Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối: Kẻ ác phải trả giá

Tuệ Linh |

Nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ bức xúc trước việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối. Việc Công an TP.Hà Nội bắt khẩn cấp, không cho nghi phạm được tại ngoại là hết sức cần thiết.

Ngày 19.3, Công an TP.Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ bé gái bị xâm hại trong vườn chuối, đơn vị đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình (30 tuổi), kẻ có hành vi xâm hại bé gái V.N.Q (9 tuổi) ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), để trực tiếp thụ lý điều tra, làm rõ.

Trước đó, Nguyễn Trọng Trình (SN 1988) đã bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, kẻ xâm hại bé gái ở vườn chuối được tại ngoại do 'phạm tội ít nghiêm trọng'. Việc đối tượng Trình được tại ngoại khiến gia đình nạn nhân và dư luận lo lắng bởi việc này có thể gây nguy hiểm cho xã hội.

Nhiều người cho rằng, vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ phải được khởi tố là phạm tội hiếp dâm, mà không phải là tội dâm ô trẻ em.

"Vụ xâm hại khiến cháu Q bị tổn thương và chảy máu từ vùng kín, rạn xương tay phải, gãy răng hàm dưới và tinh thần hoảng loạn khiến dư luận bức xúc. Tôi không đồng tình khi vụ xâm hại của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng" - bạn đọc Mỹ Hạnh nói.

Cùng quan điểm, bạn đọc Phạm Sa cho rằng, với việc xâm hại nghiêm trọng thân thể một bé gái 9 tuổi và nghi phạm đã có tiền án càng khiến gia đình nạn nhân và dư luận bức xúc, đây là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với việc Công an TP.Hà Nội kịp thời vào cuộc, bắt giữ nghi phạm đã được gia đình nạn nhân và dư luận rất đồng tình.

Công an Hà Nội thụ lý điều tra vụ án dâm ô tại huyện Chương Mỹ.
Công an Hà Nội thụ lý điều tra vụ án dâm ô tại huyện Chương Mỹ.

Còn bạn đọc Hiền Nguyễn bày tỏ: “Khi dư luận rùm beng thì nghi can đã bị bắt. Hãy cùng chờ xem cấp trên có cho rằng sự việc này ít nghiêm trọng, hay nghiêm trọng, hoặc rất nghiêm trọng. Đây là kẻ có tiền án, lại tái phạm tội phải là tình tiết tăng nặng mới phải”.

Theo bạn đọc Kim Trang, dựa vào những vết thương trên cơ thể nạn nhân, mọi hành vi của nghi phạm đều nguy hiểm. Việc lừa một bé gái vào chỗ vắng người thực hiện hành vi đồi bại, gây thương tích, ảnh hưởng tâm hồn và tương lai sau này của đứa trẻ. Với hành vi này, nghi phạm phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

Cùng quan điểm, bạn đọc Mạnh Thuỷ cho hay, việc bắt giam khẩn cấp nghi phạm xâm hại bé gái 9 tuổi của Công an TP.Hà Nội quá hợp lòng người. Từ bây giờ, mọi người sẽ chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng để trừng trị thích đáng kẻ ác.

“Gần đây, tệ dâm ô và xâm hại trẻ em ngày một nhiều, có lẽ án phạt còn chưa đủ sức răng đe. Pháp luật nước ta cần phải tăng hình phạt lên mức cao mới có hy vọng giảm. Với vụ việc này, nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng cơ thể thì cần áp dụng mức án cao nhất với hành vi quá dã man này” – bạn đọc Duy Xuyên bức xúc.

Tuệ Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam đối tượng xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Hà Nội

THEO VTV24 |

Bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào đêm 18.3 để phục vụ điều tra mở rộng vụ án dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi Hà Nội: Cục Trẻ em đề nghị can thiệp khẩn cấp

ANH THƯ |

Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã đề nghị các cơ quan chức năng trên thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ đối với bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại tình dục.

Tướng Khương: "Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối là nghiêm trọng"

C.N |

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho biết, vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở bụi chuối là vụ việc nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắt tạm giam đối tượng xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Hà Nội

THEO VTV24 |

Bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào đêm 18.3 để phục vụ điều tra mở rộng vụ án dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi Hà Nội: Cục Trẻ em đề nghị can thiệp khẩn cấp

ANH THƯ |

Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã đề nghị các cơ quan chức năng trên thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ đối với bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại tình dục.

Tướng Khương: "Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối là nghiêm trọng"

C.N |

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho biết, vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở bụi chuối là vụ việc nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.