Vụ cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối: Đây là làm nhục học sinh

Phạm Đông |

Nhiều bạn đọc cho rằng, việc cô giáo bắt học sinh quỳ gối là làm nhục học sinh. Giáo dục là một quá trình cần sự kiên nhẫn đồng cảm và thấu hiểu học trò chứ không đơn thuần là sử dụng bạo lực để doạt nạt học sinh.

Ngày 10.5, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một học sinh tại Hà Nội bị bắt quỳ trước bục giảng trong giờ học, kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh về vấn đề này.

Theo nội dung được đăng tải, sự việc trên xảy ra tại trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9B là L.T.Q. bắt học sinh phải quỳ trong lớp học. Thậm chí đã có học sinh bị đuổi ra khỏi lớp và không được học nếu vi phạm quy định.

Trước sự việc này, bạn đọc Minh Thư cho biết, bắt học sinh quỳ gối trong giờ học hay ở bất kỳ đâu đều là làm nhục học sinh. Để môi trường giáo dục sư phạm được phát triển, ngày càng thân thiện thì đừng cố tạo ra khoảng cách không nên có giữa thầy và trò.

Cùng quan điểm, bạn đọc Mai Hương cho hay, bắt học sinh quỳ trong lớp có thể coi là một hình phạt tra tấn cả thể xác và tinh thần con người. Nhất là lại bắt quỳ trước mặt các bạn khác, không chỉ là tra tấn mà còn là làm nhục bọn trẻ. Vì thế, cô giáo trong sự việc cần nhìn nhận lại bản thân, cần có nhiều giải pháp để giải quyết một cách hợp lý và mang tính sư phạm hơn với những học sinh chưa ngoan.

Đơn đề nghị của gia đình nam bị cô giáo bắt quỳ trong lớp học gửi UBND huyện Thường Tín và phòng Giáo dục & Đào tạo.
Đơn đề nghị của gia đình học sinh nam bị cô giáo bắt quỳ trong lớp học gửi UBND huyện Thường Tín và phòng Giáo dục & Đào tạo.

Bạn đọc Tiến Thắng đưa ra quan điểm, giáo dục là một quá trình cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu học trò. Học sinh chỉ tôn trọng chúng ta khi chúng ta cũng thật sự tôn trọng các em. Xã hội đã thay đổi, hãy cảm hoá các em bằng tình yêu thương bằng sự trách nhiệm nhưng cũng phải nghiêm khắc với những lỗi các em mắc phải. Tuy nhiên, việc bắt học sinh quỳ gối khi vi phạm là điều không nên.

"Nếu cô giáo bắt học sinh quỳ, phụ huynh bức xúc tới tận trường bắt cô giáo quỳ lại thì sao? Đã có vụ việc tương tự như vậy xảy ra ở Long An mà cô giáo trong sự việc không rút ra được bài học. Bản thân tôi thấy cách xử lý học sinh vi phạm của cô không ổn. Đây là cái sai của cô giáo, là sự méo mó trong đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề giáo" - bạn đọc Phạm Nhung nói.

Còn bạn đọc Thu Huyền cho hay, ở đây cô giáo là người làm nghề sư phạm, đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô bạo hành bọn trẻ như thế. Nếu cô giáo này được bênh vực và không bị xử lý do cái sai của cô gây ra, tôi tin chắc rằng vấn nạn giáo viên bạo hành học sinh sẽ càng tiếp diễn.

"Đánh thâm tím người học sinh, bắt uống nước giẻ lau bảng, bắt học sinh quỳ... không chỉ là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo mà còn là một hành vi bạo hành trẻ em đáng lên án. Nếu không xử lý và rút kinh nghiệm thì vài hôm nữa, chúng ta sẽ lại đọc thấy những sự vụ khác nặng hơn" - ý kiến của bạn đọc Trần Trung.

Theo bạn đọc Thanh Tùng, việc bắt các cháu học sinh phải quỳ gối có thể theo cô giáo là cách “dạy bảo” nhưng về mặt pháp luật đã xâm hại đến quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của con người. Giáo viên không thể tự cho phép mình được dạy bảo bằng hình thức trái pháp luật và trái quy tắc đạo đức nghề giáo viên vốn được xã hội tôn vinh là một trong những nghề cao quý nhất.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

HUYÊN NGUYỄN |

Hình ảnh học sinh Trường THCS Tô Hiệu, Thường Tín (Hà Nội) quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Kỷ luật buộc nghỉ học nhóm học sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt

ANH ĐỨC |

Hội đồng kỷ luật của Trường THCS Diễn Hùng và THCS Diễn Kim (Nghệ An) đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với các nữ sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Chủ đầu tư kiến nghị lên tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Công ty Minh Sang - chủ đầu tư cơ sở mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ nhiều giáo viên quỳ gối gây xôn xao dư luận - đã kiến nghị tỉnh Nghệ An xem xét lại chủ trương đấu giá đất giáo dục.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phụ huynh tố cô giáo thường xuyên bắt học sinh quỳ gối

HUYÊN NGUYỄN |

Hình ảnh học sinh Trường THCS Tô Hiệu, Thường Tín (Hà Nội) quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm đơn kiến nghị của phụ huynh đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Kỷ luật buộc nghỉ học nhóm học sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt

ANH ĐỨC |

Hội đồng kỷ luật của Trường THCS Diễn Hùng và THCS Diễn Kim (Nghệ An) đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với các nữ sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Chủ đầu tư kiến nghị lên tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Công ty Minh Sang - chủ đầu tư cơ sở mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ nhiều giáo viên quỳ gối gây xôn xao dư luận - đã kiến nghị tỉnh Nghệ An xem xét lại chủ trương đấu giá đất giáo dục.