Vụ bể nước "treo lơ lửng" trên vách núi: UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý

DIỆU ANH |

Liên quan việc Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Phú Vinh tự ý cho lắp đặt bể chứa nước sạch bằng bêtông trên vách núi Vụng Dầu, UBND huyện Hoa Lư đã chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, xử lý.

Lao Động ngày 14.9 có bài "Người đi đường nơm nớp lo sợ vì bể nước "treo lơ lửng" trên vách núiphản ánh việc Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Phú Vinh tự ý cho lắp đặt bể chứa nước bằng bêtông trái phép trên vách núi Vụng Dầu, (tại thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Ngày 17.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra và xử lý theo quy định.

"Dự án nhà máy nước sạch nông thôn của Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Phú Vinh được phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2014, việc công ty cho xây dựng bể chứa nước sạch bằng bêtông trên núi Vụng Dầu như người dân phản ánh phải đợi các phòng chuyên môn kiểm tra cụ thể về vị trí, quy mô có đúng như phê duyệt không sau đấy mới có hướng xử lý" - ông Hưng nói.

Trước đó, vào chiều ngày 14.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải khẳng định, việc phản ánh của người dân là có cơ sở, xã đã nắm được thông tin. "Qua kiểm tra cho thấy, việc lắp đặt bể nước trên núi là do Công ty Phú Vinh tự ý lắp đặt, chưa được các ngành chức năng có thẩm quyền cho phép. Vị trí lắp đặt bể nước nằm trong vùng lõi của di sản Tràng An nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt".

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Người đi đường nơm nớp lo sợ vì bể nước "treo lơ lửng" trên vách núi

DIỆU ANH |

Thời gian qua hàng trăm hộ dân sống tại xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) nơm nớp lo sợ mỗi khi tham gia giao thông qua khu vực núi Vụng Dầu, (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải) bởi hàng chục khối nước được "treo lơ lửng" trên vách núi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Nơm nớp lo sợ khi ở dưới trạm thu phát Gtel Mobile bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) có trụ sở tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng thuê đất của nhiều hộ dân tại Quảng Trị lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động. Nhưng khi ngừng hoạt động, công ty không thanh toán chi phí thuê đất, không duy tu bảo dưỡng, không tháo dỡ trạm và bỏ hoang.

Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dựng thang máy không có trong thiết kế phê duyệt, người dân sống liền kề đã có đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng gần 1 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng cháy chữa cháy, người dân nơm nớp lo sợ

CAO NGUYÊN - HƯƠNG ÁNH |

Dù đã đưa người dân vào ở nhưng nhiều chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn vi phạm phòng cháy chữa cháy điều này khiến người dân sinh sống tại đây tỏ ra bất an, lo lắng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Người đi đường nơm nớp lo sợ vì bể nước "treo lơ lửng" trên vách núi

DIỆU ANH |

Thời gian qua hàng trăm hộ dân sống tại xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) nơm nớp lo sợ mỗi khi tham gia giao thông qua khu vực núi Vụng Dầu, (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải) bởi hàng chục khối nước được "treo lơ lửng" trên vách núi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Nơm nớp lo sợ khi ở dưới trạm thu phát Gtel Mobile bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) có trụ sở tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng thuê đất của nhiều hộ dân tại Quảng Trị lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động. Nhưng khi ngừng hoạt động, công ty không thanh toán chi phí thuê đất, không duy tu bảo dưỡng, không tháo dỡ trạm và bỏ hoang.

Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dựng thang máy không có trong thiết kế phê duyệt, người dân sống liền kề đã có đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng gần 1 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng cháy chữa cháy, người dân nơm nớp lo sợ

CAO NGUYÊN - HƯƠNG ÁNH |

Dù đã đưa người dân vào ở nhưng nhiều chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn vi phạm phòng cháy chữa cháy điều này khiến người dân sinh sống tại đây tỏ ra bất an, lo lắng.