Vì sao nhà máy xử lý rác 8 tỉ đồng ở Hòa Bình nhiều năm "đắp chiếu"?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên quan đến khu xử lý rác thải huyện Mai Châu hoạt động không hiệu quả, theo đơn vị vận hành thì một phần nguyên nhân là do thiếu nước.

Bà Tòng Kim Dung - Phó Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và vệ sinh môi trường Mai Châu cho biết: "Sau khi tiếp nhận việc xử lý rác thải, đơn vị đã thỏa thuận sử dụng nguồn nước của người dân. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, người dân đã ngừng cung cấp nước, do vào mùa khô lượng nước sinh hoạt và làm nông nghiệp bị thiếu".

"Thời điểm lò đốt rác hoạt động gần nhất cách đây 6 tháng trước, lượng rác tồn đọng còn khá lớn. Hiện, đơn vị đã thỏa thuận với 1 hộ dân đào ao, lấy nước và lò đốt đã được vận hành trở lại từ ngày 15.2" - bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, mỗi năm đơn vị nhận được khoảng 1,5 tỉ đồng từ ngân sách huyện và thu từ người dân để vận hành khu xử lý rác thải.

Còn theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu cung cấp thì hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Mai Châu năm 2021 sử dụng nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2 tỉ đồng và vốn xã hội hóa là hơn 1 tỉ đồng.

Toàn cảnh khu xử lý rác thải ở huyện Mai Châu.
Toàn cảnh khu xử lý rác thải ở huyện Mai Châu.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Khà Văn Thảnh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu cho biết: "Khu xử lý rác thải huyện Mai Châu được xây dựng theo Chủ trương dự án ngày 2.6.2016 và tại 2 Quyết định phê duyệt ngày 4.10.2016; ngày 26.12.2017 của UBND huyện Mai Châu".

Theo ông Thảnh, năm 2018, UBND huyện tiếp tục đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống lò đốt rác thải tại khu xử lý rác thải của huyện.

Công trình được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 8,3 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách của huyện.

"Sau khi xây dựng hoàn thành, năm 2019 UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng với Hợp tác xã nông nghiệp và vệ sinh môi trường Mai Châu thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện" - ông Thảnh thông tin thêm. 

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài loạt bài viết phản ánh về khu xử lý rác thải kể trên dù hoàn thiện nhiều năm nhưng không hoạt động khiến lượng rác được tập kết mỗi ngày một lớn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Tại đây, rác thải được tập kết trên diện tích hơn 2ha và tràn lan trên đường. Thiết bị dùng để chôn lấp rác cũng đã bị hư hỏng từ rất lâu không được sửa chữa.

Cách bãi tập kết khoảng 50m là khu xử lý rác thải được xây dựng hoàn thành từ năm 2019 với vốn đầu tư 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, với nhiều lý do lò đốt và nhà phân loại rác hoạt động không hiệu quả, để lại lượng lớn rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch huyện Mai Châu nói gì về công trình xử lý rác 8 tỉ nằm đắp chiếu?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên quan đến công trình xử lý rác thải tiền tỉ ở huyện Mai Châu xây xong nhưng không thể hoạt động, lãnh đạo địa phương này đã đưa ra nhiều lý giải.

Đầu tư hơn 8 tỉ đồng xây nhà máy xử lý rác thải rồi... đắp chiếu

Trần Trọng |

Hòa Bình - Công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau hơn 2 năm kể từ khi hoàn thành vẫn chưa thể hoạt động vì đủ các lý do.

Không phân loại được rác, nhà máy 8 tỉ đồng đắp chiếu ngay khi xây xong

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau 2 năm hoàn thành, công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu dù nằm ngay cạnh bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường nhưng không thể sử dụng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chủ tịch huyện Mai Châu nói gì về công trình xử lý rác 8 tỉ nằm đắp chiếu?

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên quan đến công trình xử lý rác thải tiền tỉ ở huyện Mai Châu xây xong nhưng không thể hoạt động, lãnh đạo địa phương này đã đưa ra nhiều lý giải.

Đầu tư hơn 8 tỉ đồng xây nhà máy xử lý rác thải rồi... đắp chiếu

Trần Trọng |

Hòa Bình - Công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau hơn 2 năm kể từ khi hoàn thành vẫn chưa thể hoạt động vì đủ các lý do.

Không phân loại được rác, nhà máy 8 tỉ đồng đắp chiếu ngay khi xây xong

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau 2 năm hoàn thành, công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu dù nằm ngay cạnh bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường nhưng không thể sử dụng.