Liên tục gây họa
Ngày 14.2, sau khi bài viết "Công ty Hoàng Gia Yên Bái để hoá chất tràn ra môi trường, gây thiệt hại cho người dân" được đăng tải, hàng chục hộ gia đình sinh sống quanh doanh nghiệp này đã nhất loạt gửi kiến nghị tới Báo Lao Động về việc công ty gây ra nhiều vấn đề bức xúc.
Cụ thể, ông Bùi Quanh Khánh (ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) cho biết: “Ngày nào công ty cũng làm từ sáng đến đêm, máy chạy ầm ầm, nửa đêm công nhân mở nhạc ầm ĩ khiến bà con không ngủ ngon giấc”.
Ông Khánh cho hay, khu vực giáp ranh giữa công ty và khu dân cư không được che chắn, quây rào cẩn thận, rác thải, đồ dùng sinh hoạt vứt bừa bãi bốc mùi hôi thối. Mỗi trận mưa to, rác thải lại chảy xuống cống thoát nước gây tắc, nước tràn vào nhà dân.
Cùng hoàn cảnh gia đình ông Khánh, bà Lê Thị Thê (ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng) nói rằng: “Từ khi Công ty Hoàng Gia Yên Bái hoạt động, nhà đã 3 lần bị ngập nước. Thậm chí, thời gian gần đây, doanh nghiệp này còn xây dựng thêm ống khói, lò nấu keo ngay sát nhà dân. Quá trình nấu keo, nước thải trực tiếp đổ xuống mương bốc mùi khét, khó thở”.
Điều khiến gia đình bức xúc nhất là khi có ý kiến lên công ty thì đơn vị này làm theo hình thức chống đối, không chịu tiếp thu những ý kiến của người dân, bất chấp hoạt động.
Không những vậy, trong quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái thường xuyên để khói bụi gây ảnh hưởng môi trường sống.
Trao đổi với PV, ông Khánh cho biết: “Nhìn mắt thường cũng đã thấy bụi mù mịt, cây cối vừa mưa xong đã bám đầy bụi. Những ngày trời nắng, có gió thì bụi quẩn xuống khu dân cư không thể thở được”.
Vì sao những kiến nghị của người dân chưa được giải quyết?
Theo những hộ gia đình sinh sống tại thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, việc Công ty Hoàng Gia Yên Bái hoạt động gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, không che chắn trong quá trình hoạt động đã được người dân nhiều lần làm đơn kiến nghị. Tuy nhiên, tất cả đều không được giải quyết thấu đáo.
Trao đổi với PV, bà Đào Thị Thương (ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng) cho hay: “Các hộ dân đã nhiều lần làm đơn gửi chính quyền xã, huyện nhưng đều không thấy phản hồi, giải quyết. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đưa ra nguyện vọng với lãnh đạo địa phương, nhưng cũng lại đâu vào đấy”.
Theo bà Thương, cũng có một số đoàn kiểm tra đã đến làm việc với công ty và các hộ dân. Tuy vậy, những kiến nghị của người dân vẫn không được giải quyết như mong mỏi.
Để làm rõ vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lương Xuân Trường - Chủ tịch xã Thịnh Hưng.
Ông Trường thừa nhận, trong quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái nhiều lần để xảy ra những vi phạm về môi trường. Một trong số đó đã bị các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt, bắt khắc phục hậu quả.
Theo vị lãnh đạo này, những vi phạm công ty mắc phải trước đây đã cơ bản được khắc phục, nhưng khắc phục chưa triệt để dẫn đến tình trạng để cho người dân có nhiều ý kiến phản đối.
Ông Trường cho biết thêm, địa phương đang giám sát thực hiện một số ý kiến kết luận giữa UBND xã với Công ty Hoàng Gia Yên Bái và người dân để đi đến thống nhất thực hiện.
Trong tuần từ ngày 15 - 19.2, địa phương sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng và phía công ty tiến hành lấy mẫu nước của toàn bộ các hộ gia đình gần khu vực bị ảnh hưởng do sự cố hoá chất đổ ra môi trường ngày 12.2 vừa qua.
Trước đó, ngày 17.7.2019, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục ra quyết định xử phạt Công ty Hoàng Gia 720 triệu đồng với 6 hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.
Thậm chí, ngày 4.5.2020, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định “Ngừng hoạt động của dự án đầu tư” đối với Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái. Lý do ngừng hoạt động để công ty khắc phục các hành vi vi phạm về môi trường.
Mới đây, ngày 12.2, nhà máy này lại tiếp tục có sự cố đổ hàng nghìn lít hoá chất độc hại ra môi trường khiến người dân bức xúc.