Vụ đánh trẻ mầm non ở Lào Cai : Ngang nhiên xâm hại quyền trẻ em

Bạn đọc Hoài Thương |

Từ vụ người đàn ông ở Lào Cai đánh trẻ mầm non 2 tuổi đến những sự kiện liên quan đến trẻ em gần đây khiến nhiều người bức xúc khi quyền của các em đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Dư luận đang phẫn nộ trước clip người đàn ông tại Lào Cai đánh trẻ mầm non sau khi thấy cháu bé này tranh đồ chơi và cắn tay con mình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người lớn hướng dẫn cậu bé đi cùng trộm túi đựng tiền và thẻ cào điện thoại của người phụ nữ bán cà phê tại TP.Hồ Chí Minh.

Một vụ việc khác cũng gây chú ý dư luận là 5 người con của 1 gia đình ở xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cùng vào lớp 1. Nguyên nhân được giải thích do bố các cháu có họ Trương nhưng trên giấy tờ lại thể hiện họ Chương. Điều này ảnh hưởng đến việc làm hộ khẩu cho cả gia đình trong suốt nhiều năm, khiến việc đi học của các con bị đình trệ.

Cả 3 sự việc có một điểm chung là liên quan đến trẻ em và, trong những vụ việc này, quyền của trẻ em bị xâm phạm nghiêm trọng.

Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

Luật Trẻ em cũng nghiêm cấm có các hành bạo lực đối với trẻ em; đồng thời nêu rõ trẻ em có quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.

Đối chiếu với các quy định của Luật Trẻ em, trong 3 câu chuyên trên, quyền của trẻ em đã bị xâm hại nghiêm trọng. Các em đã bị xâm hại về quyền được học tập trong câu chuyện 5 anh em cùng vào học lớp 1; bị rủ rê, lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong câu chuyện ăn trộm tiền của người phụ nữ bán cà phê; là nạn nhân của hành vi bạo lực trong vụ việc xảy ra ở Lào Cai.

Không chỉ những sự việc trên, từ trước đến nay đã có rất nhiều các vụ việc mà nạn nhân là những trẻ em. Đôi khi, thủ phạm lại chính là bố, mẹ, là người thân của các em.

“Trẻ em như búp trên cành”. Câu so sánh ấy để nói trẻ em có tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng đồng thời cũng là đối tượng rất dễ bị tổn thương, cần được thường xuyên vun đắp, bảo vệ.

Vì vậy, những hành vi xâm phạm đến quyền của trẻ em phải được xử lý nghiêm minh để ngăn chặn những vụ việc đau lòng tương tự như trên xảy ra, mang lại môi trường sống an toàn cho các em, để các em có được cơ hội phát triển tốt nhất trong xã hội.

Bạn đọc Hoài Thương
TIN LIÊN QUAN

Có thể xử lý hình sự dù chỉ 1-2% thương tổn vụ đánh trẻ mầm non

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, hành vi đánh trẻ mầm non là côn đồ, có thể xử lý hình sự.

Tiệm thuốc tây có được phép bán thuốc ngủ cho trẻ em?

Ngọc Lê |

Theo quy định của Bộ Y tế, người mua thuốc ngủ cần có toa và đủ năng lực hành vi dân sự.

Ép trẻ em trộm cắp: Người mẹ có thể bị tước quyền nuôi dưỡng con

HỮU HUY |

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho rằng phải có biện pháp chế tài mạnh tay để răn đe, ngăn ngừa tội phạm lợi dụng, ép buộc trẻ em để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Có thể xử lý hình sự dù chỉ 1-2% thương tổn vụ đánh trẻ mầm non

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, hành vi đánh trẻ mầm non là côn đồ, có thể xử lý hình sự.

Tiệm thuốc tây có được phép bán thuốc ngủ cho trẻ em?

Ngọc Lê |

Theo quy định của Bộ Y tế, người mua thuốc ngủ cần có toa và đủ năng lực hành vi dân sự.

Ép trẻ em trộm cắp: Người mẹ có thể bị tước quyền nuôi dưỡng con

HỮU HUY |

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho rằng phải có biện pháp chế tài mạnh tay để răn đe, ngăn ngừa tội phạm lợi dụng, ép buộc trẻ em để thực hiện hành vi trộm cắp.