Vụ đình chỉ làm nhà hư hỏng do lũ lụt: Do áp lực tiến độ?

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến việc UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phải tạm đình chỉ thi công 16 nhà hư hỏng do lũ lụt, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cho rằng do áp lực đôn đốc tiến độ từ cấp trên. Trong khi, cán bộ thuộc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho rằng, đôn đốc tiến độ nhưng phải thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền.

Ngôi nhà dột nát, hư hỏng của bà Vinh.

Do áp lực?

Như Lao Động đã thông tin trong bài viết "Hà Tĩnh: Có cứng nhắc khi quy định điều kiện hỗ trợ nhà ở hư hỏng do lũ lụt", phản ánh việc huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo cho 16 hộ gia đình có nhà cửa hư hỏng do lũ lụt khởi công xây nhà mới trong những ngày đầu tháng 1.2021, trong đó có hộ bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ. Thế nhưng, khi một số hộ đã triển khai khởi công thì bỗng dưng bị huyện này đình chỉ thi công với lý do tiêu chí của Sở LĐTBXH đưa ra sau này là khắt khe, sợ không đáp ứng được điều kiện để được hỗ trợ.

Giải thích về sự việc phải tạm đình chỉ trên, ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho rằng, do ban đầu tỉnh hướng dẫn 121 của Ban Chỉ đạo 22 của tỉnh ngày 21.12.2020 về hỗ trợ làm nhà cho hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải ở vùng thường xuyên bị ngập lụt. Nhưng sau này, Sở LĐTBXH lại có văn bản số 09 ngày 5.1.2021 hướng dẫn rõ ở vùng thường xuyên bị ngập lụt “phải có 2 năm liên tục bị ngập lụt hoặc trong vòng 5 năm có 3 năm không liên tục bị ngập lụt".

Huyện Cẩm Xuyên cho khởi công làm nhà cho bà Vinh nhưng sau đó đang tạm đình chỉ thi công. Ảnh: Trần Tuấn.
Huyện Cẩm Xuyên cho khởi công làm nhà cho bà Vinh nhưng sau đó đang tạm đình chỉ thi công. Ảnh: Trần Tuấn.

Cũng theo ông Anh, thêm nữa do văn bản số 03 ngày 17.12.2020 của Ban Chỉ đạo 22 đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ dân tránh bão lũ, theo đó mỗi huyện phải khởi công từ 50 - 100 nhà trước ngày 15.1.2021 nên huyện chỉ đạo cho thi công sớm.

Ngoài ra, ông Anh còn cho rằng, văn bản hướng dẫn số 09 của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh thì UBND cấp huyện được ban hành quyết định phê duyệt chứ không phải huyện chỉ đề xuất nữa, mục đích là để gắn trách nhiệm cao hơn cho địa phương.

Huyện hiểu chưa đúng

Trong khi đó, chiều ngày 1.2, ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, trẻ em và bình đẳng giới thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cho rằng việc thực hiện phải đảm phải đúng quy trình, thẩm quyền, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định tại Hướng dẫn số 121 của Ban chỉ đạo 22 và hướng dẫn 09 của Sở LĐTBXH.

Ông Thái khẳng định trách nhiệm của các địa phương là tổ chức rà soát, họp thôn, xóm công bố kết quả rà soát, niêm yết danh sách các hộ dân đề nghị hỗ trợ tại hội quán thôn, xóm. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp thẩm định kết quả rà soát, hoàn chỉnh hồ sở gửi Sở LĐTBXH để trình Ban Chỉ đạo 22 phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho người dân. Hồ sơ đề nghị, bao gồm: Tờ trình, Quyết định phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ, Biểu tổng hợp đề nghị hỗ trợ; Danh sách chi tiết của các hộ dân.

Nhà cửa hư hỏng, góc thờ chồng của bà Vinh cũng chẳng còn. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhà cửa hư hỏng, góc thờ chồng của bà Vinh cũng chẳng còn. Ảnh: Trần Tuấn.

Về việc huyện Cẩm Xuyên cho rằng, do áp lực giao triển khai khởi công nhà cho dân trước ngày 15.1.2021, ông Thái nói “Đôn đốc thì phải đôn đốc, nhưng yêu cầu các địa phương phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định để Sở trình Ban Chỉ đạo 22 tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ”.

Tuy nhiên, ông Thái cũng cho rằng, việc tạm đình chỉ khởi công 16 nhà ở Cẩm Xuyên là cần thiết để xác định lại mức hỗ trợ đúng với quy định tại hướng dẫn Hướng dẫn số 121 của Ban Chỉ đạo 22.

Bởi theo hướng dẫn đó, hỗ trợ xây nhà mới cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai là 80 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm trong vùng thường xuyên bị bão, lũ, lụt; 70 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm ngoài vùng thường xuyên bão, lũ, lụt. Thêm nữa, cho đến nay, Ban Chỉ đạo 22 cũng chưa phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ.

Chương trình hỗ trợ làm nhà ở theo quyết định 22 thực hiện từ tháng cuối năm 2020 và phấn đấu đến năm 2022 trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản 100% các đối tượng là người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở và hộ khó khăn trong vùng bị ngập lụt thường xuyên có nhà đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng) an toàn trong mùa bão, lũ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Có cứng nhắc khi quy định điều kiện hỗ trợ nhà ở hư hỏng do lũ lụt?

TRẦN TUẤN |

Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh được phê duyệt hỗ trợ làm nhà ở do nhà bị ảnh hưởng thiên tai. Thế nhưng, một số hộ khi triển khai khởi công thì bỗng dưng được yêu cầu... tạm dừng.

Gần 100.000 nhà hư hỏng, nhưng Quảng Ngãi không có người thiệt mạng

Thanh Hải |

Tâm bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi đầu tiên, đã gây gió lớn cấp 13, làm 165 nhà sập, gần 84.500 ngàn nhà hư hỏng, tốc mái, 151 điểm trường tốc mái, hệ thống điện hư hỏng, mất điện diện rộng... nhưng chỉ làm 13 người bị thương. Không có ai ở Quảng Ngãi thiệt mạng. Một phần kết quả này là nhờ làm tốt công tác sơ tán dân...

Dông lốc, mưa đá khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà hư hỏng

Long Vũ |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trận dông lốc, mưa đá xảy ra đêm 2.3.2020 đã gây thiệt hại khá lớn tại một số tỉnh miền núi, khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà bị hư hỏng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Có cứng nhắc khi quy định điều kiện hỗ trợ nhà ở hư hỏng do lũ lụt?

TRẦN TUẤN |

Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh được phê duyệt hỗ trợ làm nhà ở do nhà bị ảnh hưởng thiên tai. Thế nhưng, một số hộ khi triển khai khởi công thì bỗng dưng được yêu cầu... tạm dừng.

Gần 100.000 nhà hư hỏng, nhưng Quảng Ngãi không có người thiệt mạng

Thanh Hải |

Tâm bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi đầu tiên, đã gây gió lớn cấp 13, làm 165 nhà sập, gần 84.500 ngàn nhà hư hỏng, tốc mái, 151 điểm trường tốc mái, hệ thống điện hư hỏng, mất điện diện rộng... nhưng chỉ làm 13 người bị thương. Không có ai ở Quảng Ngãi thiệt mạng. Một phần kết quả này là nhờ làm tốt công tác sơ tán dân...

Dông lốc, mưa đá khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà hư hỏng

Long Vũ |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trận dông lốc, mưa đá xảy ra đêm 2.3.2020 đã gây thiệt hại khá lớn tại một số tỉnh miền núi, khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà bị hư hỏng.