Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - ông Lê Quang Nam vừa ký quyết định tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, theo đó tạm dừng toàn bộ hoạt động xe grab, taxi shipper và xe giao hàng tại nhà... từ 0 giờ 17.5.
Theo Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có gần 4.600 người lái xe vận tải hành khách bằng mô tô 2 bánh. Nhưng hiện mới lấy mẫu xét nghiệm được hơn 1.200 người.
Cả thành phố có 2.178 người tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (grab car), hiện còn 700 người chưa xét nghiệm hoặc đã đi khỏi Đà Nẵng. Đối với 1.576 lái xe taxi, đến nay, các hãng đã phối hợp xét nghiệm được 1.232 người, số còn lại chưa được xét nghiệm COVID-19.
Cho đến thời điểm này, tại Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, có nhiều ca lây qua các quán ăn, shipper - giao nhận hàng tại nhà, grab, taxi... Ngành y tế và các quận, huyện đã lo ngại, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ những người lái xe grab, shipper và lái xe taxi. Những lao động thuộc đối tượng nếu mắc COVID-19 thì việc truy vết sẽ rất khó khăn, nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng. Bởi họ thường xuyên di chuyển, tiếp xúc nhiều người, địa chỉ cư trú của một số người không rõ ràng. Thậm chí, shipper - giao hàng tận các khách sạn, khu cách ly tập trung, bệnh viện...
Vì vậy, tạm dừng hoạt động vận tải grab, shipper và lái xe taxi là quyết định đúng đắn, kịp thời để hạn chế lây COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp yêu cầu tất cả các đối tượng này phải khai báo y tế và đăng ký để xét nghiệm. Sau khi toàn bộ số người này đều có kết quả âm tính thì mới có xem xét cho hoạt động trở lại. Ông Chinh cho biết, đối tượng này gắn liền với hoạt động, đời sống của nhân dân nên chính quyền rất quan tâm đối tượng này.