Vụ du khách ăn ốc hương giá 1,8 triệu đồng/kg: Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra

Nhiệt Băng |

Chiều 25.4, chủ nhà hàng Hải sản Tháp Bà 86 (29, Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đã lên tiếng về các thông tin "giá ốc hương 1,8 triệu đồng/kg" của nhà hàng đăng trên mạng xã hội facebook và cho rằng giá này "chặt chém" du khách đến với Nha Trang.

Hóa đơn giá ốc hương 1,8 triệu đồng/kg đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: V.L
Hóa đơn giá ốc hương 1,8 triệu đồng/kg đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: V.L

Những ngày qua, trên fanpage Review Du lịch Nha Trang (mạng xã hội facebook) xuất hiện tài khoản Văn Lê đăng thông tin: Tối qua 23.4, 2 vợ chồng mình có đi ăn ốc tại 29 Phạm Văn Đồng, được giới thiệu các loại ốc giá từ 200.000 đồng/kg - 420.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi "chọn một ít", thì hóa đơn hết 1.460.000 đồng. Sau đó, nhiều tài khoản khác đã vào comment tỏ ý không hài lòng và cho rằng như vậy là "chặt chém du khách".

Khi thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội facebook, chiều 25.4, trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Vương - chủ nhà hàng Hải sản Tháp Bà 86 thông tin: "Nhân viên nhà hàng đều báo giá trước khi bán. Nếu khách đồng ý giá đó thì ăn, không thì thôi. Ốc hương có nhiều size (kích cỡ) khác nhau nên giá cả khác nhau, dao động từ hơn 300.000 đồng đến giá cao nhất là 1.800.000 đồng/kg. Bạn ấy chọn loại ốc hương lớn nhất thì giá đó".

Theo ông Vương, toàn bộ quá trình khách chọn đồ ăn, nhà hàng chúng tôi đều có camera quay lại hết. "Bạn ấy đi một vòng chọn đồ, nhấc từng loại hải sản lên xem và nhân viên đều có báo giá hết" - ông Vương nói.

"Size ốc hương lớn nhất nhà hàng bán chỉ hơn 10 con 1kg. Ở Nha Trang không có nhà hàng nào có loại ốc hương lớn như chúng tôi. Ốc hương này nhà hàng nhập từ Sài Gòn, Vũng Tàu chứ ở Nha Trang không có loại ốc hương lớn như vậy" - ông Vương nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Quyền Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ việc nhà hàng có niêm yết giá và bán theo giá niêm yết hay không. Nếu nhà hàng có vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đua nhau “chặt chém” giá giữ xe máy dịp Tết

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu gửi xe máy dịp Tết của người dân, nhiều bãi giữ xe tự phát đã thẳng tay “chặt chém” giá giữ xe quanh các bến xe lớn ở TPHCM.

Bí quyết để thuê ôtô tự lái không bị "chặt chém" dịp Tết

TRẦN KHANH |

Thuê ôtô đi chơi dịp Tết đang được khá nhiều khách hàng quan tâm bởi sự thuận tiện và rút ngắn được thời gian đi lại trong mỗi chặng hành trình. Tuy nhiên, nếu người thuê thiếu kinh nghiệm, sẽ rất dễ bị "chặt chém" hoặc gặp một số phiền phức không đáng có.

Không để xảy ra "chặt chém" du khách trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch và Sở Tài chính không để xảy ra tình trạng "chặt chém" khách du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM: Đua nhau “chặt chém” giá giữ xe máy dịp Tết

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu gửi xe máy dịp Tết của người dân, nhiều bãi giữ xe tự phát đã thẳng tay “chặt chém” giá giữ xe quanh các bến xe lớn ở TPHCM.

Bí quyết để thuê ôtô tự lái không bị "chặt chém" dịp Tết

TRẦN KHANH |

Thuê ôtô đi chơi dịp Tết đang được khá nhiều khách hàng quan tâm bởi sự thuận tiện và rút ngắn được thời gian đi lại trong mỗi chặng hành trình. Tuy nhiên, nếu người thuê thiếu kinh nghiệm, sẽ rất dễ bị "chặt chém" hoặc gặp một số phiền phức không đáng có.

Không để xảy ra "chặt chém" du khách trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch và Sở Tài chính không để xảy ra tình trạng "chặt chém" khách du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.