Vì sao nên chuyển thẳng lên thẻ căn cước công dân gắn chip?

Thế Lâm |

Thẻ căn cước công dân gắn chip vừa được Bộ Công an đề xuất triển khai trên cả nước, song song đó khuyến nghị người dân chưa vội đổi sang thẻ căn cước mã vạch.

Thẻ căn cước công dân gắn chip có nghĩa là trên thẻ có gắn chip điện tử thay vì loại thẻ căn cước công dân mã vạch 2 chiều hiện hữu. Tuy nhiên, tính năng của loại thẻ mã vạch hạn chế hơn nhiều so với thẻ gắn chip về khả năng tương tác với các thiết bị đọc, tốc độ truy xuất dữ liệu cũng như khả năng chứa dữ liệu.

Thẻ căn cước công dân mã vạch chủ yếu chứa các thông tin, dữ liệu cá nhân phục vụ cho cơ quan quản lí. Trong khi đó, thẻ gắn chip có khả năng chứa dữ liệu lớn, được hiểu là nhiều loại thông tin dữ liệu khác nhau từ bằng lái, thông tin cư trú, bảo hiểm phương tiện, y tế… tùy theo độ mở và sự phân lớp quản lí được phân cấp.

Thẻ căn cước công dân gắn chip cũng có thể được tích hợp tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử… qua đó giúp cho việc thanh toán một chạm, không dùng tiền mặt, thuận tiện không cần phải mang theo ví chứa đựng nhiều loại giấy tờ hoặc thẻ rườm rà, lại còn dễ bị thất lạc, mất mát.

Trên thế giới, EU là khu vực đã áp dụng loại thẻ căn cước công dân gắn chip từ khá sớm. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn nữa là, thẻ căn cước công dân gắn chip hay còn gọi là thẻ căn cước công dân điện tử (e-ID) lại được một quốc gia nhỏ bé ở vùng Trung Á là Estonia áp dụng đầu tiên. Estonia cũng là một trong những quốc gia đầu tiên xây dựng thành công chính phủ điện tử mà nay chuyển sang thành chính phủ số với e-ID là nồng cốt trong quản lí công dân, xã hội cũng như cung cấp các tiện ích về dịch vụ hành chính công.

Đặc biệt, với thẻ căn cước công dân gắn chip còn giúp quản lí, giám sát từ xa hỗ trợ cho người dân cũng như công tác quản lí. Khả năng tương tác, kết nối và truy xuất các dữ liệu từ chip cũng nhanh hơn. Tính bảo mật của thẻ căn cước công dân gắn chip cũng cao hơn.

Hiểu một cách đơn giản, các loại thẻ ATM trên thị trường hiện nay chủ yếu đang là loại thẻ từ. Nếu được thay sang loại thẻ chip, tính bảo mật cũng bảo đảm hơn rất nhiều cho các chủ tài khoản.

Về mặt kĩ thuật công nghệ, độ mở của thẻ chip rộng hơn và cũng linh hoạt hơn. Trên nền tảng thẻ chip, hoàn toàn có thể triển khai thêm các loại thông tin, dữ liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương lai.

Xét về mặt kích cỡ hay chất liệu thẻ có thể thẻ căn cước công dân điện tử không khác với loại thẻ căn cước công dân hiện hành. Yếu tố khác biệt cơ bản chính là chip điện tử được gắn trên thẻ. Như vậy, hai loại thẻ có kích cỡ bằng nhau (cỡ bằng thẻ ATM) nhưng tính năng của thẻ căn cước công dân gắn chip được nâng cấp khác biệt, hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lí, cung cấp các dịch vụ hành chính công, các tiện ích…

Mặt khác, khi đã có đề xuất chuyển sang triển khai thẻ căn cước công dân gắn chip thì việc tạm dừng đổi từ chứng minh nhân nhân sang thẻ căn cước công dân mã vạch hiện nay cũng là hợp lí. Thứ nhất là giúp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí. Thứ hai là tránh làm mất thời gian và mất công của người dân đi lại nhiều lần. Thứ ba, tính ưu việt của loại thẻ căn cước công dân gắn chip được áp dụng sớm trong cuộc sống thay vì lại phải qua giai đoạn chuyển tiếp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân và 15 triệu thẻ căn cước công dân

Ái Vân |

Chiều 7.4, Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ 896) họp hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Mới cấp thẻ căn cước công dân, đến tuổi theo quy định có phải cấp lại?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email dungbinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi. Do bị mất thẻ Căn cước công dân nên tôi phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ Căn cước công dân. Xin hỏi, thời hạn cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như thế nào? Khi tôi 25 tuổi, tôi có phải đổi thẻ Căn cước công dân không?

Làm thế nào đăng ký làm thẻ căn cước công dân trực tuyến tại nhà?

Mi Vân (t/h) |

Thay vì xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi, những công dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện thủ tục đăng ký làm thẻ căn cước công dân online trên Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân và 15 triệu thẻ căn cước công dân

Ái Vân |

Chiều 7.4, Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ 896) họp hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Mới cấp thẻ căn cước công dân, đến tuổi theo quy định có phải cấp lại?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email dungbinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi năm nay 24 tuổi. Do bị mất thẻ Căn cước công dân nên tôi phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ Căn cước công dân. Xin hỏi, thời hạn cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như thế nào? Khi tôi 25 tuổi, tôi có phải đổi thẻ Căn cước công dân không?

Làm thế nào đăng ký làm thẻ căn cước công dân trực tuyến tại nhà?

Mi Vân (t/h) |

Thay vì xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi, những công dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện thủ tục đăng ký làm thẻ căn cước công dân online trên Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố.