Vì sao huyện M’Đrắk bắt 79 cán bộ sắp về hưu đi thi công chức?

Hữu Long |

79 trường hợp cán bộ công tác từ 10-20 năm ở huyện M’Đrắk bị mất các chế độ của nhà nước. Và dù địa phương làm sai nhưng thay vì tìm một cơ chế phù hợp, huyện M’Đrắk lại yêu cầu toàn bộ công chức “tạm tuyển” lớn tuổi ôn tập đi thi công chức...

Liên quan đến việc huyện M’Đrắk tuyển dụng thừa rồi yêu cầu 79 cán bộ vùng sâu đi thi công chức mà Báo Lao Động đã đăng tải, sáng 19.12, một lãnh đạo Sở Nội vụ cho hay, việc tuyển dụng công chức tạm tuyển có lỗi của lãnh đạo UBND huyện M’Đrắk và có một phần lỗi của Sở Nội vụ.

Lãnh đạo này cũng cho rằng, không có từ “tạm tuyển” công chức trong các văn bản vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đặt vào hoàn cảnh tại huyện M’Đrắk vào năm 2004, Sở Nội vụ đã thẩm định để huyện hợp đồng “tạm tuyển” đối với nhiều cán bộ cấp xã.

“Việc tuyển dụng thời điểm này là để có công chức làm việc ở huyện M’Đrắk. Dĩ nhiên, sau này, họ được hưởng các chế độ như một công chức bình thường” – vị lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin.

Theo quy định, muốn tuyển dụng công chức “tạm tuyển” thì các địa phương phải lập hội đồng tuyển dụng. Thế nhưng nhiều năm nay, huyện M’Đrắk lại chưa từng tổ chức kỳ thi nào cả.

“Lỗi đầu tiên phải nhắc đến thuộc về huyện M’Đrắk không tổ chức thi tuyển dụng công chức. Lỗi thứ 2 là lỗi gián tiếp thuộc về cơ quan tham mưu của Phòng Nội vụ và cơ quan tham mưu cấp tỉnh là Sở Nội vụ trong việc quản lý, sử dụng, phân loại và tham mưu cấp cao” - vị lãnh đạo này nói.

Về quan điểm xử lý của huyện M’Đrắk là sẽ đưa 79 trường hợp cán bộ lớn tuổi đi thi công chức, không thể cào bằng, bắt họ đi thi công chức cùng lúc.

“Phải phân loại từng đối tượng. Ai thuộc giai đoạn trước thì áp dụng giai đoạn trước, người tuyển dụng gần đây thì áp dụng  cơ chế hiện hành" - vị lãnh đạo này nói.

Diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Lượng – cán bộ phòng Thống kê xã Cư Prao, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), cũng là 1/79 trường hợp công chức "tạm tuyển" cho rằng, dù UBND huyện M’Đrắk chưa tổ chức thi tuyển công chức, nhưng 79 trường hợp cán bộ làm hàng chục năm nay phải đảm bảo quyền lợi, chế độ chứ không thể nói cắt là cắt được.

Trong khi đó, nhiều cán bộ xã trong diện "tạm tuyển" bức xúc khi huyện M’Đrắk đã cắt các chế độ, thế nhưng công việc nhưng họ vẫn phải làm bình thường trong nhiều năm qua.

Thậm chí có những người liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nằm trong quy hoạch cán bộ nhưng không được nhận các chế độ theo quy định.

Từ năm 2004 đến nay, huyện M’Đrắk tuyển dụng 79 trường hợp công chức "tạm tuyển".

Ngày 23.8.2019, Thanh tra huyện tiến hành làm việc với Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Nội vụ thì cả hai đơn vị này đều khẳng định UBND huyện chưa ban hành văn bản nào cắt các chế độ đối với công chức cấp xã, mà hằng năm vẫn cấp đầy đủ về cho các xã, thị trấn.

Tuy vậy, đến nay 79 trường hợp này đều đã bị cắt toàn bộ chế  độ phụ cấp, thu hút. Đáng nói hơn là, khi ban hành văn bản nâng bậc lương của nhiều người, huyện M’Đrắk lúc thừa nhận họ là công chức, lúc lại cho rằng họ chỉ là công chức “tạm tuyển”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tuyển dụng thừa rồi yêu cầu 79 cán bộ vùng sâu đi thi công chức

Hữu Long |

Việc tổ chức tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển công chức “tạm tuyển” của huyện M’Đrắk tồn tại nhiều sự bất nhất. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến 79 trường hợp cán bộ công tác từ 10-20 năm bị mất các chế độ của nhà nước.

Sáp nhập huyện, xã là cơ hội đánh giá lại cán bộ, công chức

vương trần |

Ai làm được việc thì bố trí vào bộ máy mới. Còn ai không làm được việc thì đây cũng là dịp để phân loại đánh giá để thực hiện các chính sách đã ban hành như tinh giản biên chế, thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, không đủ điều kiện tái cử thì chờ đến tuổi nghỉ hưu. 

Thất nghiệp vẫn lừa "chạy" công chức, lo lót cho bị can tại ngoại

Việt Dũng |

Tống Thị Hòa (39 tuổi, Hà Nội) tự xưng làm ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoe có thể lo lót cho bị can tại ngoại, hưởng án treo, "chạy" việc vào sân bay Nội Bài... chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tuyển dụng thừa rồi yêu cầu 79 cán bộ vùng sâu đi thi công chức

Hữu Long |

Việc tổ chức tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển công chức “tạm tuyển” của huyện M’Đrắk tồn tại nhiều sự bất nhất. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến 79 trường hợp cán bộ công tác từ 10-20 năm bị mất các chế độ của nhà nước.

Sáp nhập huyện, xã là cơ hội đánh giá lại cán bộ, công chức

vương trần |

Ai làm được việc thì bố trí vào bộ máy mới. Còn ai không làm được việc thì đây cũng là dịp để phân loại đánh giá để thực hiện các chính sách đã ban hành như tinh giản biên chế, thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, không đủ điều kiện tái cử thì chờ đến tuổi nghỉ hưu. 

Thất nghiệp vẫn lừa "chạy" công chức, lo lót cho bị can tại ngoại

Việt Dũng |

Tống Thị Hòa (39 tuổi, Hà Nội) tự xưng làm ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoe có thể lo lót cho bị can tại ngoại, hưởng án treo, "chạy" việc vào sân bay Nội Bài... chiếm đoạt 5 tỉ đồng.