Vụ 2 giáo viên mầm non phải nghỉ việc tại Hải Phòng: "Hình phạt quá nặng"

Đặng Luân |

Qua trao đổi, gia đình của một trong 2 cô giáo bị nghỉ việc vì bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa tại Hải Phòng cho biết, hình phạt chấm dứt hợp đồng lao động là quá nặng đối với các cô giáo.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc 2 giáo viên mầm non tư thục tại Hải Phòng bị buộc thôi việc vì bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa.

Sáng 9.6, chia sẻ về việc cô Hòa phải nghỉ việc, gia đình cô giáo Bùi Thị Hòa cho biết, cô Hòa công tác tại Trường mầm non L.X gần 4 năm nay, được phụ huynh rất quý mến, tin tưởng. “Hòa kể là trưa hôm đó các cô ăn cơm dưới nhà bếp của Trường L.X, vừa ăn cơm vừa theo dõi camera để trông các cháu vì nhà bếp chỉ cách phòng học có mấy bước chân. Thời điểm xảy ra việc bé trai có hành động nhạy cảm với bạn cùng lớp, 2 cô giáo đi rửa bát nên không để ý được camera” – chị của cô Hòa cho biết.

Cũng theo gia đình kể lại, sau khi có kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc cho 2 cô nghỉ việc, cô giáo Bùi Thị Hòa rất buồn và sốc, sau đó đưa con gái lên thăm chồng cho khuây khỏa.

“Nếu con tôi đánh học sinh hay làm những việc tương tự thì không thể chấp nhận được. Nhưng sự việc không đến nỗi nào mà phải nghỉ việc thì nặng nề quá. Nó còn con nhỏ, chồng lại đi làm xa, giờ đi xin việc đâu cũng khó”, người thân cô Hòa chia sẻ.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với ông Đồng Duy Cường – Phó chủ tịch xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy) được biết, Trường mầm non L.X là trường mầm non tư thục nằm trên địa bàn (và cũng là trường mầm non tư thục duy nhất được UBND huyện cấp phép hoạt động).

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, chính quyền địa phương xem xét trách nhiệm của nhà trường, kiểm điểm giáo viên. Do đây là trường mầm non tư thục nên việc chấm dứt hợp đồng lao động với 2 giáo viên là do thỏa thuận hợp đồng giữa nhà trường với mỗi cá nhân" - ông Cường cho biết.

Trước đó, ngày 5.6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh do một phụ huynh trường mầm non L.X chia sẻ. Hình ảnh chụp từ camera cho thấy một bé trai lớp mẫu giáo 4 tuổi có hành động được cho là nhạy cảm đối với bạn gái cùng lớp. Thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo viên không có mặt tại lớp.

Ngày 6.6, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy chủ trì cuộc họp giải quyết việc xảy ra tại trường Mầm non Tư thục L.X; yêu cầu trường Mầm non Tư thục L.X dừng hợp đồng lao động từ 8.6 đối với cô Bùi Thị Hòa và Ngô Thị Bích Liên (giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi do vi phạm quy định về các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm. Hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý giáo viên nhà trường; rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của trường mầm non tư thục.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức đại hội điểm cấp huyện, bầu bí thư trực tiếp

Đặng Luân |

Ngày 8.6, TP.Hải Phòng tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở tại huyện Kiến Thụy, bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Hải Phòng: Hai giáo viên bị cho nghỉ việc vì bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa

Đặng Luân |

UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) quyết định kiểm điểm hiệu trưởng, dừng hợp đồng lao động 2 giáo viên liên quan đến vụ việc cô giáo bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa, bé trai có hành động được cho là nhạy cảm với bạn gái cùng lớp.

1.144 vận động viên tham gia Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Giải bóng đá HEZU CUP 2020 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức có sự tham gia của 52 đội bóng với 1.144 vận động viên là công nhân, lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng tổ chức đại hội điểm cấp huyện, bầu bí thư trực tiếp

Đặng Luân |

Ngày 8.6, TP.Hải Phòng tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở tại huyện Kiến Thụy, bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Hải Phòng: Hai giáo viên bị cho nghỉ việc vì bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa

Đặng Luân |

UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) quyết định kiểm điểm hiệu trưởng, dừng hợp đồng lao động 2 giáo viên liên quan đến vụ việc cô giáo bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa, bé trai có hành động được cho là nhạy cảm với bạn gái cùng lớp.

1.144 vận động viên tham gia Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Giải bóng đá HEZU CUP 2020 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức có sự tham gia của 52 đội bóng với 1.144 vận động viên là công nhân, lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.