Vì sao chậm ban hành kết luận thanh tra dự án Minh Khang?

QUANG ĐẠI |

Đoàn thanh tra liên ngành đã trình dự thảo kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) nhiều tháng qua, nhưng UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký kết luận thanh tra.

Ngày 24.6, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, cho đến nay, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) do Công ty TNHH thương mại Minh Khang là chủ đầu tư.

Khu phân lô của Công ty TNHH thương mại Minh Khang một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Nghệ An.
Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) có nhiều sai phạm. Ảnh: QH

Trước đó, vào ngày 1.9.2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2979 thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) do ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết đoàn thanh tra liên ngành đã hoàn tất quá trình thanh tra, báo cáo và trình UBND tỉnh Nghệ An dự thảo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa ký ban hành kết luận thanh tra.

Được biết, do UBND tỉnh yêu cầu, đoàn thanh tra liên ngành đã có báo cáo bổ sung, làm rõ một số thông tin liên quan đến nội dung thanh tra trình UBND tỉnh Nghệ An.

Trong báo cáo kết quả thanh tra, đoàn liên ngành đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra một số sai phạm liên quan dự án.

Đến nay, đã 9 tháng trôi qua kể từ thời điểm thành lập Quyết định thanh tra, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký ban hành kết luận thanh tra dự án nói trên.

Về nguyên nhân UBND tỉnh Nghệ An chưa ký ban hành kết luận thanh tra, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với phóng viên: "Tỉnh đang giao đoàn thanh tra hoàn chỉnh lại một số nội dung".

Phóng viên đề nghị cho biết cụ thể về các nội dung tỉnh yêu cầu đoàn thanh tra bổ sung, tuy nhiên ông Đặng Thanh Tùng cho biết do vụ việc đang trong quá trình thanh tra, theo quy định chưa được cung cấp.

Được biết, Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích 7,86 ha.

Quá trình triển khai dự án, xuất hiện rất nhiều sai phạm như tự ý thay đổi quy hoạch, xây dựng trái phép, vi phạm tiến độ sử dụng đất, về huy động vốn, về nghĩa vụ tài chính….

Từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng với Công ty TNHH Minh Khang. Mức xử phạt từ trên 20. 000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; đồng thời, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến nay, Công ty TNHH thương mại Minh Khang - chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) - đang nợ thuế lên đến hơn 270 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Sỹ Bảy được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Phạm Đông |

Ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sẽ công bố công khai kết luận thanh tra các dự án BT sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: Thanh tra cần vào cuộc

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Ý kiến của luật sư cho rằng, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, thì Thanh tra thành phố cần vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ông Lê Sỹ Bảy được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Phạm Đông |

Ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sẽ công bố công khai kết luận thanh tra các dự án BT sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: Thanh tra cần vào cuộc

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Ý kiến của luật sư cho rằng, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, thì Thanh tra thành phố cần vào cuộc để làm rõ vụ việc.