Vụ cô giáo mầm non quỳ gối xin dạy: Yêu cầu tháo dỡ phòng học

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin Chủ tịch thị trấn đừng đóng cửa trường, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu Công ty Đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang tháo dỡ tài sản trên phần đất đã được tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư tại thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương).

Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký văn bản số 5411 về phương án xử lý đối với tài sản đã được tạo lập trái quy định trên khu đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương.

Cơ sở mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương đã bị đóng cửa. Ảnh: PV
Cơ sở mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương đã bị đóng cửa. Ảnh: PV

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý với phương án giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương làm việc với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang để thực hiện phương án tự tháo dỡ tài sản tạo lập trái quy định; đồng thời tự bảo vệ tài sản cho đến khi kết quả bán đấu giá cơ sở nhà, đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương được phê duyệt.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Công ty Minh Sang được lãnh đạo huyện Thanh Chương mời gọi về đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục, do nhu cầu bức bách của con em trên địa bàn thiếu trường lớp, và giới thiệu khu đất bỏ hoang tại thị trấn Thanh Chương để Cty xây trường.

Khu đất này vốn thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương, nhưng cơ quan đã chuyển đi, không còn nhu cầu sử dụng nên trả lại cho địa phương.

Ngày 20.11.2017 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5619/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Tuổi thơ Thanh Chương và Trường Tiểu học (tư thục) Thanh Chương.

Trong hồ sơ liên quan, các cơ quan chức năng khẳng định khu đất nói trên thuộc diện ưu đãi đầu tư, được miễn tiền thuê đất không thông qua đấu giá.

Chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, Công ty Minh Sang đã xây dựng một số phòng học, được cấp phép cho 2 nhóm trẻ độc lập hoạt động và nhận được sự tin tưởng của đông đảo phụ huynh trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi có ý kiến phản ánh, Cty bị rút giấy phép hoạt động nhóm trẻ, bị xử phạt hành chính. UBND tỉnh Nghệ An sau nhiều lần họp bàn, xin ý kiến các cơ quan trung ương, đã quyết định đem khu đất nói trên ra đấu giá.

Cty Minh Sang có văn bản kiến nghị phương án không đấu giá đất gửi tỉnh Nghệ An, nhưng không được chấp nhận.

Trao đổi với phóng viên, một số chuyên viên UBND tỉnh Nghệ An thừa nhận việc bán đấu giá khu đất nói trên còn nhiều vướng mắc về pháp lý. Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho rằng việc xử lý khu đất nói trên gặp nhiều khó khăn.

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, theo quy định của pháp luật hiện hành thì dự án giáo dục mầm non Thanh Chương do Công ty Minh Sang đầu tư tại thị trấn Thanh Chương được miễn 100% tiền thuê đất và không thuộc trường hợp phải đấu giá đất”.

"Chuỗi sự kiện này cho thấy như địa phương mời gọi nhà đầu tư xã hội đến, quyết định cho làm, rồi xóa bỏ tất cả để xua đuổi đi khỏi địa phương”, GS Đặng Hùng Võ nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Chủ đầu tư kiến nghị lên tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Công ty Minh Sang - chủ đầu tư cơ sở mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ nhiều giáo viên quỳ gối gây xôn xao dư luận - đã kiến nghị tỉnh Nghệ An xem xét lại chủ trương đấu giá đất giáo dục.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Đấu giá đất giáo dục ở vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non huyện Thanh Chương quỳ khóc xin dạy, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết phương án đấu giá khu đất quy hoạch cho giáo dục vùng khó khăn tại huyện Thanh Chương đang gây tranh cãi.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Nghệ An chốt phương án xử lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non tại huyện Thanh Chương quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định xử lý khu đất xây trường học bằng hình thức đấu giá.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Chủ đầu tư kiến nghị lên tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Công ty Minh Sang - chủ đầu tư cơ sở mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ nhiều giáo viên quỳ gối gây xôn xao dư luận - đã kiến nghị tỉnh Nghệ An xem xét lại chủ trương đấu giá đất giáo dục.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Đấu giá đất giáo dục ở vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non huyện Thanh Chương quỳ khóc xin dạy, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết phương án đấu giá khu đất quy hoạch cho giáo dục vùng khó khăn tại huyện Thanh Chương đang gây tranh cãi.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Nghệ An chốt phương án xử lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non tại huyện Thanh Chương quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định xử lý khu đất xây trường học bằng hình thức đấu giá.