Vĩnh Phúc: Người dân xót xa trước số phận hàng chục cây xanh lâu năm

Bảo Hân |

Báo Lao Động vừa nhận được thư phản ánh của người dân trú tại phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều cây xanh có tuổi thọ 10-15 năm phải di chuyển đi chỗ khác để trồng cây mới theo chủ trương của thành phố.

Theo thông tin phóng viên thu thập được, sắp tới, tuyến đường Chu Văn An và khu trung tâm phường Trưng Nhị sẽ được trồng cây Ban Mỹ và Bàng Nhật lá trắng theo dự án có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án chỉnh trang đô thị thành phố.

Dự án này triển khai thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 29.8 triển khai trồng cây trên giải phân cách đường Chu Văn An và đường vào khu Thiết chế văn hoá thể thao phường Trưng Nhị (trồng cây bàng Nhật lá trắng đường kính 8-12 cm, cao 4-5 m.         

Những cây xanh mang lại bóng mát cho nhiều người dân. Ảnh: Bảo Hân.
Những cây xanh mang lại bóng mát cho nhiều người dân. Ảnh: Bảo Hân.

Giai đoạn 2: Từ ngày 20.9 triển khai trồng cây trên vỉa hè tuyến đường Chu Văn An, phố Tô Ngọc Vân thuộc tổ dân phố số 1 (trồng cây Ban Mỹ đường kính 15-18 cm, cao 4-5 m).

Để triển khai dự án trên, phường Trưng Nhị đề nghị tổ trưởng các tổ dân phố số 1, số 4, số 5 thông báo tới các hộ dân sinh sống trên tuyến đường Chu Văn An, phố Tô Ngọc Vân được biết và đồng thời di chuyển cây do hộ dân trồng hiện hữu và các vật dụng để trên vỉa hè đến vị trí khác, trả lại mặt bằng.

Clip: Cận cảnh những tán lá xanh toả bóng mát giữa trời nắng. Thực hiện: Bảo Hân.

Thời gian các hộ tự di chuyển cây và các vật dụng xong trước 16 giờ ngày 28.8. Nếu hết thời gian trên, các hộ không di chuyển cây và các vật dụng để trên vỉa hè đến vị trí khác thì Ban quản lý dự án chỉnh trang đô thị sẽ có phương án di chuyển.

Trao đổi với phóng viên, một người dân có cây xanh bị di chuyển cho biết, các cây trên tuyến phố này đều là người dân trồng tự phát. Sau bao năm, tuyến phố với nhiều bóng cây rất mát cho các ngôi nhà; đồng thời, khi trưa còn là nơi để ô tô đã tránh nắng; người đi phu hồ, ve chai mắc võng nghỉ trưa…

Ô tô trú mát dưới bóng cây xanh. Ảnh: Bảo Hân.
Ô tô trú mát dưới bóng cây xanh. Ảnh: Bảo Hân.

“Tôi muốn giữ lại những cây xanh này. Không chỉ riêng mình tôi, mà nhiều người xung quanh cũng mong muốn như vậy. Bởi lẽ những cây này trồng đã lâu năm, tạo ra cảnh quan, bóng mát cho nhà dân và người đi lại. Bây giờ cây bị mang đi chỗ khác thì nhà mất đi cây xanh, cảnh quan cũng bị mất đi. Tôi không đặt về vấn đề vật chất của cây, mà tiếc về giá trị cảnh quan, bóng mát. Nếu trồng cây mới thì không biết bao giờ được như thế này”- người dân này nói.

Người dân này đề nghị phương án: “Nếu chỗ nào chưa có cây thì trồng cây mới, chỗ nào đã có cây lâu năm thì cần giữ lại”. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Thành – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Trưng Nhị - cho hay: Phường là đơn vị tiếp nhận dự án, không phải là chủ đầu tư.

Theo ông Thành, hai tuần trước, Phòng quản lý đô thị, Uỷ ban nhân dân Phường đã có buổi họp với bà con. Do hôm đó trời mưa nên có khoảng 10 hộ dân đến họp.

“Các hộ dân đồng ý với chủ trương của thành phố nhưng có ba ý kiến, trong đó chủ đầu tư phải cung cấp đặc điểm thổ nhưỡng của cây mới, quá trình phát triển, hình thành của cây, xem cây có phù hợp với đất đô thị hay không. Ngoài ra đối với những cây xanh cũ, thành phố có phương án di chuyển hay chặt bỏ?”.

 
Bóng mát tạo ra từ các tán cây xanh. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người dân tiếc đứt ruột khi biết cây xanh trước nhà mình phải di chuyển đi nơi khác. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người dân tiếc đứt ruột khi biết cây xanh trước nhà mình phải di chuyển đi nơi khác. Ảnh: Bảo Hân.

“Khi có câu hỏi này thì thay mặt Uỷ ban nhân dân thành phố, tôi có trả lời sẽ không chặt bỏ mà sẽ di chuyển cây vào vị trí khác”- ông Thành nói.

Ông Thành cho biết cụ thể hơn: Có 88 cây sẽ di chuyển đến những vị trí khác (cũng thuộc tổ dân phố); còn lại 6 cây (5 cây cau vua, 1 cây xà cừ) sẽ bị chặt bỏ vì ảnh hưởng đến môi sinh và gây nguy hiểm đến người đi đường.

Ông Thành cho biết, không để nguyên các cây cũ ở vị trí hiện tại được vì tuyến phố phải trồng cùng một loại cây theo như dự án.

Ông Thành nói thêm, nếu người dân không thực hiện di chuyển theo như thông báo của Uỷ ban nhân dân phường thì phường sẽ báo cáo lên Uỷ ban nhân dân thành phố. Việc di chuyển cây phải do thành phố thực hiện, không phải phường.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Mưa giông tàn phá hàng trăm căn nhà, cây xanh ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Những trận mưa giông liên tiếp do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2, đã khiến hàng trăm căn nhà, cây xanh ở ĐBSCL bị sập và tốc mái. Còn người dân thì lo lắng, bất an mỗi khi ra đường...

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội

Lan Nhi |

Mặc dù mới được thông xe, thế nhưng sau vài tháng hoạt động Đại lộ Chu Văn An (tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, TP. Hà Nội) đã trở nên nhếch nhác khó tin. Cây xanh vừa trồng đã chết khô, vỉa hè bất ngờ trở thành nơi tập kết rác thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

La liệt cây xanh bị cụt ngọn, chết khô trên con đường "nghìn tỉ"

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mưa giông tàn phá hàng trăm căn nhà, cây xanh ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Những trận mưa giông liên tiếp do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2, đã khiến hàng trăm căn nhà, cây xanh ở ĐBSCL bị sập và tốc mái. Còn người dân thì lo lắng, bất an mỗi khi ra đường...

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội

Lan Nhi |

Mặc dù mới được thông xe, thế nhưng sau vài tháng hoạt động Đại lộ Chu Văn An (tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, TP. Hà Nội) đã trở nên nhếch nhác khó tin. Cây xanh vừa trồng đã chết khô, vỉa hè bất ngờ trở thành nơi tập kết rác thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

La liệt cây xanh bị cụt ngọn, chết khô trên con đường "nghìn tỉ"

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới.