Việt Hương là một trong số các nghệ sĩ Việt thời gian qua tích cực với các công tác thiện nguyện, giúp đỡ người dân gặp khó khăn tại TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Cụ thể, cô và ông xã đã đứng ra hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như tự tay làm các phần bánh, phần cơm gửi đến các khu phong tỏa, các bệnh viện…
Mới đây, nữ nghệ sĩ và đồng nghiệp đã đi giao bánh cho mọi người. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã mua 10 tấn gạo và gần 400 triệu đồng tiền thực phẩm.
Các phần quà đều được cô chọn lựa kỹ càng. Nữ nghệ sĩ đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu tiên. Việt Hương hạnh phúc vì san sẻ được một phần khó khăn với bà con trong thời điểm dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 này.
Đặc biệt, ông xã Việt Hương còn nhiệt tình hỗ trợ cô trong các chuyến từ thiện. Mỗi ngày, hai vợ chồng nữ nghệ sĩ đều dùng khoảng 50 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm.
Theo kế hoạch, cô sẽ hỗ trợ cho bà con trong khoảng 15 ngày. Toàn bộ chi phí do Việt Hương tự chi trả và không kêu gọi. Việt Hương mong rằng niềm vui sẽ được nhân đôi lên thông qua những hoạt động như thế này.
Hành động của nữ nghệ sĩ nhận được lời khen ngợi, động viên. Dù trực tiếp bỏ tiền túi để hỗ trợ, đồng thời chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân để mọi người nắm bắt tình hình.
Song Việt Hương vẫn bị một số người bình luận khiếm nhã. Cụ thể, họ cho rằng nữ diễn viên đang "kinh doanh nghề từ thiện".
Trước phản ứng trái chiều này, Việt Hương không ngại lên tiếng đáp trả. Cô khẳng định bản thân làm từ thiện từ cái tâm, dù là một quả chuối hay một trái dừa. Tự bỏ tiền túi giúp mọi người và gặp không ít khó khăn, song nữ nghệ sĩ cho biết khi thấy mọi người ăn ngon, cô như quên hết mệt mỏi.
Việt Hương thừa nhận khi cố gắng giúp đỡ bà con nhưng nhận phải những ý kiến trái chiều không hay. Chính vì thế, nữ diễn viên khó tránh khỏi buồn lòng. Tuy nhiên, khi nhìn nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của những người được giúp đỡ, cô thấy mọi buồn phiền đều tan biến.
Câu chuyện của Việt Hương làm dấy lên nhiều tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, phần đông công chúng cho rằng trong thời điểm hiện tại, việc phát tâm từ thiện là một hành động đáng được trân trọng. Nhiều người còn đưa ra quan điểm rằng ở thời điểm này cái cần nhất chính là sự đoàn kết, gắn bó chứ không phải việc soi mói làm từ thiện như thế thế đã chuẩn chỉnh chưa.
Ngoài ra, một số người khác cũng cho rằng đôi khi nhiều người quá khắt khe với chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Oanh đưa ra phân tích: "Có lẽ thời gian qua, một số nghệ sĩ Việt vướng những ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện nên công chúng vẫn còn tâm lý e ngại, đề phòng là chuyện không khó hiểu.
Tuy nhiên, ở thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay thì chúng ta nên khoan bàn đến những toan tính được gì và mất gì từ những việc làm thiện nguyện như nghệ sĩ Việt Hương. Bởi, thật sự điều bây giờ người ta cần nhất chính là những nguồn năng lượng tích cực, sự san sẻ, gắn kết cùng nhau vượt qua dịch bệnh".
"Thay vì soi mói, chúng ta cần cổ vũ, động viên các nghệ sĩ như Việt Hương trong các công tác từ thiện. Bởi thời điểm này, những nghệ sĩ như Việt Hương có thể chọn ở nhà phòng dịch, không quan tâm "thế sự". Nhưng ngược lại họ lại chọn hướng về cộng đồng thì tại sao chúng ta lại khắt khe với lòng tốt?" - tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Oanh nói thêm.