Vụ gãy cánh điện gió ở Gia Lai: Xem xét họp báo để thông tin chính xác

THANH TUẤN |

Ngày 29.12, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết, đã gửi công văn đề nghị Sở Công Thương tỉnh này nghiên cứu họp báo, cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan báo chí về sự cố tại trụ điện gió số 30 để định hướng dư luận xã hội. 

Trước đó vào ngày 25.12, một trong số 22 trụ điện gió tại Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa Số Hai bị nứt, gãy cánh trụ số 30. 

Được biết, 2 “cánh đồng” điện gió tại xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa có hàng chục trụ điện gió trải rộng trên diện tích lớn, thời gian qua thu hút đông đảo du khách tham quan.

Trụ điện gió Ia Pết - Đăk Đoa Số Hai. Ảnh Thanh Tuấn
Trụ điện gió Ia Pết - Đăk Đoa Số Hai. Ảnh Thanh Tuấn

Theo ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai, trong quá trình bảo trì cánh và turbine, bộ phận kỹ thuật quên không khoá đảo cánh nên gây ra sự cố ở trụ số 30 thuộc Ia Pết – Đăk Đoa Số Hai. Sự cố gió giật, cánh khép không kịp, gây ra hiện tượng nứt, gãy cánh trụ.

Cũng theo nhận định của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, sự cố chỉ xảy ra cục bộ tại 1 vị trí, không gây thiệt hại về người và tài sản hoa màu của người dân xung quanh.

Tuy nhiên, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử đưa nội dung tiêu đề bài viết chưa phù hợp (như “cánh quạt từ trụ điện gió ở Gia Lai bất ngờ bị gãy”).

Trích dẫn nguồn thông tin chưa chính thống như từ người dân, từ đơn vị nhà thầu… nên có thể tạo tâm lý không tốt, gây hoang mang trong dư luận xã hội, tạo tâm lý bất ổn cho người dân khu vực xung quanh công trình.

Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai gửi công văn lên Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp, định hướng thông tin chính xác về sự cố tại trụ điện gió số 30.

Sau khi nhận được công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Công Thương tỉnh nghiên cứu họp báo cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ để định hướng dư luận xã hội.

Các phóng viên, cơ quan báo chí đăng ký làm việc với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai để được trao đổi, cung cấp thông tin chính xác.

Được biết, Công trình Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa Số Hai có tổng quy mô công suất 100MW, nằm trên địa bàn huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai do Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết - Đak Đoa Số Hai làm chủ đầu tư. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trụ điện gió bị tố ảnh hưởng sản xuất: Sẽ hướng dẫn phương án đền bù

THANH TUẤN |

Ngày 21.12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản trả lời người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai về việc các trụ điện gió của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Sống khổ bên các dự án điện gió: Phải đền bù hợp lý cho người dân

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều hộ dân người đồng bào thiểu số mất ruộng, mất đất vì bị dự án điện gió bồi lấp nhưng không được khắc phục, đền bù thỏa đáng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị vào cuộc, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống người dân trong vùng dự án điện gió.

Điện gió Bạc Liêu mượn đường thi công xong rồi rề rà khắc phục

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hai nhà đầu tư điện gió Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Kosy mượn tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát, từ cống Nhà Mát đến cầu Chùa Phật, để vận chuyển vật tư. Sau khi hoàn thành dự án, cả hai rề rà khắc phục khiến người dân bức xúc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trụ điện gió bị tố ảnh hưởng sản xuất: Sẽ hướng dẫn phương án đền bù

THANH TUẤN |

Ngày 21.12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản trả lời người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai về việc các trụ điện gió của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Sống khổ bên các dự án điện gió: Phải đền bù hợp lý cho người dân

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều hộ dân người đồng bào thiểu số mất ruộng, mất đất vì bị dự án điện gió bồi lấp nhưng không được khắc phục, đền bù thỏa đáng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị vào cuộc, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống người dân trong vùng dự án điện gió.

Điện gió Bạc Liêu mượn đường thi công xong rồi rề rà khắc phục

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hai nhà đầu tư điện gió Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Kosy mượn tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát, từ cống Nhà Mát đến cầu Chùa Phật, để vận chuyển vật tư. Sau khi hoàn thành dự án, cả hai rề rà khắc phục khiến người dân bức xúc.