Vì sao hàng loạt tài khoản Facebook bị tạm khóa và có thể khóa vĩnh viễn

Thế Lâm |

Đỉnh điểm của việc nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị mạng xã hội này tạm khóa, tạm ngừng hoạt động rơi vào tối ngày 17.8. Một hacker nổi tiếng một thời và nay trở thành một chuyên gia bảo mật cũng cho biết điều này trên trang fanpage.

Chuyên gia bảo mật “hacker mũ trắng” trên đã đăng trên trang fanpage cho biết rằng “tối qua Facebook quét và khóa nhiều tài khoản”.

Con số tài khoản Facebook bị mạng xã hội này tạm khóa chưa có thống kê chính xác nhưng được cho rằng là khá lớn. Và đây trở thành đợt khóa tài khoản vi phạm tương đối lớn từ trước tới nay.

Cho dù Facebook chưa có xác nhận về điều này (và thường thì rất ít khi xác nhận đối với những vụ việc như vậy), nhưng một chuyên gia bảo mật tại TPHCM cho biết, từ tối qua đến hôm nay (18.8) nhiều khách hàng đã liên hệ đề nghị hỗ trợ khôi phục lại tài khoản.

Quay trở lại vụ việc Facebook tạm khóa hàng loạt tài khoản của người dùng tại Việt Nam, nguyên nhân được chỉ ra là do các tài khoản này đã chia sẻ một clip khiêu dâm về trẻ em.

Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook có nhiều tiêu chí cấm đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan tới bạo lực, ấu dâm, phân biệt chủng tộc… Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, Facebook cũng có qui định cấm chia sẻ, lan truyền các tin giả về COVID-19 và những thông tin liên quan có dấu hiệu hay nguy cơ gây hiểu lầm, lừa đảo

Nguyên nhân thứ hai, theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, hàng loạt tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa được cho là do đăng tải, chia sẻ, lan truyền các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook như ấu dâm, COVID-19… Và rơi vào đợt quét của mạng xã hội này, các tài khoản chia sẻ những nội dung vi phạm bị tạm khóa/ngừng hoạt động.

Thường thì các tài khoản tạm khóa/ngưng hoạt động với mức độ khác nhau, như trong vòng 7 ngày, 14 ngày hoặc 30 ngày. Trong khoảng thời gian đó, chủ tài khoản có thể khiếu nại (ngay trong tài khoản) để khôi phục hoặc hết thời gian phạt tạm khóa Facebook sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên đối với những vi phạm nặng vì liên quan đến các hành vi, nội dung nghiêm trọng, người dùng phải thực hiện qui trình thủ tục khiếu nại như xác minh chủ tài khoản với việc gửi hình chụp thẻ căn cước/CMND, hoặc nhờ bên thứ ba trợ giúp.

Nguyên nhân chung bị tạm khóa tài khoản do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Còn cụ thể vi phạm đó như thế nào, về nội dung gì, chỉ có các chủ tài khoản mới biết chính xác được.

Nhưng cho dù vi phạm nội dung gì đi nữa, vấn đề nổi lên chính là việc sử dụng Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung thiếu chuẩn mực; đăng tải, chia sẻ, lan truyền các nội dung không lành mạnh có thể gây nguy hại tới cộng đồng, thậm chí đó là những nội dung vi phạm pháp luật và là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Đặc biệt, những nội dung liên quan đến trẻ em nói chung và lạm dụng trẻ em nói riêng vốn được cho là rất nhạy cảm đối với các nền tảng truyền thông xã hội trực tuyến toàn cầu. Chính vì thế, cho dù là vô ý hay cố tình đăng tải, chia sẻ những nội dung như thế có xác suất rất cao bị Facebook tạm khóa tài khoản, thậm chí khóa vĩnh viễn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tài khoản Facebook "bay màu" sau một đêm: Chuyên gia nói gì?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ sáng 18.8, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin hàng loạt tài khoản của người dùng Việt Nam đã bị khóa do chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này.

Phạt chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” 5 triệu đồng

Thế Lâm |

Bà Nguyễn Thị Hằng, chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Xử phạt hai chủ tài khoản Facebook liên quan vụ "bác sĩ rút ống thở..."

Thế Lâm |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có buổi làm việc vào chiều 9.8.2021 với hai chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng loạt tài khoản Facebook "bay màu" sau một đêm: Chuyên gia nói gì?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ sáng 18.8, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin hàng loạt tài khoản của người dùng Việt Nam đã bị khóa do chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này.

Phạt chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” 5 triệu đồng

Thế Lâm |

Bà Nguyễn Thị Hằng, chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Xử phạt hai chủ tài khoản Facebook liên quan vụ "bác sĩ rút ống thở..."

Thế Lâm |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có buổi làm việc vào chiều 9.8.2021 với hai chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố.