Vĩnh Long: Rác thải ùn ứ, nhà máy nằm “đắp chiếu”

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng ùn ứ rác thải ở Vĩnh Long vẫn nghiêm trọng, khiến người dân bức xúc…

Ngày 11.8, ông Ngô Thành Thía - Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long cho biết, do những bãi rác cũ đã quá tải, tỉnh vừa đưa vào hoạt động bãi chôn lấp rác số 3 với diện tích khoảng 4,6ha, có sức chứa 200 nghìn tấn. Tuy nhiên, nếu lượng rác như hiện nay thì vài 3 năm nữa bãi chôn lấp rác này sẽ đầy. Bình quân mỗi ngày toàn tỉnh có hơn 300 tấn rác thải (trừ huyện Trà Ôn), trong khi các bãi rác đang vận hành đã lắp đầy.

Ghi nhận tại huyện Long Hồ, việc thu gom rác thải đã giao cho một doanh nghiệp trúng thầu nhưng nhiều người dân ở các chợ trên địa bàn huyện này phản ánh, nơi chứa rác luôn trong tình trạng quá tải khiến cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả khu chợ.

Anh Lê Thành Hiền (xã Thanh Ðức, huyện Long Hồ) cho biết, nhiều năm qua, xe rác thường lấy rác 2 ngày một lần, nhưng hôm nào rác nhiều thì không xử lý hết. Theo anh Hiề, xe thu gom rác chỉ lấy rác trong thùng, rác rơi ra ngoài họ không dọn hết làm mất vẻ mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Các bãi rác ở Vĩnh Long đang trong tình trạng quá tải. Ảnh: TR.L.
Các bãi rác ở Vĩnh Long đang trong tình trạng quá tải. Ảnh: TR.L

Theo ông Thía, để giảm lượng rác, công ty đã nghiên cứu đưa vào vận hành 2 máy sàng rác để lọc ra rác thải nhựa và đất phân; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp làm phân hữu cơ phối hợp sản xuất để bãi chôn lấp rác số 3 có thể hoạt động thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế.

Trước đó, tỉnh Vĩnh Long đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý rác công nghệ cao do Công ty cổ phần Xây dựng Phương Thảo làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 192 tỉ đồng, công suất 200 - 300 tấn rác/ngày. Tuy nhiên, sau khi khánh thành vào năm 2013, nhà máy chỉ hoạt động 20% công suất thiết kế nên không đủ chi phí vận hành, trả lương cho công nhân. Cầm cự được khoảng 9 tháng, nhà máy đã "đắp chiếu".

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, việc đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác sinh hoạt số 3 chỉ là giải pháp tạm thời, giải quyết nhu cầu bức xúc hiện tại, còn về lâu dài là tỉnh sẽ tiếp tục mời gọi nhà đầu tư có năng lực thực hiện đầu tư xử lý rác với công nghệ cao, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

TRẦN LƯU - VĂN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Danh sách quận chưa thu dọn xong rác thải tồn đọng

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Những quận nào đã thu dọn xong rác thải tồn đọng trong nội đô?; Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH... là những tin nổi bật trong 24h qua.

4 ngày sau thông xe vào bãi rác Nam Sơn, Hà Nội vẫn ngồn ngộn rác thải

NGỌC ANH - GIANG ĐÔNG |

Những bãi rác dài dằng dặc, những núi rác khổng lồ vẫn ngày ngày bốc mùi hôi thối bao quanh Hà Nội, dù đây đã là ngày thứ 4 sau khi bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) hoạt động bình thường trở lại...

Hà Nội: Núi rác thải vẫn ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn

Giang Đông - Ngọc Anh |

Sau khi người dân các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thu dọn lều bạt để xe chở rác hoạt động trở lại, những ngày qua nhiều công nhân môi trường vẫn đang khẩn trương thu dọn lượng rác tồn đọng trên các tuyến đường, để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội 24h: Danh sách quận chưa thu dọn xong rác thải tồn đọng

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Những quận nào đã thu dọn xong rác thải tồn đọng trong nội đô?; Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH... là những tin nổi bật trong 24h qua.

4 ngày sau thông xe vào bãi rác Nam Sơn, Hà Nội vẫn ngồn ngộn rác thải

NGỌC ANH - GIANG ĐÔNG |

Những bãi rác dài dằng dặc, những núi rác khổng lồ vẫn ngày ngày bốc mùi hôi thối bao quanh Hà Nội, dù đây đã là ngày thứ 4 sau khi bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) hoạt động bình thường trở lại...

Hà Nội: Núi rác thải vẫn ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn

Giang Đông - Ngọc Anh |

Sau khi người dân các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thu dọn lều bạt để xe chở rác hoạt động trở lại, những ngày qua nhiều công nhân môi trường vẫn đang khẩn trương thu dọn lượng rác tồn đọng trên các tuyến đường, để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.