Vỉa hè tuyến phố Hải Phòng nhếch nhác, "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường

Đặng Luân |

Năm 2021, TP.Hải Phòng lấy chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Tuy nhiên, ở nhiều tuyến phố trung tâm, hệ thống vỉa hè xuống cấp nhiều năm, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Ghi nhận sáng 4.7 của PV Lao Động, nhiều đoạn vỉa hè trên đường Lạch Tray xuống cấp. Tại đoạn vỉa hè gần Bệnh viện Đại học Y, gạch lát vỉa hè gồ ghề, vỡ hỏng. Ảnh Đặng Luân
Trên cùng tuyến đường Lạch Tray, nhiều đoạn vỉa hè cũng trong tình trạng xuống cấp.
Cận cảnh góc vỉa hè xuống cấp trên phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền). Ảnh ĐL
Tình trạng vỉa hè xuống cấp xảy ra ở tuyến phố Nguyễn Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền). Ghi nhận của PV, đoạn vỉa hè dài gần 5 mét bị sụt lún, bong vỡ gạch. Chị N.P.Linh, người dân sống trên đường Nguyễn Bình cho biết, đoạn vỉa hè này đã vỡ hỏng nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa. Ảnh Đặng Luân
Một đoạn vỉa hè khác trên đường Nguyễn Bình có dấu hiệu đã được "chắp vá", tuy nhiên vẫn gây mất mĩ quan khu vực ngã 3 giao Nguyễn Bình - Văn Cao. Ảnh ĐL
Đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) là một trong tuyến đường đẹp nhất thành phố Hải Phòng, kết nối Sân bay Cát Bi với trung tâm thành phố. Tuy nhiên, vỉa hè của tuyến đường này khiến người dân ngao ngán mỗi khi đi qua. Bởi lẽ, phần lớn các đoạn vỉa hè đều đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay.
Vỉa hè nhếch nhác, xuống cấp vô tình "đẩy" người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ông Phạm Văn Lộc (61 tuổi, Đằng Lâm, Hải An) cho biết: Mặt đường Lê Hồng Phong mới được chỉnh trang, nâng cấp, hệ thống cây xanh cũng được chăm sóc hằng ngày, tuy nhiên vỉa hè xuống cấp cả chục năm nay nhưng không thấy đơn vị nào vào cuộc. "Với phần vỉa hè rộng, thoáng mát nên hằng ngày có hàng trăm người đi bộ, thể dục trên đoạn đường này. Người dân mong muốn thành phố sớm cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong để bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị" - ông Lộc chia sẻ.
Gạch lát vỉa hè tuyến phố Mê Linh (quận Lê Chân) chỗ có, chỗ không, gây mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua đây. Được biết, mới đây, Thường trực Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo tập trung cải tạo, chỉnh trang hè đường tại 6 tuyến đường trung tâm thành phố (2 tuyến Hoàng Văn Thụ và Đinh Tiên Hoàng hoàn thành trước 15.4.2021). Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tiếp tục tiến hành cải tạo, chỉnh trang hè đường cho toàn bộ các tuyến đường thuộc các quận với tiêu chí rõ ràng, phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025... Tuy nhiên, với nhiều tuyến phố có vỉa hè xuống cấp đã lâu, gây mất an toàn, người dân TP.Hải Phòng mong muốn thành phố sớm cải tạo, chỉnh trang, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị.
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 thí sinh, cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

Mai Dung |

Ngày 4.7, TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.123 trường hợp là thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Thêm 2 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng)

Mai Dung |

Chiều 3.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin về 2 ca dương tính ghi nhận sau 3 lần xét nghiệm.

Cận cảnh khu tập thể xập xệ, trần rơi từng mảng giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều năm nay, gần 400 người dân ở khu tập thể 5 tầng Tôn Đản (Hồng Bàng, Hải Phòng) sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá khi khu tập thể ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 thí sinh, cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT

Mai Dung |

Ngày 4.7, TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.123 trường hợp là thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Thêm 2 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng)

Mai Dung |

Chiều 3.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin về 2 ca dương tính ghi nhận sau 3 lần xét nghiệm.

Cận cảnh khu tập thể xập xệ, trần rơi từng mảng giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều năm nay, gần 400 người dân ở khu tập thể 5 tầng Tôn Đản (Hồng Bàng, Hải Phòng) sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá khi khu tập thể ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn.