Vụ 2 tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike: Tội ác từ lối sống buông thả

Huyền Thanh |

Sau buổi thực nghiệm ngày 1.10, hai đối tượng đã thừa nhận cùng nhau lên kế hoạch sát hại, cướp tài sản của nam sinh chạy xe ôm Grab. Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc, đa phần ý kiến cho rằng, tội ác của 2 đối tượng gây ra là do lối sống buông thả, coi thường pháp luật cần được xử lý nghiêm khắc.  

Liên quan đến vụ án mạng sát hại nam sinh năm nhất chạy Grab là Nguyễn Cao S (sinh năm 2001, trú tại Thanh Hoá), hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Sau khi bị cơ quan chức năng bắt giữ trong quá trình lấy lời khai ban đầu, 2 nghi phạm Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2001, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn) đã tỏ ra bình thản và quanh co tìm cách chối tội. Qua quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án mạng.
Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Trước sự việc nêu trên, nhiều bạn đọc tỏ ra thương tiếc cho nam sinh xấu số và mong muốn 2 kẻ ác sớm phải trả giá cho hành động của mình.

Bạn đọc Đỗ Ngọc Trí bức xúc: “Cùng là con người, mà họ cố ý đâm những nhát dao liên tiếp để cướp được tài sản. Hành vi của các đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, 2 kẻ ác đã phạm tội giết người nên cần phải chịu hình phạt thích đáng”.

Cùng quan điểm, bạn Quang Tuấn cho biết, không thể đổ lỗi do hoàn cảnh gia đình mà để bản thân sống buông thả, không có đạo đức và không tuân theo pháp luật được. Đây là hành động man rợ, ai cũng đổ lỗi do hoàn cảnh như hai đối tượng này thì xã hội có thêm nhiều kẻ gây thêm tội ác. Cần lên án tội ác và đưa ra khung hình phạt cao nhất cho 2 đối tượng.

Còn bạn đọc Thu Phượng cho biết, vụ việc đau lòng này xảy ra chỉ vài ngày sau khi đối tượng Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, Nghệ An) nhận án tử hình vào chiều 25.9 do sát hại tài xế ở cổng sân vận động Mỹ Đình. Biết sẽ phải chịu một bản án nghiêm khắc như vậy nhưng 2 đối tượng này vẫn gây án thì thật đáng sợ.

"Đang ở độ tuổi đôi mươi đẹp của cuộc đời mà 2 đối tượng lại làm chuyện quá tàn nhẫn, nạn nhân 18 tuổi còn bao nhiêu ước mơ, dự định cho tương lai. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân, một bản án lương tâm và bản án nghiêm khắc của pháp luật sẽ sớm đến với 2 kẻ thủ ác" - bạn đọc Nguyễn Lâm bày tỏ.

Khu vực xảy ra vụ việc là một bãi đất hoang vắng, ít người qua lại.
Khu vực xảy ra vụ việc là một bãi đất hoang vắng, ít người qua lại.

Bạn đọc Lê Cường cho biết, nghe các đối tượng khai hành vi phạm tội mà rợn cả người. Thôi dám làm thì phải ráng chịu cho lối sống buông thả và vi phạm pháp luật của mình. Giết người vì bất kỳ lý do gì cũng đều phải trả giá đắt, mong điều này này tới được tai của những kẻ có ý định phạm tội để chúng sẽ phải chùn tay.

Còn theo bạn đọc Xuân Quỳnh, để ngăn chặn, đẩy lùi hành vi của những kẻ mất nhân tính, chính các tài xế cần phải cảnh giác, tránh đi đêm khuya, tránh nhận đưa khách đến những nơi hoang vắng. Ngoài ra, bản thân mỗi tài xế xe ôm Grab cần tự ý thức bảo vệ bản thân, chỉ chạy khách trong ứng dụng để tự bảo vệ chính mình.

Theo bạn đọc Nguyễn Khang, từ trước đến nay, Grab nói riêng và các hãng xe công nghệ khác nói chung chỉ có tính năng đảm bảo an toàn cho hành khách. Họ muốn tạo sự an tâm tin tưởng khi khách hàng đi xe, mà quên mất rằng, nhân viên, tài xế, người mang lại sự phát triển của công ty cũng cần được bảo vệ. Do vậy, các công ty xe ôm công nghệ cần nhanh chóng có biện pháp bảo vệ tài xế, bảo vệ người lao động.

Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Vạch trần tội ác của hai tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

Cường Ngô - Nhật Huy |

Khác với lời khai đầu tiên khi vừa bị bắt giữ, qua quá trình thực nghiệm hiện trường, toàn bộ vụ án giết người, cướp tài sản của nam sinh chạy “xe ôm” Grab đã sáng tỏ.

Sự thật về vụ hai tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

C.N |

Với mục đích đi Hà Nội chơi bời, nhưng khi hết tiền tiêu hai đối tượng người Yên Bái đã quyết định chọn các xe ôm làm mục tiêu để cướp.

Tướng Công an nói về vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại trong đêm

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô khuyến nghị, nếu thật sự không cần thiết, người dân không nên đi lại lúc quá khuya hoặc đi vào những nơi vắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vạch trần tội ác của hai tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

Cường Ngô - Nhật Huy |

Khác với lời khai đầu tiên khi vừa bị bắt giữ, qua quá trình thực nghiệm hiện trường, toàn bộ vụ án giết người, cướp tài sản của nam sinh chạy “xe ôm” Grab đã sáng tỏ.

Sự thật về vụ hai tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

C.N |

Với mục đích đi Hà Nội chơi bời, nhưng khi hết tiền tiêu hai đối tượng người Yên Bái đã quyết định chọn các xe ôm làm mục tiêu để cướp.

Tướng Công an nói về vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại trong đêm

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô khuyến nghị, nếu thật sự không cần thiết, người dân không nên đi lại lúc quá khuya hoặc đi vào những nơi vắng.