Vì sao tháng 1 Âm lịch còn gọi là tháng Giêng

Minh Hạnh (T/hợp) |

Cùng với tháng Chạp, tháng Giêng rất đặc biệt vì có tên riêng, thay vì chỉ được gọi theo số thứ tự như các tháng khác.

Vì sao tháng 1 Âm lịch gọi là tháng Giêng

Theo các nhà nghiên cứu, chữ Giêng bắt nguồn từ chữ Chính trong tiếng Hán. Tháng 1 âm lịch được người Trung Quốc rất coi trọng vì là tháng đầu tiên của năm, họ gọi nó là “chính nguyệt”.

Thực tế các chữ vần "inh" khi “Nôm hóa” hay bị đọc chệch thành vần "iiêng”, chẳng hạn như “tứ chiếng” (trai tứ chiếng, gái giang hồ) có nguồn gốc từ “tứ chính trấn”.

Đối với người Việt Nam, tháng Giêng cũng có vai trò rất quan trọng. Đây là khoảng thời gian có sự kiện quan trọng nhất trong năm: Tết Nguyên đán, và là tháng có nhiều lễ hội nhất, gồm các hội đền, hội chùa, hội làng… Vì thế nên cha ông ta mới gọi “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Giêng

T.S Đinh Đức Tiến - giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - cho biết, theo truyền thống Phật giáo, ngày Rằm tháng Giêng là ngày trọng đại và vô cùng đặc sắc, mang ý nghĩa rất lớn. Vào ngày này, dân chúng lên chùa cúng dâng sao giải hạn với mong muốn giải trừ tai ách, cầu nguyện an lành. Chính vì vậy, vào Rằm tháng Giêng, nhiều chùa lập đàn, tụng niệm và hồi hướng công đức đầu năm, mong cầu phát sinh an lành, hạnh phúc..

Nghi thức Phật giáo này kết hợp thêm với tục thờ cúng tổ tiên của người Việt, từ đó, không gian thờ cúng của ngày Rằm tháng Giêng càng mang nhiều ý nghĩa hơn.

Bên cạnh đó, Rằm tháng Giêng đánh dấu sự kết thúc tháng "ăn chơi" của người nông dân để bắt tay chuẩn bị một vụ mùa mới. Trước khi xuống đồng, người dân làm lễ để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bởi vậy, lâu nay, mọi người luôn quan niệm: "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng".

Cũng theo quan niệm xưa, cúng Rằm tháng Giêng vào ngày chính Rằm, giờ Ngọ (từ 11h trưa đến 1h chiều) là thời điểm tốt nhất. Mọi người tin rằng, đây là khung giờ thần Phật giáng thế, sẽ chứng nghiệm cho lòng thành của gia chủ.

Tuy nhiên, nếu không sắp xếp được thời gian trên, gia chủ có thể làm lễ cúng trong khoảng thời gian từ sáng ngày 14 tháng Giêng đến trước 19h ngày 15 tháng Giêng.

Do vậy, Rằm tháng Giêng được coi trọng hơn các rằm khác. “Cả năm được Rằm tháng Bảy, cả thảy được Rằm tháng Giêng”, “Cúng quanh năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng”. Năm có 12 rằm nhưng chỉ rằm tháng Giêng được gọi là Tết - Tết Nguyên tiêu.

Những kiêng kỵ trong tháng Giêng

Vì là tháng khởi đầu của năm nên để “đầu xuôi đuôi lọt”, người Việt Nam mong muốn giữ mọi thứ trọn vẹn, đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian này. Người già, người lớn luôn nhắc trẻ con, thanh niên cư xử đúng mực, không làm việc xấu kẻo dông cả năm.

Trong tháng này, người ta cũng cố gắng cẩn thận để không làm rơi vỡ đồ đạc, vì sự đổ vỡ luôn mang hàm ý xui xẻo, đen đủi; kiêng cãi vã, đánh mắng nhau. Đặc biệt về mặt tài chính, mọi người thường kiêng vay tiền và trả tiền trong tháng Giêng, nhất là trước rằm, bởi sự thất thoát tiền bạc hay nợ nần đều là điều cần tránh trong dịp đầu năm.

