhau. Song điều này cho đến nay vẫn là vấn đề nan giải. Nhà trường chưa thể chấm dứt hẳn các vụ bạo lực học đường. Nhưng bên ngoài nhà trường, công tác quản lí, giám sát các em cũng chưa chặt chẽ. Những cuộc tụ tập đông người với mầm mống có thể xảy ra bạo lực chưa được ngăn chặn kịp thời.

“Nhân chi sơ tính bản thiện”. Mỗi người sinh ra đều có bản tính thiện lương. Cái ác len lỏi vào tính cách song hành với quá trình sống, nhưng cũng cho thấy phần nào đó sự thất bại trong việc “trồng người”.

Trong không ít vụ việc bạo lực trong học sinh xảy ra, dư luận cực đoan đổ hết việc “trồng người” cho nhà trường. Như vậy là không công bằng. Nếu cho rằng việc “trồng người” không chỉ có kiến thức mà còn về tu dưỡng đạo đức, lẽ sống…, thì cả gia đình và xã hội cũng có trách nhiệm.

Khi bạo lực học đường xảy ra, không sai khi chúng ta qui trách nhiệm cho nhà trường và sự dạy dỗ.

Vậy khi bạo lực học sinh xảy ra ở bên ngoài nhà trường, câu hỏi cần đặt ra là người lớn ở đâu? Người lớn không phải lúc nào cũng kè kè bên con em để giám sát, mà thể hiện ở vai trò, trách nhiệm quản lí, chỉ bảo, rèn tính cho con em mình.

Vụ ẩu đả giữa hai nhóm học sinh ở Móng Cái khiến một em tử vong là trường hợp hiếm hoi về bạo lực trong giới học sinh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cái chết. Quá đau lòng nhưng nếu không được nhìn nhận, mổ xẻ để quản lí chặt quãng thời gian học sinh không ở nhà và ở bên ngoài nhà trường thì còn có thể xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc, đau lòng.

Vậy thì cần phải quản chặt hơn quãng thời gian các em học sinh không ở nhà nhưng cũng đã rời lớp sau buổi học. Đó chính là quãng thời gian có thể có rất nhiều điều không hay xảy đến với các em.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xô xát giữa 2 nhóm học sinh khiến 1 nam sinh tử vong

Nguyễn Hùng |

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm học sinh ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã kéo nhau ra một khu vực vắng người để tự giải quyết. Hậu quả một em học sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Xô xát giữa 2 nhóm học sinh khiến 1 nam sinh tử vong

Nguyễn Hùng |

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm học sinh ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã kéo nhau ra một khu vực vắng người để tự giải quyết. Hậu quả một em học sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ.