Vì sao Công an thị xã Sơn Tây chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông trên QL32?

ANH THƯ |

Liên quan đến phản ánh của bạn đọc về vụ tai nạn giao thông tại Quốc lộ 32 (thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, Hà Nội) gây thương tích nghiêm trọng mà vẫn chưa khởi tố vụ án, Công an thị xã Sơn Tây đã có trả lời chính thức về vụ việc trên.

Báo Lao Động nhận được đơn tố cáo khẩn cấp của ông Phùng Quang Ba (thôn Vị Thuỷ, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo đơn thư tố cáo, ngày 17.6.2019, ông Ba điều khiển xe gắn máy di chuyển trên Quốc lộ 32 gần cửa hàng xăng dầu Sơn Tây, trong lúc rẽ trái đã bị đối tượng Lê Xuân Toán điều khiển xe gắn máy đi với tốc độ cao đâm thẳng vào.

Ông Ba được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Việc giám định thương tích do Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự tiến hành đã xác định tỉ lệ thương tích do hành vi của Lê Xuân Toán gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, lên đến 67%.

Sau sự việc xảy ra, ông Phùng Quang Ba đã viết đơn tố cáo đến cơ quan công an để giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Đến nay đã 5 tháng trôi qua, giám định thương tích của ông Ba đã được xác định rõ nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trước sự việc này, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Sơn Tây đánh giá chứng cứ.

Theo Công an thị xã Sơn Tây, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do ông Phùng Quang Ba đã điều khiển xe máy chuyển hướng rẽ trái không nhường đường cho xe máy do anh Lê Xuân Toán điều khiển đang đi đúng phần đường trên Quốc lộ 32, dẫn đến 2 phương tiện va chạm, gây ra vụ tai nạn.

Công an thị xã Sơn Tây cho biết, hành vi của ông Phùng Quang Ba đã vi phạm Khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008; phạm vào điểm đ, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26.5.2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đối với anh Lê Xuân Toán, khi điều khiển xe máy tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định nên không có lỗi.

Tại thời điểm tai nạn giao thông, tuổi của anh Lê Xuân Toán là 16 tuổi 1 tháng 3 ngày. Anh Toán chưa đến tuổi được cấp phép lái xe nhưng đã điều khiển xe máy có dung tích xilanh trên 50cm3 vi phạm Điểm a, Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình giải quyết, anh Toán và đại diện gia đình khai: Do ông Ba điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã gây tai nạn trên. Anh Toán không có lỗi. Mặc dù gia đình anh Toán không có điều kiện kinh tế nhưng đã hỗ trợ cho gia đình ông Ba nhận 4 triệu đồng khi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105; sau này xin được hỗ trợ cho ông Ba 10 triệu đồng nữa nhưng ông không đồng ý mà đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. Do đó, anh Toán và gia đình không đặt vấn đề dân sự nữa và đề nghị giải quyết theo quy định.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, căn cứ quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông trên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

90% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường bộ

Minh Hạnh |

Theo thống kê 90% tai nạn giao thông liên quan đến đường bộ, do đó nếu làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng xóa các điểm đen thì tai nạn giao thông chắc chắn sẽ giảm sâu.

Hỗ trợ 183 triệu đồng gia đình công nhân tử vong tai nạn giao thông

Mai Dung |

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chị Đặng Thị Hương tử vong, Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng phát động trong toàn thể cán bộ, người lao động ủng hộ gia đình chị Hương với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng.

Tỉnh Điện Biên: Tai nạn giao thông làm thiệt mạng hàng chục người trong năm

Nguyễn Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

90% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường bộ

Minh Hạnh |

Theo thống kê 90% tai nạn giao thông liên quan đến đường bộ, do đó nếu làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng xóa các điểm đen thì tai nạn giao thông chắc chắn sẽ giảm sâu.

Hỗ trợ 183 triệu đồng gia đình công nhân tử vong tai nạn giao thông

Mai Dung |

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chị Đặng Thị Hương tử vong, Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng phát động trong toàn thể cán bộ, người lao động ủng hộ gia đình chị Hương với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng.

Tỉnh Điện Biên: Tai nạn giao thông làm thiệt mạng hàng chục người trong năm

Nguyễn Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.