Nhiều lần mời nhưng doanh nghiệp không đến họp
Trước phản ánh của bạn đọc về việc đã hơn 2 năm kể từ khi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh (Công ty Phương Anh) bàn giao tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (thường gọi là đường Thái Hà) cho UBND tỉnh Thái Bình, doanh nghiệp này vẫn chưa chịu bàn giao 6 khu đất mà công ty mượn của địa phương làm nơi tập kết vật liệu, lán trại phục vụ thi công dự án. PV Báo Lao Động đã liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, Công ty Phương Anh để tìm hiểu, xác minh.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, ngày 12.4.2019, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 16/TB-VPUBND thông báo kết luận của ông Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm đó về việc bàn giao tuyến đường Thái Hà, trong đó: Thống nhất việc nhà đầu tư bàn giao các quỹ đất mượn làm nơi tập kết vật liệu, làm lán trại phục vụ thi công tuyến đường cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình) quản lý cùng với việc bàn giao tuyến đường.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình sau đó đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên thực hiện rà soát lại hiện trạng các khu đất và tổ chức nhận bàn giao các quỹ đất.
Theo rà soát, có 6 khu đất (5 khu tại huyện Hưng Hà, 1 khu tại huyện Quỳnh Phụ) gồm các vị trí tại ngã tư Đền Trần, ngã tư Đông Đô, ngã tư Đồng Tu, ngã tư Quỳnh Trang... với tổng diện tích 87.115m2 doanh nghiệp mượn nhưng chưa hoàn trả, bàn giao cho tỉnh.
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên đã 3 lần gửi giấy mời đại diện Công ty Phương Anh về bàn giao các khu đất để đưa vào quản lý theo quy định.
Tuy nhiên, Công ty Phương Anh không phối hợp thực hiện, viện dẫn nhiều lý do khác nhau để không về bàn giao các khu đất.
Doanh nghiệp trây ỳ, không chịu trả đất?
Đến ngày 1.6.2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình tiếp tục có văn bản số 1380/STNMT-QLĐĐ báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Thái Bình, yêu cầu Công ty Phương Anh bàn giao các khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên trước ngày 15.6.2020.
Các quỹ đất này trước đây là đất nông nghiệp, đều đã được UBND tỉnh ra quyết định thu hồi của dân để phục vụ thi công dự án đường Thái Hà.
Ngày 30.6.2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HDND-UBND tỉnh Thái Bình lại có Văn bản số 299/VP-KTTNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải làm việc với Công ty Phương Anh về việc ban giao đất mượn làm nơi tập kết vật liệu, làm lán trại phục vụ thi công tuyến đường Thái Hà, báo cáo UBND tỉnh.
"Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường mời Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công ty Phương Anh tổ chức họp vào ngày 10.7.2020. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Phương Anh vẫn không đến dự họp" - ông Nguyễn Văn Nho, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình cho biết.
Tại cuộc họp thiếu sự tham gia của doanh nghiệp nói trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình và Sở Giao thông Vận tải thống nhất nội dung đề nghị UBND tỉnh Thái Bình có văn bản yêu cầu Công ty Phương Anh di chuyển toàn bộ tài sản trên đất và bàn giao các khu đất làm nơi tập kết vật liệu, làm lán trại phục vụ thi công tuyến đường Thái Hà cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên trước ngày 15.6.2020 để đưa vào quản lý theo quy định.
Tuy nhiên theo ghi nhận, đến nay, Công ty Phương Anh vẫn chưa trả đất.
Công ty Phương Anh nói gì?
Liên quan vụ việc, PV đã nhiều lần liên hệ với bà Ngô Thị Phương Lan - người đại diện theo pháp luật Chi nhánh Công ty Phương Anh tại Thái Bình. Bà Lan cho biết mình đang đi công tác tại Bạc Liêu, do đang giãn cách xã hội nên chưa thể về. Bà cũng không được lãnh đạo công ty giao trả lời về việc này, nhưng chắc chắn không có chuyện Công ty Phương Anh không hoàn trả một số khu đất ven đường Thái Hà. Bà Lan đề nghị PV liên hệ với Tổng Giám đốc (tức bà Hoàng Thị Ph. - PV) theo số điện thoại 097915xxxx. PV đã liên lạc với số điện thoại bà Lan cung cấp, nhiều lần gọi điện, nhắn tin để có thông tin nhằm rộng đường dư luận, nhưng không được hồi âm.