Chiều ngày 24.3, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết, đến thời điểm này, tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên ở 10 trường trên địa bàn bị chậm lương đã được Kho bạc huyện Lộc Hà giải ngân và các trường đã chi trả lương đầy đủ, kể cả những người trong diện dư định biên.
Theo ông Cường, sau sự việc phản ánh của phóng viên Báo Lao Động, Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà đã làm việc với Kho bạc huyện, bản thân ông sáng ngày 23.3 cũng đã sang trực tiếp làm việc với Kho bạc huyện Lộc Hà. Đến chiều cùng ngày thì được giải ngân chi trả lương.
Cũng theo ông Cường, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng một số trường dư định biên nhưng một số trường lại thiếu, tính tổng thể toàn huyện thì còn thiếu 74 giáo viên. Ông Cường cũng cho rằng do phía Kho bạc huyện hiểu nhầm là dư định biên theo trường; họ không hiểu tính định biên theo đơn vị hành chính thì huyện Lộc Hà đang thiếu giáo viên.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Xuân - Phó Giám đốc Kho bạc Lộc Hà khẳng định, đối với việc dừng giải ngân chi trả lương của những trường học có dư định biên của huyện Lộc Hà là thực hiện đúng quy định tại Nghị định 11 của Chính phủ và Thông tư 62 của Bộ Tài chính năm 2020.
Giải pháp đối với việc thừa, thiếu giáo viên ở các trường trên địa bàn huyện Lộc Hà, ông Cường cho biết, vào đầu năm học 2021 - 2022, huyện sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp.
Trước đó, ngày 23.3, Báo Lao Động có bài viết “Hàng trăm giáo viên khó khăn vì bị chậm lương” phản ánh do dư một vài định biên mà 10 trường ở huyện Lộc Hà bị “treo” lương tháng 3 khiến cuộc sống của nhiều người lâm vào khó khăn.