Minh Hạnh (T/hợp)
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về quan niệm "tháng Giêng là tháng ăn chơi"

Linh Chi - Dương Anh |

Nhiều người thường lấy câu tục ngữ "tháng Giêng là tháng ăn chơi" để làm lý do chưa vội làm việc sau Tết. Nhưng liệu quan niệm này đã được hiểu đúng?

Chợ Thiếc kinh doanh đồ cúng ở TPHCM vắng khách ngày rằm tháng Giêng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày rằm tháng Giêng, thị trường đồ lễ cúng ở TPHCM không có nhiều thay đổi. Các cửa hàng hoa, quầy bán trái cây, quầy bán vàng mã... đều vắng khách.

Gà ngậm bông giá nửa triệu hút khách trong ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Ngày Rằm tháng Giêng tại chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay từ sáng sớm đã tất bật người mua. Mặt hàng được "săn đón" nhất ở đây là gà ngậm hoa hồng.

Xôi ngũ sắc lên ngôi ngày Rằm tháng Giêng, có nơi chốt vèo hơn 2 tấn

MINH HÀ - BẢO THOA |

Ngày Rằm tháng Giêng, các bà nội trợ tấp nập mua xôi ngũ sắc về làm lễ cúng. Vì vậy, mặt hàng này vô cùng đắt khách. Ghi nhận tại một số cơ sở bán buôn, xôi ngũ sắc luôn trong tình trạng quá tải, có nơi bán hết vèo hơn 2 tấn xôi.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Đón lễ Tình nhân khó quên dịp năm mới ở thành phố lãng mạn nhất châu Á

Thanh Hà |

Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay trùng với lễ Valentine 14.2, hay còn gọi là ngày lễ Tình nhân. Tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Á, có nhiều địa điểm lý tưởng để nhân đôi niềm vui trong dịp này.

Cửa ngõ TPHCM sẽ thoát kẹt xe nhờ 5 dự án mở rộng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 1, 13, 22, trục đường Bắc - Nam và cầu đường Bình Tiên là 5 dự án BOT ở cửa ngõ TPHCM sẽ được khởi công năm 2025 giúp xóa kẹt xe, tăng kết nối vùng.

Biển người đổ về trung tâm thương mại tối mùng 4 Tết Giáp Thìn

Nhật Minh |

Mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2), nhiều trung tâm thương mại mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân. Vào giờ cao điểm, nhiều quán ăn tại đây rơi vào cảnh đông kín, quá tải khách hàng.

Sự thật về quan niệm "tháng Giêng là tháng ăn chơi"

Linh Chi - Dương Anh |

Nhiều người thường lấy câu tục ngữ "tháng Giêng là tháng ăn chơi" để làm lý do chưa vội làm việc sau Tết. Nhưng liệu quan niệm này đã được hiểu đúng?

Chợ Thiếc kinh doanh đồ cúng ở TPHCM vắng khách ngày rằm tháng Giêng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày rằm tháng Giêng, thị trường đồ lễ cúng ở TPHCM không có nhiều thay đổi. Các cửa hàng hoa, quầy bán trái cây, quầy bán vàng mã... đều vắng khách.

Gà ngậm bông giá nửa triệu hút khách trong ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Ngày Rằm tháng Giêng tại chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay từ sáng sớm đã tất bật người mua. Mặt hàng được "săn đón" nhất ở đây là gà ngậm hoa hồng.

Xôi ngũ sắc lên ngôi ngày Rằm tháng Giêng, có nơi chốt vèo hơn 2 tấn

MINH HÀ - BẢO THOA |

Ngày Rằm tháng Giêng, các bà nội trợ tấp nập mua xôi ngũ sắc về làm lễ cúng. Vì vậy, mặt hàng này vô cùng đắt khách. Ghi nhận tại một số cơ sở bán buôn, xôi ngũ sắc luôn trong tình trạng quá tải, có nơi bán hết vèo hơn 2 tấn xôi.