Vụ dự án xây mãi không xong: Lấy đất công xây nhà phố không phép

NHẬT HỒ |

Một dự án được gọi là Trung tâm thương mại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lúc đầu phê duyệt 45.630m2 sau đó được bóp nhỏ còn 15.94 m2 trong đó có 1.257m2 do UBND huyện quản lý. Dù chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, nhưng doanh nghiệp xây dựng nhà ở trên đất công để bán.

Lấy đất công xây nhà phố

Báo cáo chính thức của UBND huyện Phước Long gửi UBND tỉnh tháng 7.2020 khẳng định: Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu - PV) đã xây dựng dở dang 14 căn nhà ở; trong đó 04 căn với quy mô 1 tầng trệt và 02 tầng lầu và 10 căn với quy mô 01 trệt và 1 lầu, xây dựng trên phần đất do UBND huyện quản lý với diện tích 1.257,42m2. UBND huyện Phước Long đã tiến hành kiểm tra hồ sơ thì không có văn bản của cấp có thẩm quyền giao phần đất trên cho nhà đầu tư.

Dãy nhà phố xây dựng trên đất công do UBND huyện Phước Long quản lý chưa được cấp thẩm quyền bàn giao (ảnh Nhật Hồ)
Dãy nhà phố xây dựng trên đất công do UBND huyện Phước Long quản lý chưa được cấp thẩm quyền bàn giao (ảnh Nhật Hồ)

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long khẳng định: “14 căn nhà chủ đầu tư đã xây dựng nằm trên đất công do UBND huyện quản lý. Hiện nay, qua kiểm tra chưa có văn bản cấp có thẩm quyền giao cho nhà đầu tư”. Ông Tần cũng cho biết, trước khó khăn vướng mắc này, tháng 3.2020, UBND huyện có văn bản gửi UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở Tài nguyên Môi trường nêu những vướng mắc, khó khăn của dự án.

Người dân khổ sở khi sống trong vùng dự án (ảnh Nhật Hồ)
Người dân khổ sở khi sống trong vùng dự án (ảnh Nhật Hồ)

Theo phản ánh của người dân, 14 căn nhà phố đã được xây dựng cách đây hơn 4 năm. Tất cả phần còn lại chưa được giải phóng mặt bằng, chưa có động thái nào để dự án có triển khai tiếp hay không.

Dân bức xúc cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 8.9, có 9 hộ dân tại vùng dự án bức xúc gửi đơn cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu chiếm đất công xây nhà không phép; chậm triển khai dự án; vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai…

Trước phản ảnh của người dân, Tỉnh ủy Bạc Liêu giao UBND tỉnh cùng các ngành kiểm tra, sớm trả lời cho người dân an tâm.

Người dân bức xúc cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Người dân bức xúc cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Xung quanh kiến nghị của UBND huyện Phước Long về dự án, ông Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết: “Ngay sau khi UBND tỉnh nhận được báo cáo của UBND huyện Phước Long, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các ngành rà soát lại toàn bộ dự án nhằm có hướng khắc phục”.

Ông Thuận cho biết, ngày 21.9, Sở Tài nguyên Môi trường đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát Dự án nhà ở thương mại và Chợ Trung tâm huyện Phước Long. Tại báo cáo này, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu có đề xuất các phương án xử lý.

Ngày 2.10, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường, thường trực UBND tỉnh sẽ sớm xem xét giải quyết.

Như Lao Động thông tin, Dự án Khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm huyện Phước Long được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2011, đến nay công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Dự án ban đầu có diện tích lên đến 4,5ha. Đến năm 2014 điều chỉnh còn lại 1,5ha và đổi tên thành Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm huyện Phước Long. Trong đó, có hơn 1.257,42m2 là đất công do nhà nước quản lý. Cho đến nay, chủ đầu tư chỉ xây dựng 14 căn nhà nói trên, hoàn toàn không triển khai các hạng mục khác. Chính điều này khiến cho trên 100 hộ dân trong vùng dự án bức xúc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự án xây mãi không xong, dân khổ sở sống tạm ngay chính nhà của mình

NHẬT HỒ |

Hàng chục hộ dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu vô cùng khổ sở khi sống tạm ngay chính căn nhà của mình vì Dự án Trung tâm thương mại huyện Phước Long xây mãi chưa xong.

Bạc Liêu, Cà Mau: Trung thu đến với trẻ em nghèo, khó khăn

NHẬT HỒ |

Tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu, Cà Mau đều được tặng quà Trung thu.

Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên những sản phẩm của người nông dân làm ra như: hạt muối, tôm khô, khô cá khoai, cá kèo… được vào siêu thị. Có được điều này là nhờ vào Chương trình OCOP hỗ trợ.

Ngày sân khấu Việt Nam trên đất Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam gắn với 101 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” được Bạc Liêu tổ chức trang trọng. Các thế hệ sân khấu cải lương trên đất Bạc Liêu được tiếp nối phát triển.

Bạc Liêu: 100% khóm, ấp đạt danh hiệu văn hóa

NHẬT HỒ |

Đến nay, Bạc Liêu có 100% khóm, ấp đạt danh hiệu khóm, ấp văn hóa, trên 93% đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách “lậu”?

NHẬT HỒ |

Không những liên tiếp phát hành công văn đề nghị các trường mua sách mà số sách do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cung cấp còn có cả sách được in không đúng quy cách, quy chuẩn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dự án xây mãi không xong, dân khổ sở sống tạm ngay chính nhà của mình

NHẬT HỒ |

Hàng chục hộ dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu vô cùng khổ sở khi sống tạm ngay chính căn nhà của mình vì Dự án Trung tâm thương mại huyện Phước Long xây mãi chưa xong.

Bạc Liêu, Cà Mau: Trung thu đến với trẻ em nghèo, khó khăn

NHẬT HỒ |

Tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu, Cà Mau đều được tặng quà Trung thu.

Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên những sản phẩm của người nông dân làm ra như: hạt muối, tôm khô, khô cá khoai, cá kèo… được vào siêu thị. Có được điều này là nhờ vào Chương trình OCOP hỗ trợ.

Ngày sân khấu Việt Nam trên đất Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam gắn với 101 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” được Bạc Liêu tổ chức trang trọng. Các thế hệ sân khấu cải lương trên đất Bạc Liêu được tiếp nối phát triển.

Bạc Liêu: 100% khóm, ấp đạt danh hiệu văn hóa

NHẬT HỒ |

Đến nay, Bạc Liêu có 100% khóm, ấp đạt danh hiệu khóm, ấp văn hóa, trên 93% đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách “lậu”?

NHẬT HỒ |

Không những liên tiếp phát hành công văn đề nghị các trường mua sách mà số sách do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cung cấp còn có cả sách được in không đúng quy cách, quy chuẩn.