Vi phạm luật đất đai ở dự án xây biệt thự sinh thái Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, đang đề xuất UBND tỉnh thu hồi gần 30ha đất tại dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông.

Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty Cổ phần Măng Đen được UBND tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận đầu tư với mục tiêu xây dựng khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp, tham quan dã ngoại, công viên cây xanh, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng.

Quy mô dự án gần 30ha đất xây dựng khu Resort đã được quy hoạch, tổng vốn đầu tư là gần 50 tỉ đồng, thời hạn thực hiện dự án 50 năm, tiến độ dự án từ năm 2008 đến năm 2011.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum xác định, căn cứ các hồ sơ thuê đất, kết quả kiểm tra thực địa, hồ sơ dự án đầu tư, Công ty Cổ phần Măng Đen đã chậm tiến độ sử dụng đất được xác định là 27 tháng.

Việc này vi phạm quy định pháp luật về đất đai theo quy định, thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Việc chậm triển khai dự án là có một phần nguyên nhân khách quan (dịch bệnh COVID-19).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum hiện đang lập thủ tục để tham mưu UBND tỉnh thu hồi đối với diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần Măng Đen thuê.

Tại tỉnh Kon Tum hiện đang thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai ở huyện Kon Plông đồng thời chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBND huyện Kon Plông triển khai thực hiện dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía bắc trung tâm huyện. Dự án này có một phần diện tích đất rừng tự nhiên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đồng thời, huyện Kon Plông cũng ký 5 quyết định giao đất xây biệt thự tại thị trấn Măng Đen không qua đấu giá, gây bức xúc dư luận.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng và hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh tạm dừng thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất đối với các lô đất đang trong quá trình điều tra xử lý.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gian nan thu hồi loạt dự án chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch thu hồi các dự án chắn biển Nha Trang để trả lại không gian cho cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu hồi các dự án chắn biển gặp vô vàn khó khăn, mất nhiều thời gian bởi vướng công tác quy hoạch, khó tháo dỡ các công trình trên đất...

22 trường hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

Kiến Văn (T/H) |

Theo Điều 82 Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ không bồi thường về đất trong các trường hợp dưới đây.

Kiên quyết thu hồi dự án treo đình trệ nhiều năm: Sống lay lắt bên dự án treo nghìn tỉ đồng

Viên Nguyễn |

Câu chuyện giải quyết dự án treo dù nói nhiều nhưng vẫn nóng. Dự án treo không chỉ ở một hay hai địa phương mà tồn tại nhiều năm qua tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.  Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng dự án treo.

Chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án ngàn tỉ Quốc Anh Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án ngàn tỉ biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang vì không phù hợp quy hoạch chung…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Gian nan thu hồi loạt dự án chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch thu hồi các dự án chắn biển Nha Trang để trả lại không gian cho cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu hồi các dự án chắn biển gặp vô vàn khó khăn, mất nhiều thời gian bởi vướng công tác quy hoạch, khó tháo dỡ các công trình trên đất...

22 trường hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

Kiến Văn (T/H) |

Theo Điều 82 Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ không bồi thường về đất trong các trường hợp dưới đây.

Kiên quyết thu hồi dự án treo đình trệ nhiều năm: Sống lay lắt bên dự án treo nghìn tỉ đồng

Viên Nguyễn |

Câu chuyện giải quyết dự án treo dù nói nhiều nhưng vẫn nóng. Dự án treo không chỉ ở một hay hai địa phương mà tồn tại nhiều năm qua tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.  Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng dự án treo.

Chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án ngàn tỉ Quốc Anh Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án ngàn tỉ biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT ở TP.Nha Trang vì không phù hợp quy hoạch chung…