Vì sao dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza bỏ hoang 13 năm chưa tháo dỡ?

QUANG ĐẠI |

Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) triển khai thi công trái pháp luật, xây dựng dở dang, bỏ hoang 13 năm nay, nhưng chủ đầu tư không thực hiện tháo dỡ để trả lại đất theo yêu cầu của địa phương.

Ngày 28.7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết đến nay tòa nhà Nam Đàn Plaza thị trấn Nam Đàn vẫn chưa tháo dỡ, mặc dù địa phương đã có văn bản yêu cầu.

“Tòa nhà này phải chờ xử lý xong vụ án Hà Văn Thắm đã, vì hiện tại là tài sản công do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quản lý” – ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Trước đó, vào ngày 7.2.2023, trả lời văn bản của huyện Nam Đàn đề nghị chỉ đạo OceanBank trả lại mặt bằng dự án nói trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản khẳng định OceanBank là pháp nhân độc lập. Vì vậy, việc thực hiện thanh lý tài sản trên đất và bàn giao đất cho UBND huyện Nam Đàn quản lý thuộc thẩm quyền của OceanBank.

Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza triển khai xây dựng khi chưa có quyết định thuê đất và chưa có giấy phép xây dựng. Ảnh: Quỳnh Trang
Dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza triển khai xây dựng khi chưa có quyết định thuê đất và chưa có giấy phép xây dựng. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị OceanBank nghiên cứu, sớm có biện pháp xử lý đối với các tài sản trên đất tại công trình tòa nhà Nam Đàn Plaza theo kiến nghị của UBND huyện Nam Đàn, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và không thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay đã gần nửa năm trôi qua, chưa ghi nhận động thái mới từ OceanBank và công trình dở dang, bỏ hoang ngay giữa trung tâm thị trấn Nam Đàn vẫn án binh bất động, gây lãng phí và mất mĩ quan đô thị.

Nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Nam Đàn rất bức xúc, nhiều lần kiến nghị giải quyết dứt điểm dự án, trả lại đất cho nhà nước.

Dự án nói trên khởi đầu vào năm 2010, khi OceanBank có công văn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho thuê 2.633,70m2 đất tại Trung tâm Thương mại Nam Đàn cũ để thực hiện Dự án xây dựng tòa nhà Nam Đàn Plaza. Dự án này có tổng mức đầu tư 22,5 tỉ đồng, cao 3 tầng, mục đích làm Văn phòng Ngân hàng TMCP Đại Dương tại Nghệ An.

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 10.3.2010, hoàn thành vào quý I năm 2011. Tuy nhiên, sau đó dù được gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng chủ đầu tư chỉ thi công phần thô rồi bỏ hoang.

Vào đầu năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An có báo cáo nêu rõ: “Gần 7 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định... Việc nhà đầu tư triển khai xây dựng công trình trên đất khi chưa được nhà nước cho thuê đất, chưa có giấy phép xây dựng là chưa phù hợp quy định pháp luật; dự án triển khai quá chậm, đã được gia hạn nhiều lần, nhà đầu tư cam kết tiến độ 2 lần nhưng không thực hiện”.

Ngày 2.7.2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2364 chấm dứt hoạt động dự án nói trên, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan.

Thời điểm OceanBank thực hiện dự án tòa nhà Nam Đàn Plaza, lúc này Chủ tịch HĐQT của OceanBank, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương là ông Hà Văn Thắm. Ngày 24.10.2014, ông Hà Văn Thắm bị khởi tố và bị bắt tạm giam vì tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đến ngày 25.4.2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua lại OceanBank với giá 0 đồng. Sau đó, OceanBank đã được giao lại cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý một thời gian ngắn. Hiện tại, OceanBank đã chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chậm xử lý, loạt trụ sở công tại Ninh Bình bỏ hoang gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 121 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... bỏ hoang sau khi sắp xếp lại. Việc xử lý đối với các cơ sở này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn tiến độ xử lý bị chậm, gây lãng phí.

Lãng phí hàng nghìn căn hộ tái định cư bị bỏ hoang

THU GIANG |

Trong khi nguồn cung nhà ở giá rẻ dần vắng bóng trên thị trường thì hàng nghìn căn hộ tái định cư giữa Thủ đô Hà Nội những năm qua vẫn chưa được sử dụng hiệu quả, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng.

Chậm xử lý trụ sở công bỏ hoang ở Quảng Trị gây lãng phí

HƯNG THƠ |

Nhiều trụ sở công đã bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm ở tỉnh Quảng Trị đã được phê duyệt phương án xử lý. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn chưa tổ chức đấu giá được, gây nên tình trạng lãng phí.

Nước ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trôi xe tải, nhiều xe không dám qua

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nước từ bên đường tràn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Bình Thuận và dâng cao khoảng 1 m khiến nhiều phương tiện không dám chạy qua.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Trung Quốc đón 2 cơn bão liên tiếp trong một tuần

Thanh Hà |

Sau bão Doksuri, Trung Quốc dự kiến đón thêm bão Khanun đổ bộ ngày 1.8.

Toà liệt kê khoản tiền khủng nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hội đồng xét xử xác định, các bị cáo lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao đã nhận hối lộ hơn 164 tỉ đồng, còn các cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226 tỉ đồng để cấp phép, tổ chức các chuyến bay giải cứu.

Với chỉ 50 triệu bảng, bài toán tiền vệ của Liverpool sẽ được giải quyết

Văn An |

Liverpool đang rất muốn sở hữu tiền vệ Lavia từ Southampton, và không ngẫu nhiên khi The Kop tỏ ra quyết tâm đến vậy.

Chậm xử lý, loạt trụ sở công tại Ninh Bình bỏ hoang gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 121 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... bỏ hoang sau khi sắp xếp lại. Việc xử lý đối với các cơ sở này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn tiến độ xử lý bị chậm, gây lãng phí.

Lãng phí hàng nghìn căn hộ tái định cư bị bỏ hoang

THU GIANG |

Trong khi nguồn cung nhà ở giá rẻ dần vắng bóng trên thị trường thì hàng nghìn căn hộ tái định cư giữa Thủ đô Hà Nội những năm qua vẫn chưa được sử dụng hiệu quả, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng.

Chậm xử lý trụ sở công bỏ hoang ở Quảng Trị gây lãng phí

HƯNG THƠ |

Nhiều trụ sở công đã bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm ở tỉnh Quảng Trị đã được phê duyệt phương án xử lý. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn chưa tổ chức đấu giá được, gây nên tình trạng lãng phí.