Thưa ông, những ngày qua, trên nhiều phương tiện truyền thông đã “dậy sóng” với sự kiện mỏ cát trên sông Tiền, đoạn đi qua xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang) được đấu giá lên đến hơn 2.800 tỉ đồng, vì cho rằng đây là giá “bất thường”. Theo ông, điều này có bất thường hay không, vì sao?
- Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang đã được thực hiện từ năm 2018. Đến năm 2020 tỉnh cũng đã thực hiện đấu giá 01 khu mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường.
So với kết quả trúng đấu giá của những kỳ đấu giá trước, kết quả trúng đấu giá mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân với mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá tăng 390 lần là cao “bất thường” so với các mỏ đã đấu giá trước. Tuy nhiên, công tác đấu giá khu mỏ nêu trên đã được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản của Luật Đấu giá Tài sản năm 2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Nhiều kênh truyền thông liên tiếp đưa ra các phân tích, dự báo mang tính hoài nghi khả năng “thực làm” của đơn vị trúng thầu với những chi tiết rất cụ thể về nguồn gốc công ty, trụ sở làm việc, vốn điều lệ... Là người trong cuộc, ông có đánh giá thế nào về việc này?
- Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TY TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME (Số 14 Đường Số 11, Khu Dân cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314854891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp. Công ty này đảm bảo tư cách pháp nhân, có đầy đủ ngành nghề đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật khoáng sản và đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 51, Luật Khoáng sản, đảm bảo điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
Từ khi phiên đấu giá kết thúc đến nay, đơn vị trúng giá mỏ cát và đơn vị tổ chức đấu giá không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc tố cáo vi phạm nào của các cá nhân, đơn vị nào về trình tự và kết quả của phiên đấu giá.
Hiện nay, đơn vị trúng đấu giá cũng đã liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để xin hướng dẫn lập hồ sơ khai thác mỏ cát đấu giá nêu trên. Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện nay việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu mỏ trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân là hoàn toàn đúng quy định pháp luật về đấu giá và chưa có dấu hiện gì bất thường liên quan đến phiên đấu giá tại mỏ cát nêu trên.