Vụ giết bạn gái rồi phi tang: “Chia tay rồi thì đừng gieo rắc tổn thương cho người kia”

T.S |

Sau vụ án mạng kinh hoàng ở Gò Vấp (TPHCM) mà nguyên nhân là do ngăn cản người mình thương yêu đến với bến bờ hạnh phúc, nhiều bạn trẻ đã lên tiếng chia sẻ những cảm xúc của mình. Có ý kiến cho rằng, khi chia tay rồi thì đừng gieo rắc những tổn thương cho người kia, kẻo sự ích kỉ hận thù trong con người trỗi dậy, vì ranh giới giữa yêu thương và thù hận rất mong manh.

"Đọc những thông tin về vụ án giết bạn gái rồi phi tang xác, thật sự tôi rất sợ. Không ngờ rằng chỉ vì ngăn cản không cho người mình từng thương yêu đến với người khác mà anh ta lại ra tay một cách lạnh lùng đến như vậy" – Hoa (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) - nói, không giấu được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.

Hoa kể, vốn là một người rất thích mua hàng online nên thi thoảng có lên mạng sắm vài thứ như nước hoa, son môi. Trong một lần lang thang trên mạng, Hoa từng biết đến trang cá nhân của Đ.Y.N – nạn nhân của vụ trọng án mà Hoa vừa nhắc đến.

Ấn tượng của Hoa về cô chủ trang bán hàng này rất đẹp bởi N là một cô gái rất dễ thương, trong sáng và luôn bán những thứ tốt nhất cho khách hàng. “Tôi có mua ít đồ rồi theo dõi trang của cô ấy từ hơn 1 năm nay. Cảm nhận về N là một người được nhiều người yêu thương, có nền tảng giáo dục tốt.

Tuy nhiên, thi thoảng cô ấy cũng hay viết một trạng thái buồn lên dòng thời gian. Cách đây ít hôm, tôi nghe tin bạn bè cô ấy nói là N mất tích vào ngày 31.5 và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm. Tôi đã rất hoang mang khi biết N là nạn nhân của vụ án kinh hoàng nói trên” – Hoa thổ lộ.

Hoa nói rằng, từ chiều hôm qua, rất nhiều bạn bè đã chia sẻ những lời tiễn biệt, chia buồn đến với N và Hoa cũng trong số đó, dù chưa từng gặp cô gái dễ thương này ngoài đời. Sau vụ án này, Hoa cho rằng mình sẽ phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, nhất là chuyện yêu đương, tình cảm.

Còn theo chia sẻ của bạn Hằng – một cô gái 25 tuổi - thì một bộ phận các bạn trẻ đang có xu hướng muốn giải quyết mâu thuẫn, nhất là mâu thuẫn trong chuyện tình cảm bằng bạo lực và bất chấp hậu quả.

“Khi yêu, người ta bất chấp hết mọi thứ để được hạnh phúc với tình yêu của mình, vậy thì hà cớ chi sau khi chia tay, chúng ta lại không thể ra đi nhẹ nhàng, để lại trong lòng của nhau những kỉ niệm đẹp.

Chia tay rồi thì đừng gieo rắc những tổn thương cho người kia, kẻo sự ích kỉ hận thù trong con người trỗi dậy, vì ranh giới giữa yêu thương và thù hận rất mong manh. Tôn trọng nhau dù là khi đang yêu hay ngay cả khi đã chia tay. Biết cách giảm bớt sự tự ái của mình xuống” – Hằng nêu quan điểm.

Còn một luật sư lâu năm (xin giấu tên) cho rằng, việc liên tiếp những vụ trọng án mà nguyên nhân là do ghen tuông xảy ra trong thời gian gần đây là một chỉ dấu cho việc các bạn trẻ thiếu kỹ năng sống, nhất là kỹ năng xử lý khủng hoảng tâm lý sau khi chấm dứt mối quan hệ yêu đương.

“Để những thảm án như thế này không xảy ra nữa, thiết nghĩ chúng ta phải có động thái nào đó để các bạn trẻ có được cách ứng xử phù hợp khi bị trắc trở trong chuyện tình cảm” – vị luật sư chia sẻ.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Vụ giết người yêu, phi tang xác: Ghen tuông nguy hiểm cỡ nào?

Cường Ngô |

Chuyên gia tâm lý học tội phạm cho rằng, trong tâm tưởng, người ghen tuông cảm thấy họ bị đổ vỡ, hụt hẫng, bị sỉ nhục, phản bội. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, suy nghĩ, tình cảm, hành động của người đó rất dữ dội.

Giết người yêu cũ, phân xác phi tang: Chia tay cũng cần có kỹ năng

Thiên Bình |

Chúng ta vẫn luôn cho rằng yêu là bản năng của con người mà không hề biết rằng yêu cũng cần có kỹ năng, cần phải được trau dồi. 

Nghi can giết bạn gái, phi tang xác: Giết người như thời trung cổ, tội chồng tội

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất: tử hình.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ giết người yêu, phi tang xác: Ghen tuông nguy hiểm cỡ nào?

Cường Ngô |

Chuyên gia tâm lý học tội phạm cho rằng, trong tâm tưởng, người ghen tuông cảm thấy họ bị đổ vỡ, hụt hẫng, bị sỉ nhục, phản bội. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, suy nghĩ, tình cảm, hành động của người đó rất dữ dội.

Giết người yêu cũ, phân xác phi tang: Chia tay cũng cần có kỹ năng

Thiên Bình |

Chúng ta vẫn luôn cho rằng yêu là bản năng của con người mà không hề biết rằng yêu cũng cần có kỹ năng, cần phải được trau dồi. 

Nghi can giết bạn gái, phi tang xác: Giết người như thời trung cổ, tội chồng tội

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất: tử hình.