Vì sao nhiều hộ không giao mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2?

Kỳ Quan |

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (trên Quốc lộ 1 nối Vĩnh Long với Tiền Giang) và đường dẫn 2 đầu câu được khởi công vào tháng 2.2020, nhưng đến nay vẫn còn “vướng” mặt bằng do nhiều hộ dân chưa chịu di dời.

Theo UBND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), có 389 hộ dân trong huyện bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn vào cầu. Tổng diện tích phải thu hồi, giải tỏa trên 342.000m2, với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ trên 318 tỉ đồng.

Đến nay, hầu hết các hộ bị ảnh hưởng đã thống nhất việc kê biên, áp giá đền bù, hỗ trợ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng xong. Chỉ còn lại 12 hộ chưa nhận với tiền hỗ trợ và chưa giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Dự án khởi công ngày 27.2.2020. Ảnh K.Q
Dự án khởi công ngày 27.2.2020. Ảnh K.Q

Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng – đã gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân xung quanh việc chậm bàn giao mặt bằng cho thực hiện dự án nói trên. Các hộ dân đều yêu cầu được bồi thường nhiều hơn số tiền đã được cơ quan chức năng tính toán, khoảng gấp đôi so với số đã công bố.

Như hộ ông V.T.Đ có 6.046,5m2 đất bị ảnh hưởng, được đền bù 4,948 tỉ đồng, nay ông yêu cầu bồi thường 10 tỉ đồng. Hộ bà M.N.D bị giải tỏa trắng 125m2 nhà đất, được đền bù 426,27 triệu đồng, gia đình không thắc mắc, chỉ xin được tái định cư và xem xét, giải quyết các hỗ trợ khác theo quy định.

Theo ông Lê Văn Hưởng, giá đất đền bù, hỗ trợ được tính theo Công văn 1958 ngày 11.9.2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đất loại nào đền bù giá đó đúng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, không thể lấy đất nông nghiệp bồi thường giá đất ở (cho dù người dân đã cất nhà trên đất) và cũng không thể đền bù giá đất thực tế sau khi dự án đã triển khai.

Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục giải thích, vận động các hộ dân nhận đền bù, di dời trước khi tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Riêng trường hợp của hộ bà M.N.D, hộ thuộc diện giải tỏa trắng, đang gặp khó khăn về chỗ ở, UBND huyện Cái Bè và các ngành chức năng đang xem xét giải quyết tái định cư theo quy định và hỗ trợ chính sách an sinh xã hội.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

TRI LƯU |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình dây văng cấp đặc biệt, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện công tác thiết kế, giám sát, thi công.

Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ thông xe vào năm 2023

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, cầu Mỹ Thuận 2 đã được triển khai xây dựng, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m. Năm 2020, cầu Mỹ Thuận vừa đúng 20 tuổi.

Triển khai cầu Mỹ Thuận 2: Thêm 1 cầu dây văng hơn 5.000 tỉ vượt sông Tiền

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, tại bờ Bắc cầu Mỹ Thuận (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các đơn vị thi công tổ chức Lễ Triển khai thi công xây lắp cầu Mỹ Thuận 2.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

TRI LƯU |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình dây văng cấp đặc biệt, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện công tác thiết kế, giám sát, thi công.

Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ thông xe vào năm 2023

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, cầu Mỹ Thuận 2 đã được triển khai xây dựng, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m. Năm 2020, cầu Mỹ Thuận vừa đúng 20 tuổi.

Triển khai cầu Mỹ Thuận 2: Thêm 1 cầu dây văng hơn 5.000 tỉ vượt sông Tiền

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, tại bờ Bắc cầu Mỹ Thuận (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các đơn vị thi công tổ chức Lễ Triển khai thi công xây lắp cầu Mỹ Thuận 2.