Vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ ở Phú Thọ: Chủ đầu tư nói gì?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Chủ đầu tư của dự án là UBND huyện Thanh Thủy đã thông tin về vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ đang thi công trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Liên quan đến vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ mà Báo Lao Động phản ánh, ngày 11.8, phóng viên (PV) đã có buổi làm việc với UBND huyện Thanh Thủy - Chủ đầu tư của dự án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện xác nhận, nội dung Báo Lao Động phản ánh là đúng, quan điểm của huyện là sẽ chấn chỉnh tình trạng này, khắc phục và không để tái diễn.

"Huyện sẽ yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng thực hiện việc xin cấp phép khai thác, vận chuyển đất san lấp dự án theo đúng quy định" - ông Tân thông tin.

Trụ sở UBND huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
Trụ sở UBND huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, ngày 12.8, PV làm việc với ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy. Tại đây, theo thông tin ông Thành cung cấp, vị trí mỏ đất dự kiến của dự án được khai thác tại KM22+800 ĐT317G, cách công trình 7,1km.

Theo đó, mỏ đất phục vụ dự án được xác định là thuộc địa bàn xã Tu Vũ (xã Phượng Mao cũ) của huyện Thanh Thủy. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, dự án sử dụng nguồn đất được khai thác trái phép trên địa bàn huyện Thanh Sơn và cách công trình chỉ khoảng 200m.

Theo ông Thành, trường hợp nhà thầu thi công không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán thuế, phí với Nhà nước liên quan đến khối lượng đất san lấp dự án, Chủ đầu tư sẽ không tiến hành quyết toán.

"Nếu chất lượng đất san lấp không đạt theo tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, Chủ đầu tư sẽ cho đào lên làm lại, vì theo quy định, phải đạt đủ chất lượng mới có thể nghiệm thu" - ông Thành khẳng định.

Hoạt động khai thác đất trái phép (tại huyện Thanh Sơn) đang phục vụ dự án trị giá hơn 164 tỉ đồng của huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Ảnh: Anh Tâm
Với việc đất san lấp dự án được khai thác trái phép, nhà thầu sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thuế, phí với Nhà nước như thế nào?

Trước đó, ngày 3.8, Báo Lao Động đăng tải phóng sự: “Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ”, phản ánh về hoạt động khai thác đất trái phép để phục vụ dự án làm đường tại khu vực xóm Liệm, xã Lương Nha (Thanh Sơn) với nhiều diện tích đồi rừng bị đào bới nham nhở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở.

Ngày 4 và 5.8, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Lao Động, UBND huyện Thanh Sơn đã lập đoàn kiểm tra. Qua đó, đình chỉ hoạt động khai thác đất tại xã Lương Nha sau khi xác định hoạt động này là trái phép.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường thi công thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Đơn vị trúng thầu và thi công dự án này là Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (Địa chỉ: Số 3010, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), giá trúng thầu là hơn 164 tỉ đồng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ ở Phú Thọ: Đình chỉ hoạt động khai thác

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ đối với hoạt động khai thác đất trái phép trong vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn.

Chủ tịch huyện lên tiếng vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ ở Phú Thọ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về việc đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xử lý.

Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ ở Phú Thọ: Đình chỉ hoạt động khai thác

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ đối với hoạt động khai thác đất trái phép trong vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn.

Chủ tịch huyện lên tiếng vụ đất tặc tiếp tay dự án đường trăm tỉ ở Phú Thọ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về việc đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ thi công tại huyện Thanh Sơn, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành xử lý.

Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Hàng vạn mét khối đất đã bị nhóm đất tặc lấy cắp nhằm phục vụ cho một dự án do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư.