Vĩnh Phúc: Cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar được phép mở cửa khi nào?

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc cho phép các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, quán bar trên địa bàn hoạt động bình thường trở lại từ 0h, ngày 3.9.2020.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB- VPCP ngày 29.8.2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, quán bar trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường trở lại từ 0h, ngày 3.9.2020 nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp; trong nước số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định kích hoạt lại các các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng.

Tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 3.8.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hoạt động trên địa bàn phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt khách đến, đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc.

Ngoài ra, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động karaoke, vũ trường 15 ngày để chống dịch

QUÁCH DU |

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, tạm dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường trong vòng 15 ngày, để phòng chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Tạm dừng hoạt động karaoke, massage từ ngày 3.8

Bảo Hân |

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, các lễ hội tập trung đông người từ 0 giờ ngày 3.8.2020.

Kinh doanh karaoke, vũ trường: Chúng tôi đã kiệt sức!

Hạnh Lê |

Nhiều hộ kinh doanh karaoke, vũ trường mong hỏi được mở cửa trở lại phục vụ khách có nhu cầu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quản lý loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường hiện nay còn nhiều lỗ hổng khiến nơi đây thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội gây bức xúc.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động karaoke, vũ trường 15 ngày để chống dịch

QUÁCH DU |

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, tạm dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường trong vòng 15 ngày, để phòng chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc: Tạm dừng hoạt động karaoke, massage từ ngày 3.8

Bảo Hân |

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, các lễ hội tập trung đông người từ 0 giờ ngày 3.8.2020.

Kinh doanh karaoke, vũ trường: Chúng tôi đã kiệt sức!

Hạnh Lê |

Nhiều hộ kinh doanh karaoke, vũ trường mong hỏi được mở cửa trở lại phục vụ khách có nhu cầu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quản lý loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường hiện nay còn nhiều lỗ hổng khiến nơi đây thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội gây bức xúc.