Vụ dân nghèo không dám nhận thẻ bảo hiểm y tế: Chỉ đạo trả lại tiền cho dân

NHẬT HỒ |

UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ngày 25.9  có văn bản chính thức yêu cầu xã Vĩnh Hậu chỉ đạo các ấp trả lại tiền vận động quỹ an sinh xã hội cho người dân khi đến nhận thẻ bảo hiểm y tế.

Trước đó, LĐO đã đăng bài phản ảnh tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình còn tồn trên 500 thẻ bảo hiểm y tế người dân không dám đến nhận.

Sở dĩ có chuyện này, vì cán bộ buộc các hộ dân khi nhận thẻ bảo hiểm y tế phải tự nguyện đóng góp vào quỹ an sinh xã hội của địa phương. Mức đóng góp từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/thẻ. Số tiền này quá lớn đối với người dân nghèo nên người dân không dám đến nhận.

Sau khi LĐO thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản đề nghị UBND huyện Hòa Bình làm rõ.

Sau khi xác minh cụ thể, UBND huyện Hòa Bình hoan nghênh tin thần báo nêu đồng thời tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, xã này đã nhận đến trên 3 triệu đồng của 40 hộ dân. Các ấp không trực tiếp phát thẻ bảo hiểm y tế cho dân mà thông báo đến trụ sở ấp để nhận.

Hiện tại xã Vĩnh Hậu đã phát 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, còn lại 432 thẻ không có người đến nhận do chuyển khẩu, tách khẩu, cấp cho người đã chết, cấp trùng…

Vĩnh Hậu là xã bãi ngang, có đông đồng bào dân tộc, theo quy định 100% dân trong xã đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc chuyện nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

XUÂN NHÀN |

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định với đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn do LĐLĐ Bình Định tổ chức ngày 18.9 có thời điểm chứng kiến cảnh nước mắt lưng tròng. 15/57 ý kiến, kiến nghị được trả lời tại chỗ. Trở đi trở lại vẫn là thắc mắc về chế độ chính sách, tình trạng người sử dụng lao động bỏ trốn, chuyện nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), chuyện nơi ăn chốn ở bấp bênh…

Tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thế nào khi công ty nợ BHXH ?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thuphuongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc tại Công ty được 5 năm. Hiện tại, công ty tôi đang nợ tiền bảo hiểm xã hội. Nếu tôi nghỉ việc thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi được xác định như thế nào?

Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nằm im, dân không dám đến nhận

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) Nguyễn Văn Sơn ngày 3.9 đã chính thức đề nghị các cơ quan kiểm tra sự việc bất thường này. Trước đó, người dân phản ánh: Muốn nhận được thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo này, người dân phải nộp tiền vận động các loại quỹ...

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Bức xúc chuyện nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

XUÂN NHÀN |

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định với đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn do LĐLĐ Bình Định tổ chức ngày 18.9 có thời điểm chứng kiến cảnh nước mắt lưng tròng. 15/57 ý kiến, kiến nghị được trả lời tại chỗ. Trở đi trở lại vẫn là thắc mắc về chế độ chính sách, tình trạng người sử dụng lao động bỏ trốn, chuyện nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), chuyện nơi ăn chốn ở bấp bênh…

Tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thế nào khi công ty nợ BHXH ?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thuphuongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc tại Công ty được 5 năm. Hiện tại, công ty tôi đang nợ tiền bảo hiểm xã hội. Nếu tôi nghỉ việc thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi được xác định như thế nào?

Hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nằm im, dân không dám đến nhận

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) Nguyễn Văn Sơn ngày 3.9 đã chính thức đề nghị các cơ quan kiểm tra sự việc bất thường này. Trước đó, người dân phản ánh: Muốn nhận được thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo này, người dân phải nộp tiền vận động các loại quỹ...