Vụ chôn rác ở thân đê: Làm rõ trách nhiệm của cá nhân sai phạm

Phạm Đông |

Liên quan đến bài phản ánh "Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 31.7, UBND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa có văn bản phản hồi về các vấn đề báo nêu.

Theo đó, ngay sau khi có thông tin phản ánh việc chôn lấp rác thải sát bờ sông Cửu An (thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân huyện đã cho kiểm tra, xử lý vụ việc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, ngày 1.8, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và các cơ quan liên quan về kiểm tra và tiến hành lập biên bản yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng phải có kế hoạch khắc phục ngay lượng rác tồn đọng nhiều năm do nhân dân đổ, không được cộn áp vào mái thân đê.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu quá trình thực hiện, xử lý phải có sự giám sát của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi. Đến ngày 9.8, Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng đã tổ chức thực hiện việc di chuyển toàn bộ lượng rác lẫn đất, cát đã dồn vào phần mái đê mặt phía giáp sông Tây Kẻ Sặt vào điểm tập kết, trả lại hiện trạng ban đầu của đê.

Rác thải được chôn lấp ở thân đê, sát mép sông thôn Viên Quang được đưa vào nơi tập kết. Ảnh: QTL.
Rác thải được chôn lấp ở thân đê, sát mép sông thôn Viên Quang được đưa vào nơi tập kết. Ảnh: QTL.

Về phương hướng khắc phục, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải hữu cơ, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Đồng thời xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chôn lấp rác lẫn đất, cát phía ngoài mái đê không đúng quy định.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với xã khảo sát khối lượng rác tồn tại tại điểm tập kết của thôn Viên Quang. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương thực hiện xúc, đảo trộn xử lý chế phẩm, chôn lấp tại chỗ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Nguyên nhân là vì lượng rác thải trên đã tồn đọng nhiều năm, các đơn vị xử lý rác không tiếp nhận, xử lý.

Còn theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng, sau chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, đơn vị đã lập biên bản xác định hiện trạng khu rác thải được chôn lấp với diện tích 57m2. Đến 21h30 ngày 9.8, máy xúc đã múc hết lượng rác thải vào trong bãi rác với tổng khối lượng là 140m3 và đắp tà luy lại chân đê dưới sự chứng kiến của các hộ dân và cơ quan chuyên môn.

Lượng rác thải được đưa vào trong bãi rác với tổng khối lượng là 140m3. Ảnh: QTL.
Lượng rác thải được đưa vào trong bãi rác với tổng khối lượng là 140m3. Ảnh: QTL.

Trước đó như Lao Động đã phản ánh, thời gian vừa qua người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý phần rác được chôn ở chân và thân đê sát cạnh bờ sông Cửu An dài khoảng 20m và sâu hơn 3m.

Bức xúc trước vấn đề trên, người dân thôn Viên Quang đã phản ánh đến Ủy ban nhân dân xã nhưng không được phản hồi thỏa đáng. Sau nhiều ngày chờ đợi, người đã cùng ký đơn tố cáo hành vi của ông Lê Hồng Sơn lên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và gửi về Báo Lao Động.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phản hồi bài viết đường kiểu mẫu bốc mùi vì ngổn ngang bốt rác

Phạm Đông |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Tuyến đường kiểu mẫu ở Hà Nội... bốc mùi vì ngổn ngang “bốt rác””, Uỷ ban Nhân dân phường Khương Mai có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hà Nội: Phản hồi bài viết đường kiểu mẫu bốc mùi vì ngổn ngang bốt rác

Phạm Đông |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Tuyến đường kiểu mẫu ở Hà Nội... bốc mùi vì ngổn ngang “bốt rác””, Uỷ ban Nhân dân phường Khương Mai có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.