Vì sao không thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng chi trả sai?

QUANG ĐẠI |

Hà Tĩnh - Mặc dù bản án có hiệu lực pháp luật đã khẳng định việc chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho hàng trăm hộ dân tại thị trấn Nghi Xuân là trái pháp luật, nhưng UBND huyện Nghi Xuân vẫn không ban hành quyết định thu hồi.

Ngày 25.8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đến nay huyện vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi số tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan dự án khu đô thị mới Xuân An.

“Nội dung này chúng tôi đang giao Phòng Tài chính kiểm tra, rà roát để tham mưu, xử lý theo quy định” – ông Lê Anh Dũng nói.

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2015, tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) đã đưa 9.333,3m2 đất nông nghiệp hợp thức hóa vào sổ đỏ cho hơn 100 hộ dân.

Năm 2016, có dự án khu đô thị mới thị trấn Xuân An thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp nói trên, ngân sách chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó bao gồm 9.333,3m2 đất nông nghiệp nói trên; theo kết luận điều tra gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Vào tháng 1.2022, TAND huyện Nghi Xuân đã đưa vụ án nói trên ra xét xử, khẳng định việc cấp sổ đỏ, chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích 9.333,3m2 đất nông nghiệp nói trên là trái pháp luật.

Số tiền thiệt hại hơn 1 tỉ đồng nói trên, các bị cáo đã tự nguyện bỏ tiền cá nhân để khắc phục.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, UBND huyện Nghi Xuân đã tiến hành các thủ tục để thu hồi sổ đỏ của các hộ dân liên quan, tiến hành rà soát, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, UBND huyện Nghi Xuân không tiến hành thu hồi số tiền đã chi trả sai cho các hộ dân liên quan theo nội dung bản án.

Nhiều người cho rằng việc làm này là không khắc phục triệt để hậu quả, tạo ra sự không công bằng. Bởi vì các bị cáo làm lợi cho người dân thì phải chịu trách nhiệm hình sự, phải bỏ tiền cá nhân ra khắc phục hậu quả, trong khi hàng trăm hộ dân hưởng sai chế độ bồi thường, hỗ trợ lại không bị thu hồi.

Lý giải về nguyên nhân sự việc, ban đầu lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho rằng do bản án không yêu cầu thu hồi số tiền đền bù nói trên, nên huyện chưa thực hiện.

Tuy nhiên sau khi phóng viên trao đổi, lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất

Trang Hà (T/H) |

Dưới đây là thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất người dân nên biết rõ.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Phương Duy (T/H) |

Căn cứ theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau:

Kiên quyết thu hồi đất công bị lấn chiếm ở cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do chủ đầu tư bỏ bê dự án nên hàng chục ha đất công để xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức đã bị lấn chiếm. Hiện nay, huyện Tuy Đức đang có nhiều động thái tỏ rõ quyết tâm thu hồi lại diện tích đã bị lấn chiếm trái phép này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất

Trang Hà (T/H) |

Dưới đây là thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất người dân nên biết rõ.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Phương Duy (T/H) |

Căn cứ theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau:

Kiên quyết thu hồi đất công bị lấn chiếm ở cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do chủ đầu tư bỏ bê dự án nên hàng chục ha đất công để xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức đã bị lấn chiếm. Hiện nay, huyện Tuy Đức đang có nhiều động thái tỏ rõ quyết tâm thu hồi lại diện tích đã bị lấn chiếm trái phép này.