Yêu cầu Giám đốc báo cáo, giải trình sau 15 ngày
Sau khi có tiếp nhận các thông tin phản ánh của độc giả, Sở VH-TT Hà Nội đã tiến hành Thanh tra các nội dung trên. Hiện nay, Đoàn Thanh tra làm việc và chưa có kết luận chính thức Thanh tra.
Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội - cho biết: “Vừa qua, tôi cũng đã có buổi làm việc với Nhà hát và những người đứng đơn phản ánh. Kết luận thanh tra sẽ làm rõ các nội dung trên”.
Tham dự buổi làm việc với Sở VH-TT Hà Nội, ông Phạm Vũ Thắng cho biết: Tại đây, Giám đốc Ngô Hồng Tiến tiếp tục giải trình trước những vấn đề được các nghệ sĩ phản ánh. Trong đó, Giám đốc “trả lại” cho nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy chức vụ Trưởng đoàn nghệ thuật và báo cáo việc trên với Sở. Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu 15 ngày sau ông Tiến có giải trình, báo cáo.
Trước đó, Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số nghệ sĩ, việc điều hành Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội của Giám đốc Ngô Hồng Tiến từng bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ, nhân viên đều bằng quyết định “miệng”.
Vốn là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), có nhiều đóng góp và gắn bó với Nhà hát từ lâu, NSƯT Nguyễn Thanh Thủy cũng phải ngậm ngùi làm theo những quyết định điều chuyển của Giám đốc Tiến. Bà Thủy cho biết thêm: “Khi đang hoạt động tốt với vai trò Trưởng phòng Nghệ thuật thì “bỗng nhiên” bị điều chuyển. Lúc đó năm 2015, tôi bị điều chuyển sang phòng Đào tạo. Tuy nhiên, phòng Đào tạo này không có trong chức năng của Nhà hát”.
Bên cạnh đó, NSƯT Phạm Vũ Thắng - trưởng đoàn diễn viên II rất bức xúc khi bị đình chỉ công việc trong 30 ngày không rõ lý do. Tuy nhiên, ông Thắng không hề biết có lý do vì sao mình bị kỷ luật như vậy? Ngoài ra, không hề có quyết định nào bằng văn bản chứng minh việc ông Phạm Vũ Thắng bị đình chỉ. Về vấn đề này, Giám đốc Nhà hát Ngô Hồng Tiến thừa nhận: “Việc điều chuyển nhân viên nằm trong chức năng, nhiệm vụ được phép. Tôi có những vấn đề sai sót khi quyết định bổ nhiệm, tôi không có văn bản mà toàn tuyên bố bằng miệng”.
Thanh tra Bộ vào cuộc
Các nghệ sĩ cho rằng việc chi tiêu tài chính không được công khai và không minh bạch sử dụng tài sản công. Theo đó, các nghệ sĩ “tố” Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sử dụng xe công có gắn biển kiểm tra lễ hội vào mục đích cá nhân như đi chùa, đi tham quan… Sự việc trên diễn ra thường xuyên...
Về việc này, ông Tiến - Giám đốc Nhà hát - thừa nhận sai khi cho mượn ôtô để đi công tác riêng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: “Năm 2017, chúng tôi không cấp biển “kiểm tra lễ hội” cho đơn vị là Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội với biển số 29M-002.91. Tất cả biển “kiểm tra lễ hội” này có gắn tem an ninh, nếu không có tem an ninh thì là giả”.
Ông Nguyễn Thái Bình, cho biết đã báo cáo Thanh tra Bộ vào cuộc xác minh thông tin trên. Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.