Băng nhóm "áo cam" do Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "Bê", SN 1984, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu. Đêm 5.6, để giải quyết mâu thuẫn của đàn em, Tuấn "bê" đã huy động 200 đối tượng mặc "áo cam" kéo đến quán ốc ở quận Bình Tân, TP HCM tìm nhóm đối phương. Không tìm thấy đối thủ, các đối tượng đã đập phá quán ốc, hành hung người dân trong quán (ở phường An Lạc A, quận Bình Tân).
Chiều 9.6, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM cho biết đã di lý đối tượng Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "bê") từ Ninh Thuận về TP HCM để phục vụ công tác điều tra.
Dư luận cho rằng, các đối tượng này có khả năng lập băng nhóm trên mạng xã hội để kêu gọi nhau khi có sự việc. Vậy, giải pháp nào để ngăn chặn các băng nhóm "giang hồ mạng" này?
Dưới góc độ của một luật sư, ông Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội), cho rằng, vụ việc của Tuấn "Bê "nói riêng và các giang hồ mạng nói chung trong thời gian qua gây hoang mang dư luận, đối với người trẻ và đặc biệt là các phụ huynh có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên cắp sách đến trường.
Ông Long đánh giá, thời đại bùng nổ Internet như hiện nay khi tâm lý, hành động của thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội rất nhiều thì những giang hồ mạng có hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật xuất hiện ngày càng nhiều khiến mọi người vô cùng lo lắng.
Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc xử lý vụ việc 200 thanh niên "áo cam", bắt nhiều đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đã làm yên lòng dân, cảnh tỉnh những đối tượng phạm tội từ cộng đồng mạng.
Theo cơ quan chức năng, tuổi đời của băng nhóm tội phạm này còn khá trẻ; cách tổ chức băng nhóm giống hệt trong phim, trên mạng xã hội, muốn thị uy, thích thể hiện, cầm hung khí giương cao chạy ngoài đường. Nhiều đối tượng không biết rõ nguyên nhân vụ việc cũng tham gia.
Do đó, việc công an vào cuộc xử lý thật nghiêm minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với số đông đối tượng tham gia hỗn chiến, chính là lời cảnh báo cho thanh thiếu niên khác nên tránh xa những thông tin xấu trên mạng xã hội, phim ảnh bạo lực để sống lành mạnh hơn. Phải có ý thức nâng cao nhận thức, phân biệt cái tốt, cái xấu để không sa chân vào con đường vi phạm pháp luật.
Là người làm luật nhiều năm, ông Long thấy, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân của thực trạng này ngoài việc quản lý, giáo dục của một bộ phận gia đình, nhà trường còn thiếu chặt chẽ, hời hợt.
Ngoài ra, hiện nay, thanh thiếu niên, người trẻ tuổi còn bị tác động bởi những phim ảnh, các loại game có tính chất bạo lực trên mạng Internet. Đây là mặt trái của thế giới công nghệ hiện nay.
Theo ông Long, giải pháp cho thực trạng tội phạm thanh thiếu niên không chỉ cần sự quan tâm, giáo dục từ gia đình mà còn cần sự quản lý từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc xử lý phim ảnh bạo lực của các giang hồ mạng trên mạng xã hội.
Ông Long cho rằng: An ninh mạng cần được siết chặt, cần có hành lang pháp lý kiểm duyệt chặt chẽ những nội dung được đưa lên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung mang tính chất bạo lực, phi giáo dục để hạn chế tối đa sự tiếp xúc của người dùng là bộ phận thanh thiếu niên vì sự lan tỏa của những thông tin này trong môi trường Internet là vô cùng lớn.