Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam không ở bảng đấu "dễ thở"

Tuyết Anh |

Sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, trong khi nhiều cổ động viên Việt Nam vui mừng khi đội nhà ở bảng đấu có 3 đội bóng Đông Nam Á, thì cũng có những ý kiến tỏ ra lo lắng, cho rằng chúng ta không thể chủ quan.

Ngay sau khi có kết quả vòng loại World Cup 2022, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam vui mừng khi cho rằng việc ở cùng bảng đấu với 3 đội tuyển Đông Nam Á là khá dễ thở với Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều người tỏ ra lạc quan dù trận đầu tiên của vòng loại, tuyển Việt Nam gặp "đối thủ truyền kiếp" là Thái Lan. Nhiều nhận định cho rằng nếu giữ vững phong độ thi đấu như tại các giải AFF Cup, Kings Cup..., việc Việt Nam thắng Thái Lan và có cơ hội tiến sâu vào các vòng loại là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Độc giả Vũ Đức Thành cho rằng, đây tiếp tục là cơ hội cho Việt Nam khẳng định vị thế "vua" của Đông Nam Á: "Tuyệt vời khi chúng ta lại sắp được xem lại những trận cầu kinh điển của Đông Nam Á. Đây mới là lúc để Việt Nam khẳng định mình đã trưởng thành hay chưa, bởi tuyển Thái, tuyển Malaysia, tuyển Indonesia đều đã và rất muốn thắng Việt Nam. Từ trước tới nay, vẫn nhiều người hoài nghi về thực lực của đội tuyển Việt Nam, giờ thì hãy chớp lấy cơ hội thể hiện để không còn ai nói tuyển Việt Nam  ăn may "rùa" nữa".

"Với phong độ hiện tại, ở "AFF Cup mở rộng khách mời là UAE" thì Việt Nam chắc thắng rồi. Sau loạt trận thua, Thái Lan sẽ quyết phục hận, Malaysia cũng muốn trả món nợ gần nhất, Indonesia không vừa khi đá sân nhà. Nhưng dù sao, tôi vẫn tin đội tuyển Việt Nam sẽ thắng, chặng đường còn dài nhưng hãy tin vào các chàng trai của đội tuyển quốc gia và huấn luyện viên Park Hang-seo", bạn Ngô Vũ Huy Hoàng viết.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ khác tỏ ra lo lắng bởi các nước Đông Nam Á góp mặt đều ngang cơ nhau, không thể chủ quan.

"Tôi thấy bảng này như giải AFF Cup vậy. Tuy nhiên, Malaysia và Indonesia không phải dễ ăn bởi họ có  lối đá chặt chém rất khó chịu. Thêm cả Thái Lan, chắc họ vẫn chờ đợi để phục thù từ AFF Cup. Nói chung tôi không thấy bảng này "dễ thở", nhưng vẫn hy vọng vào tài cầm quân của ngài Park", một độc giả có ý kiến

"Mặc dù Việt Nam đã có thành tích tốt ở khu vực nhưng cả năm qua nhiều cầu thủ không có mấy trận đá được đủ 90 phút. Theo tôi nên chú trọng hơn vào việc rèn luyện sức khoẻ hoặc chiêu mộ những cầu thủ Việt kiều bởi họ có thể lực tốt. Thực ra, trước đây, không bao giờ mơ Việt Nam sẽ có vé vào World Cup, còn giờ người hâm mộ dám mơ cũng là một thành công rồi. Cảm ơn ông Park Hang-seo", độc giả Tiến Thành nhận xét.

Trận đấu đầu tiên của vòng loại bảng G World Cup 2022 giữa Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 5.9.2019.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: HLV Malaysia dè chừng Công Phượng ở vòng loại World Cup

C.T (T/H) |

HLV Malaysia dè chừng Công Phượng ở vòng loại World Cup; Trung Quốc tự tin vượt qua vòng loại World Cup 2022; CLB của doanh nhân người Việt Nam bị loại khỏi Champions League; Juventus chiêu mộ thành công De Ligt từ Ajax là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18.7.

Giành quyền đăng cai sẽ là cách giúp ASEAN đi đến VCK World Cup

HOÀI MINH |

Ủy ban World Cup của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Ban thư ký ASEAN, để hiện thực hóa giấc mơ tổ chức tổ chức FIFA World Cup tại khu vực ASEAN.

 

Thái Lan tham vọng hơn Việt Nam vòng loại World Cup 2022 ?

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển Thái Lan đang cho thấy tham vọng lớn tại vòng loại World Cup 2022, nơi mà họ sẽ đối đầu với “giấc mơ World Cup” của Việt Nam.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tin thể thao 24h: HLV Malaysia dè chừng Công Phượng ở vòng loại World Cup

C.T (T/H) |

HLV Malaysia dè chừng Công Phượng ở vòng loại World Cup; Trung Quốc tự tin vượt qua vòng loại World Cup 2022; CLB của doanh nhân người Việt Nam bị loại khỏi Champions League; Juventus chiêu mộ thành công De Ligt từ Ajax là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18.7.

Giành quyền đăng cai sẽ là cách giúp ASEAN đi đến VCK World Cup

HOÀI MINH |

Ủy ban World Cup của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Ban thư ký ASEAN, để hiện thực hóa giấc mơ tổ chức tổ chức FIFA World Cup tại khu vực ASEAN.

 

Thái Lan tham vọng hơn Việt Nam vòng loại World Cup 2022 ?

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển Thái Lan đang cho thấy tham vọng lớn tại vòng loại World Cup 2022, nơi mà họ sẽ đối đầu với “giấc mơ World Cup” của Việt Nam.