Vụ cô gái 18 tuổi bị đánh sẩy thai: Quá dã man và coi thường pháp luật

T.H |

Liên quan đến vụ việc một thai phụ 18 tuổi bị nhóm người giam giữ hơn nửa tháng, hành hung, tra tấn bằng keo nấu chảy, khiến thai nhi tử vong. Một số bạn đọc cho rằng, những người này phải bị xử thật nặng vì đã ra tay quá tàn ác, lấy đi một mạng người và coi thường pháp luật.

Ngày 15.4, Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về việc tham gia hành hạ khiến chị H.N.Y (18 tuổi, đã đổi tên) bị sẩy thai.

Công an xác định, nghi can này có vai trò thứ yếu và đang truy bắt 2 kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh), hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhóm này đã tra tấn và hành hung chị Y trong nhiều ngày. Sau nhiều ngày bị giam giữ, tra tấn và hành hung nên chị Y bị thương tích nhiều nơi, đồng thời bị sẩy thai 6 tháng tuổi, thai nhi tử vong.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, nhiều bạn đọc, cộng đồng mạng đều bày tỏ thái độ bức xúc, thậm chí phẫn nộ trước hành động quá tàn bạo, dã man của nhóm đối tượng trên.

Bạn đọc Nguyễn Duy bức xúc nói, cô gái 18 tuổi bị tra tấn dã man, đáng nói hơn là bị đánh sẩy thai chỉ vì khoản nợ 1,6 triệu đồng thì quá đáng sợ. Những kẻ tàn ác, coi thường thường pháp luật như vậy thì cơ quan chức năng cần áp dụng khung hình phạt cao nhất để xử lý.

Cùng quan điểm, bạn đọc Minh Khang cho biết, khi đọc tin cô gái bị tra tấn trong nhiều ngày liền, đánh sảy thai, anh sốc nặng. Bởi theo anh, nghe xong câu chuyện mà cứ ngỡ như chỉ diễn ra ở thời Trung cổ. Do vậy, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ sự việc trên để nghiêm trị và trả lại công bằng cho người bị hại.

Nạn nhân với những vết thương khắp cơ thể khi nhập viện. Ảnh: T.S
Nạn nhân với những vết thương khắp cơ thể khi nhập viện. Ảnh: T.S

“Những hệ lụy của hình thức bạo lực để lại những hậu quả khôn lường về cả thể chất và tinh thần cho người bị hại. Hành động tra tấn thai phụ đến sẩy thai đang gây bức xúc trong dư luận, chỉ có nghiêm trị mới làm những gương cho những người hay sử dụng bạo lực” - ý kiến của bạn đọc Thùy Linh.

Bạn đọc Hoàng Minh cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm minh vụ việc trên. Cách hành xử của nhóm đối tượng này khi đòi nợ là không thể chấp nhận. Chỉ vì lợi ích đồng tiền mà sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với một thai phụ chỉ mới 18 tuổi thì quả là mất hết nhân tính.

Theo bạn đọc Minh Châu, sự việc xảy ra sẽ gây cú sốc tâm lý rất lớn đối với người bị hại, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sau này. Đây cũng được xem là hệ lụy của tín dụng đen. Việc một thai phụ bị bắt và tra tấn trong một phòng trọ mà anh cứ tưởng ở một nơi xa xôi hẻo lánh, thậm chí là thời Trung Cổ ngày xưa.

"Nếu như gia đình trình báo công an sớm về sự mất tích của cô gái thì biết đâu cả một chuỗi sự việc đau lòng về sau không xảy ra. Những đối tượng này chẳng khác nào lang sói. Chỉ vì vay 1,6 triệu mà đánh cô gái ra thế này. Những kẻ này đang phạm rất nhiều tội, trong đó có cả tội giết người. Đề nghị nghiêm trị những kẻ tàn ác, cho chúng thấy sự nghiêm minh của pháp luật" - bạn đọc Hoàng Tú nói.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Hàng xóm quyên góp chữa trị cho cô gái 18 tuổi bị đánh sảy thai

T.S |

Thấy hoàn cảnh đáng thương của gia đình cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến mức sảy thai vì khoản nợ của người anh trai, nhiều người đã quyên góp tiền để lo viện phí cho cô chữa trị vết thương.

Vụ cô gái bị tra tấn đến sẩy thai: Công an truy tìm đối tượng cầm đầu

Huân Cao - Anh Tú |

Một cô gái 18 tuổi đã bị nhóm người bắt giữ trái phép, rồi tra tấn đánh đập dẫn đến thương tích và sảy thai. Chúng hành hạ người vợ, gây áp lực để người chồng trả số nợ đã vay.

Khủng khiếp như thời trung cổ: Cô gái bị giam, tra tấn đến sẩy thai

A.T (T/H) |

Cô gái bị các đối tượng đánh gãy tay, nhiều vết tụ máu trên người, thậm chí bị hành hạ đến nỗi đẻ non, thai nhi tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng xóm quyên góp chữa trị cho cô gái 18 tuổi bị đánh sảy thai

T.S |

Thấy hoàn cảnh đáng thương của gia đình cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến mức sảy thai vì khoản nợ của người anh trai, nhiều người đã quyên góp tiền để lo viện phí cho cô chữa trị vết thương.

Vụ cô gái bị tra tấn đến sẩy thai: Công an truy tìm đối tượng cầm đầu

Huân Cao - Anh Tú |

Một cô gái 18 tuổi đã bị nhóm người bắt giữ trái phép, rồi tra tấn đánh đập dẫn đến thương tích và sảy thai. Chúng hành hạ người vợ, gây áp lực để người chồng trả số nợ đã vay.

Khủng khiếp như thời trung cổ: Cô gái bị giam, tra tấn đến sẩy thai

A.T (T/H) |

Cô gái bị các đối tượng đánh gãy tay, nhiều vết tụ máu trên người, thậm chí bị hành hạ đến nỗi đẻ non, thai nhi tử vong.