Vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ ở Phú Thọ: Đình chỉ hoạt động khai thác

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ đối với hoạt động khai thác đất trái phép trong vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn.

Chiều 5.8, trao đổi với PV, ông Đặng Tiến Dũng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Sơn - xác nhận phản ánh của Báo Lao Động là đúng, hoạt động khai thác đất tại xóm Liệm, xã Lương Nha là trái phép.

Hiện, UBND xã Lương Nha đã đình chỉ mọi hoạt động khai thác đất tại khu vực trên và có báo cáo về phòng Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, phòng đang tiến hành tham mưu UBND huyện  để xử lý theo quy định.

“Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã trực tiếp xuống địa bàn, rà soát toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản, trên quan điểm xử lý nghiêm đối với các sai phạm” - ông Dũng cho biết thêm.

Hoạt động khai thác đất trái phép (tại huyện Thanh Sơn) đang phục vụ dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng của huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Ảnh: Anh Tâm.
Hoạt động khai thác đất trái phép (tại huyện Thanh Sơn) đang phục vụ dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng của huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Ảnh: Anh Tâm

Trước đó, ngày 3.8, Báo Lao Động đăng tải phóng sự: “Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ” phản ánh về hoạt động khai thác đất trái phép để phục vụ dự án làm đường tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn.

Cụ thể, Báo Lao Động đã nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn về việc nhiều tuần nay thường xuyên có đoàn xe tải ra vào khu vực đồi rừng phía sau khu dân cư để khai thác, vận chuyển đất phục vụ dự án làm cầu, đường.

Theo người dân, thứ khiến họ lo lắng hơn cả là việc khai thác đất đang tạo ra một taluy cao hàng chục mét, ngay phía sau khu dân cư, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão luôn hiện hữu.

Qua ghi nhận thực tế tại khu vực xóm Liệm, xã Lương Nha, nhiều diện tích đồi rừng phía sau khu dân cư đã bị đào bới nham nhở bởi 3 máy múc, gần 10 xe tải cỡ 3, 4 chân, đang hoạt động hết công suất để khai thác, vận chuyển đất phục vụ dự án làm đường cách đó chưa đầy 200m.

Bằng cách nào mà “con voi chui lọt lỗ kiến” - hàng vạn mét khối đất có thể được khai thác trái phép và đưa vào sử dụng tại dự án cấp huyện trị giá cả trăm tỉ đồng?
Bằng cách nào mà “con voi chui lọt lỗ kiến” - hàng vạn mét khối đất có thể được khai thác trái phép và đưa vào sử dụng tại dự án cấp huyện trị giá cả trăm tỉ đồng?

Trao đổi với PV về nội dung trên, ông Ngô Tuấn Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn - cho hay, khu vực đất đang bị khai thác đa phần thuộc danh mục đất rừng sản xuất, thuộc địa bàn xóm Liệm, xã Lương Nha.

Theo ông Khanh, khu vực đất rừng này do một người tên Toàn, sống tại huyện Thanh Thủy khai thác, vận chuyển để phục vụ dự án làm đường kể từ khi được khởi công khoảng 2 tháng nay.

“Qua quá trình kiểm tra của xã Lương Nha vào sáng 2.8, xác định người tên Toàn không có giấy tờ liên quan đến việc khai thác và vận chuyển đất san lấp. Hoạt động của người tên Toàn đang khai thác đất phục vụ dự án tại xóm Liệm là trái phép" - ông Khanh thông tin.

Video PV Báo Lao Động ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn để phục vụ dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng của UBND huyện Thanh Thủy.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường thi công đang sử dụng “đất tặc” để san lấp này thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, dự án này do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Đơn vị trúng thầu và thi công dự án này là Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (Địa chỉ: Số 3010, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), giá trúng thầu là hơn 164 tỉ đồng.

Tô Công - Anh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch huyện lên tiếng vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ ở Phú Thọ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về việc đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xử lý.

Kiểm tra, xử lý vụ đất rừng bị “hô biến” thành trang trại ở Phú Thọ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Văn phòng UBND huyện Tam Nông thông tin, đơn vị đã nhận được phản ánh từ báo chí, qua đó sẽ đề xuất hướng xử lý vụ đất rừng sản xuất tại xã Lam Sơn bị “hô biến” thành trang trại trái phép.

Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch huyện lên tiếng vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ ở Phú Thọ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về việc đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xử lý.

Kiểm tra, xử lý vụ đất rừng bị “hô biến” thành trang trại ở Phú Thọ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Văn phòng UBND huyện Tam Nông thông tin, đơn vị đã nhận được phản ánh từ báo chí, qua đó sẽ đề xuất hướng xử lý vụ đất rừng sản xuất tại xã Lam Sơn bị “hô biến” thành trang trại trái phép.

Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.